Gây oan sai cho 2 công dân, 2 lãnh đạo Viện bị kỷ luật

Gây oan sai cho 2 công dân, 2 lãnh đạo Viện bị kỷ luật

Thứ 3, 08/12/2020 | 10:30
0
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 lãnh đạo VKSND vì đã gây oan sai cho một cặp vợ chồng trong quá trình thực thị nhiệm vụ.

Kỷ luật cảnh cáo Viện trưởng, Phó Viện trưởng

Ngày 8/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, tại kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật các cá nhân vi phạm.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Tiến Hòa, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông); nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) bằng hình thức cảnh cáo. Theo UBKT Tỉnh ủy, với trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức, ông Hòa đã thống nhất với cuộc họp liên ngành tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam dẫn đến việc truy tố, xét xử, kết án oan sai đối với 2 công dân.

Tin nhanh - Gây oan sai cho 2 công dân, 2 lãnh đạo Viện bị kỷ luật

Vợ chồng ông Võ được cơ quan chức năng xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Theo đó, với trách nhiệm là Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức, ông Trường đã thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng khi thống nhất tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chủ trì việc duyệt án, kết luận mức án truy tố đối với ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng (trú tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức). Đồng thời, ông Trường thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để VKSND huyện Tuy Đức thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử vụ án không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc kết án oan đối với 2 công dân.

Như đã đưa tin, năm 2007, UBND huyện Tuy Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất 800 m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng (trú tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức).

Năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) 400 m2 tại thửa đất trên, với giá 100 triệu đồng. Đến năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất trên cho 1 người khác nhưng vợ chồng ông Võ không đồng ý vì vi phạm hợp đồng. Sau đó, bà Huệ khởi kiện dân sự vợ chồng ông Võ.

Tin nhanh - Gây oan sai cho 2 công dân, 2 lãnh đạo Viện bị kỷ luật (Hình 2).

Buổi xin lỗi công khai vợ chồng ông Võ.

Sau khi thụ lý vụ án dân sự, TAND huyện Tuy Đức cho rằng, vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên quyết định tạm đình giải quyết vụ án dân sự. Đồng thời, giao cơ quan điều tra huyện Tuy Đức khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Võ.

Ngày 4-5/10/2018, TAND huyện Tuy Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên ông Võ 2 năm tù, bà Thưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Đến 9/2019, Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ vì hết thời hạn điều tra vụ án, không chứng minh được bị can đã thực hiện phạm tội. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng ra quyết định đình chỉ vụ án và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ chồng ông Võ.

Đến tháng 6/2020, các cơ quan chức năng đã tổ chức xin lỗi công khai vợ chồng ông Võ. Liên quan đến vụ việc này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ của 3 cơ quan tiến hành tố tụng gây oan sai cho vợ chồng ông Võ.

Bị kỷ luật vì gây hậu quả nghiêm trọng

Cũng tại kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét, kết luận đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Sinh, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông). Theo UBKT Tỉnh ủy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Sinh đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng công tác ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng; quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Song.

Mặt khác, UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật ông Đỗ Hồng Kiên, nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Gia Nghĩa, nay là TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bằng hình thức cảnh cáo. Với chức trách của mình, ông Kiên đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã về việc tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết vụ đánh bạc. Đồng thời, không thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong công an nhân dân về nội dung vụ đánh bạc; thiếu kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong đội dẫn đến cán bộ cấp dưới thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật trong xử lý vụ đánh bạc; vi phạm quy định của bộ Công an về xử lý cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với: Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song nhiệm kỳ 2015 – 2020; ông Phan Văn Hợp, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Song; ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Song.

Khánh Ngọc

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình

Thứ 3, 03/11/2020 | 19:28
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Kỷ luật 3 lãnh đạo xã chi trả sai đối tượng gói 62.000 tỷ ở Hoà Bình

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:51
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật 2 Chủ tịch xã và 1 Phó Chủ tịch xã vì “bỏ quên” nhiều hộ nghèo trong gói hỗ trợ Covid-19.

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu

Thứ 4, 23/09/2020 | 12:00
Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định rõ thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.