Giá đắt phải trả sau khi giết người vì những lý do lãng xẹt

Giá đắt phải trả sau khi giết người vì những lý do lãng xẹt

Thứ 5, 21/05/2020 | 21:40
0
Trong một phút nóng nảy, chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ mà đã có không ít câu chuyện đau lòng xảy ra để phải trả giá bằng tù tội. Dưới đây là một số vụ án giết người đã xảy ra chỉ vì những lí do vô cùng "lãng xẹt".

Lời nói... đọi máu

Ngày 20/5, lãnh đạo Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết K'Đinh Lâm Veng (28 tuổi, ngụ xã Trà Sơn) đã đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi Giết người.

Theo Zing, trưa 18/5, Veng cùng nhóm bạn đến suối thác Sen ở thôn Bắc 2, xã Trà Sơn vui chơi, ăn nhậu. Đến 13h30 cùng ngày, Veng với nhóm bạn ra về đi ngang qua nhóm của Nguyễn Văn T. (16 tuổi, cùng ngụ xã Trà Sơn).

An ninh - Hình sự - Giá đắt phải trả sau khi giết người vì những lý do lãng xẹt

Nghi phạm gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm này, anh ta văng tục, lớn tiếng thúc giục mọi người đi nhanh về nhà. Nghĩ anh này chửi nhóm của mình, Tuấn chạy đến gây sự nắm cổ áo, sau đó bóp cổ Veng.

Trong lúc vùng vẫy, Veng rút dao đeo bên hông đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, vai của T. Sau đó, mọi người đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế Trà Bồng cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu Công an huyện Trà Bồng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm thấu ngực, thủng màng phổi, màng tim, thủng cơ tim gây máu tràn ngập trong trung thất dẫn đến tử vong.

Bị đâm tử vong vì từ chối uống rượu

Theo báo Thanh niên, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự nghi phạm Tô Văn Nguyên (20 tuổi, ngụ tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

An ninh - Hình sự - Giá đắt phải trả sau khi giết người vì những lý do lãng xẹt (Hình 2).

Nghi phạm Tô Văn Nguyên tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 20h30 ngày 18/3, Tô Văn Nguyên cùng một nhóm bạn ngồi ăn tại một quán lẩu trên địa bàn xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương). Ở bàn kế bên, có anh Tô Văn Chưởng (19 tuổi) và anh Lê Ngọc Thắng (21 tuổi, cùng ngụ tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) đang ngồi nhậu. Thấy vậy, anh Chưởng và anh T. sang mời rượu, nhưng Nguyên từ chối vì không biết uống rượu. Nghĩ mình bị xem thường, anh Chưởng và T. đã có hành vi vuốt má, xoa đầu và tát nhẹ vào mặt Nguyên.

Sau mâu thuẫn nhóm đã rời khỏi quán ăn. Tuy nhiên khi Tô Văn Nguyên về đến trước nhà mình, thì thấy Chưởng, T. và nhiều thanh niên khác đang đứng trước cổng chửi bới, ném gạch đá vào nhà. Bực tức, Nguyên đã chạy vào nhà lấy một con dao nhọn ra đuổi đánh và đâm liên tiếp 2 nhát vào người T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó anh T. đã tử vong.

Đâm chết bạn vì từ chối uống cà phê

Tánh, Lộc và Nguyễn Dương T. (21 tuổi) là bạn bè. Khoảng 18h ngày 18/3, Tánh đi đến quán cà phê Thắm thuộc P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng để uống cà phê với bạn là Nguyễn Hoàng Tâm Như.

An ninh - Hình sự - Giá đắt phải trả sau khi giết người vì những lý do lãng xẹt (Hình 3).

Các đối tượng tại tòa

Đến nơi, Tánh nhìn thấy T. chạy xe ngang và dừng lại. Thấy vậy Tánh rủ T. vào uống cà phê nhưng T. nói: "Ai uống cà phê với mày". Lát sau, cảm thấy bực tức vì cho rằng bị T. coi thường, Tánh thủ sẵn dao và rủ Lộc đi dằn mặt T.

Thấy T. và Giang đang ngồi uống cà phê. Tánh dùng dao đâm T. Sau đó, Lộc chở Tánh rời khỏi hiện trường. Ngay lúc đó, T. được Giang và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng gây thủng tim, phổi nên T. tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo vứt hung khí và ra đầu thú tại cơ quan công an. Theo báo Lao Động, TAND TP.Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Pháp Tánh (17 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi; ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) 8 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Trúc Chi (T/H)

Điều tra cụ ông U80 dâm ô cháu bé 12 tuổi trước cửa nhà

Thứ 4, 20/05/2020 | 14:32
Gia đình bé gái sinh năm 2008 đã đến cơ quan Công an TP Bắc Giang trình báo về việc con gái mình bị cụ ông 73 tuổi dâm ô trước cửa nhà.

Khởi tố kẻ 2 tay 2 dao xông vào trụ sở chém Thượng úy công an

Thứ 4, 20/05/2020 | 10:15
Đối tượng Hỷ sau khi xảy ra mâu thuẫn ở quán bia đã vào trụ sở công an với 2 con dao, chửi bới, đe dọa cán bộ chiến sĩ công an phường. Sau đó, đối tượng còn chém một Thượng úy công an thương tích.

Làm việc với phụ huynh đánh cô giáo chủ nhiệm đến... vỡ mũ bảo hiểm

Thứ 4, 20/05/2020 | 11:35
Một phụ huynh học sinh lớp 1 đã vào lớp học đánh giáo viên chủ nhiệm đến vỡ mũ bảo hiểm vì cho rằng cô giáo có hành vi không tốt với con mình.

Quảng Nam: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc tấn công 3 công an nhằm giải vây đồng bọn

Thứ 4, 20/05/2020 | 10:57
Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt các đối tượng manh động tấn công lực lượng chức năng, giải vây cho các con bạc bị tạm giữ.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.