Ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden trong cuộc gặp ở Bali (ảnh: Reuters)
Cuộc gặp trực tiếp giữa ông Biden và ông Tập hôm 14/11 ở Bali kéo dài khoảng 3 tiếng. Hai bên đã thảo luận về hàng loạt vấn đề như cạnh tranh Mỹ - Trung, Đài Loan, Triều Tiên và xung đột ở Ukraine.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc hội đàm, ông Tập nói với ông Biden rằng thế giới “đủ lớn” để Mỹ và Trung Quốc cùng phát triển thịnh vượng. Ông Tập kêu gọi 2 bên tôn trọng lẫn nhau và không tìm cách thay đổi trật tự quốc tế hiện có.
Về vấn đề Đài Loan, ông Tập cảnh báo Mỹ không được “vượt qua lằn ranh đỏ”, Thời báo Hoàn cầu dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
“Đài Loan là vấn đề trọng tâm trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên trong mối quan hệ Mỹ - Trung”, ông Tập Cận Bình nói, nhấn mạnh rằng giải quyết vấn đề Đài Loan là “công việc nội bộ” của Trung Quốc.
“Tổng thống Mỹ Biden đã nhiều lần nói rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập và không có ý định sử dụng Đài Loan như một công cụ để kiềm chế hoặc cạnh tranh với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hành động đúng như vậy”, ông Tập nói.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine. Ông Tập nói rằng Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc” về cuộc xung đột này, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.
“Trung Quốc đứng về phía hòa bình và sẽ tiếp tục khuyến khích các bên đàm phán hòa bình”, ông Tập nói.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với ông Tập, ông Biden cho biết, lập trường của Mỹ là ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” và lập trường này sẽ không thay đổi.
“Tôi không cho rằng có bất kỳ nỗ lực nào sắp xảy ra từ phía Trung Quốc nhằm thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”, ông Biden nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.