Gặp gỡ 'nữ tướng' sinh ngày Quốc tế lao động 1/5

Gặp gỡ 'nữ tướng' sinh ngày Quốc tế lao động 1/5

Thứ 6, 05/05/2017 | 08:00
0
Có lẽ do cái duyên sinh vào đúng ngày 1/5 – Ngày Quốc tế lao động mà cuộc sống của Dược sĩ Lê Thị Bình - TGĐ Công ty Dược Tâm Bình luôn gắn liền với lao động.

Lúc nào chị cũng tất bật với guồng quay của công việc, khi thì nghiên cứu sản phẩm mới, lúc lại công tác nước ngoài. Tuy bận rộn là thế nhưng chị luôn dành sự quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần cho tất cả cán bộ nhân viên trong công ty.

Một tay gây dựng cơ đồ

Luôn ấn tượng với vẻ ngoài mộc mạc, gần gũi và đôn hậu nhưng mấy ai biết rằng đằng sau vẻ bình dị đó là một người phụ nữ “thép”, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc và chu toàn với gia đình.

Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng và chỉ có niềm đam mê với y học cổ truyền của dân tộc, những năm tháng đầu gây dựng công ty dược Tâm Bình, dược sĩ Lê Thị Bình đối mặt với bao khó khăn. Có những thời điểm chị miệt mài làm việc suốt 18 tiếng một ngày để tìm ra công thức bào chế các sản phẩm mới có chất lượng cao và phân phối đến tận tay người bệnh. Cũng chính bởi niềm say mê với nghề thuốc, sự tận tâm trong công việc, luôn lấy tâm đức làm trọng, chị đã xây dựng thành công thương hiệu dược phẩm Tâm Bình với 5 dòng sản phẩm có chất lượng cao, góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cần biết - Gặp gỡ 'nữ tướng' sinh ngày Quốc tế lao động 1/5

 Dược sĩ Lê Thị Bình – TGĐ Công ty dược phẩm Tâm Bình.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp bị phá sản vì không đủ sức cạnh tranh thì Công ty dược Tâm Bình vẫn có bước phát triển vững chắc với đội ngũ hàng trăm cán bộ công nhân viên. Ở công ty Tâm Bình, dược sĩ Lê Thị Bình đóng nhiều vai trò khác nhau, vừa là người nghiên cứu những sản phẩm mới, vừa là nhà quản lý, kinh doanh và đặc biệt là “người bạn đồng hành” của các cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động. Ở chị luôn có sự  nhạy cảm, thận trọng trong công việc và đặc biệt là khả năng truyền cảm hứng cho các nhân viên, giúp khơi gợi và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân. TGĐ Lê Thị Bình từng chia sẻ: Phụ nữ quản lý doanh nghiệp thường không có lợi thế là sự quyết đoán như nam giới nhưng lại có sự mềm dẻo và linh hoạt trong công việc.

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Xác định con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, TGĐ Lê Thị Bình luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, tin tưởng lẫn nhau và đặc biệt sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty luôn trong tình trạng khó khăn, nợ lương nhân viên,… thì điều này chưa bao giờ xảy ra ở Công ty Dược Tâm Bình. Sinh vào đúng ngày Quốc tế lao động 1/5 nên dường như vị nữ tướng Tâm Bình luôn có sự đồng cảm với người lao động mà cụ thể là bằng những chính sách ưu đãi về lương thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho họ. Đối với những nhân viên, công nhân ở xa, TGĐ Lê Thị Bình còn dành hẳn một diện tích xây nhà tập thể với cơ sở vật chất đầy đủ giúp họ ổn định nơi ăn chốn ở để yên tâm công tác.

Cần biết - Gặp gỡ 'nữ tướng' sinh ngày Quốc tế lao động 1/5 (Hình 2).

Tâm Bình tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ nhân viên.

Với vai trò là TGĐ, dược sĩ Bình cũng đặc biệt chú trọng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo phong trào thi đua giúp nhân viên sáng tạo và gắn kết hơn trong công việc. Các hoạt động giao lưu như: kỷ niệm ngày 8/3, ngày đàn ông 3/8, ngày sinh nhật,… là một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp mà Tâm Bình đã và đang duy trì trong nhiều năm nay. Đặc biệt, các hoạt động vui tươi nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 đã mang lại những món quà tinh thần ý nghĩa cho con em cán bộ công nhân viên. Các cháu thiếu nhi vừa vui chơi và liên hoan tại tòa nhà văn phòng vừa được đi công viên Thủ Lệ chơi trò chơi và xem xiếc thú. Đây là một trong những hoạt động thường niên của công ty nhằm hướng tới việc quan tâm và chăm sóc ngày một tốt hơn những mầm non tương lai của mỗi gia đình nhỏ trong ngôi nhà chung của Tâm Bình, tạo thêm niềm phấn khởi và động lực làm việc cho các cán bộ nhân viên công ty.

Chính nhờ sự quan tâm chu đáo của TGĐ Lê Thị Bình mà người lao động luôn gắn trách nhiệm của mình với lợi ích chung của doanh nghiệp, coi Tâm Bình như ngôi nhà thứ hai để cùng phấn đấu, nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.

Kim Oanh

Cùng chuyên mục

Gặp gỡ anh Hoàng Dũng - Người kể chuyện tình bằng những album cưới

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:48
Hoàng Dũng (Dũng Sáu) - Phù thủy ảnh cưới với những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng: Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển các mục tiêu đề ra

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:45
UBND huyện Quảng Hòa đang từng bước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh biên giới,…
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.