Giả danh cán bộ Tòa án, quái nữ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh cán bộ Tòa án, quái nữ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 15/06/2022 | 07:00
0
Lấy lý do đóng tiền án phí, đút lót cho thẩm phán, viện kiểm sát hay làm thủ tục xét xử vắng mặt, Huệ đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng từ các bị hại.

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1992), trú tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, Nguyễn Thị Huệ và chồng xảy ra mâu thuẫn nên Huệ nảy sinh ý định ly hôn với chồng.

Trong quá trình Huệ tham gia nhóm Facebook "Thủ tục ly hôn (Luật sư tư vấn ly hôn)" để nhờ tư vấn thì có 1 Facebook (không nhớ tên) giả danh làm Thư ký Tòa án liên hệ tư vấn cho Huệ về thủ tục ly hôn. Sau khi Huệ chuyển khoản 2,5 triệu đồng để giúp đỡ giải quyết thủ tục ly hôn nhanh thì đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt. Từ việc bản thân bị lừa, Huệ nảy sinh ý định sử dụng chính thủ đoạn trên để lừa đảo những người khác.

Để thực hiện hành vi của mình, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Thị Hoài" vào nhóm Facebook "Thủ tục ly hôn (Luật sư tư vấn ly hôn)", đóng vai là một người đã từng trải trong việc ly hôn và bình luận vào các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên nhóm.

Sau khi có người nhắn tin cần tư vấn, Huệ nói bản thân quen biết với cán bộ Tòa án có thể giải quyết nhanh chóng và cho bị hại số điện thoại của cán bộ Tòa án hoặc luật sư. Tuy nhiên, thực chất số điện thoại đối tượng cho chính là số điện thoại của Huệ để bị hại chủ động liên hệ, nhờ giúp đỡ giải quyết ly hôn nhanh.

Khi bị hại liên hệ với Huệ, đối tượng giả danh là Thư ký Tòa án hoặc luật sư đồng ý giúp đỡ. Tiếp đó, Huệ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của mình với lý do, đóng tiền án phí, đút lót cho thẩm phán, viện kiểm sát hay làm thủ tục xét xử vắng mặt… rồi chiếm đoạt.

Với phương thức thủ đoạn này, Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người ở các tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Han (t/h Giao thông, Gia đình và Xã hội) 

Truy bắt nhanh đối tượng lừa đảo lấy tiền đánh bạc trực tuyến

Thứ 2, 13/06/2022 | 07:00
Do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên Bùi Văn Vũ Linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền thỏa nhu cầu.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Chủ nhật, 12/06/2022 | 19:49
Trong 2 năm, Trần Đức Trung và đồng phạm tổ chức 2 chương trình để thu tiền theo hình thức đa cấp. Các bị can đã lừa 1.008 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng.

Thủ đoạn của "nữ quái" mua sổ đỏ giả mang đi lừa đảo

Thứ 2, 13/06/2022 | 07:00
Do cần tiền trả nợ và chữa bệnh cho cháu nên sau khi thấy tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải chuyên làm các loại giấy tờ Linh đã mua với giá gần 10 triệu đồng.

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo trúng thầu chiếm đoạt tiền tỷ

Chủ nhật, 12/06/2022 | 18:00
Tình "nổ" là cần đối tác để giao khoán công trình vừa trúng thầu, để chiếm đoạt của 2 công ty số tiền gần 5 tỷ đồng…
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.