Giá điện bán lẻ bình quân tăng: Người dân lo lắng

Giá điện bán lẻ bình quân tăng: Người dân lo lắng

Thứ 2, 29/04/2019 | 20:23
0
Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy lo lắng khi mùa hè đến, nhu cầu sử dụng điện tăng cao và hoá đơn tiền điện thì ngày một tăng vọt.

Trước thông tin giá điện đã được tăng lên khoảng 8,36% kể từ ngày 20/3, nhiều người dân ở TP.HCM bày tỏ sự lo lắng, kèm với đó là chia sẻ hoá đơn tiền điện của gia đình mình những tháng trước. Theo đó, nhiều người cho rằng cách tính giá điện này tăng hơn nhiều chứ không chỉ dừng lại ở mức 8,36%.

Chia sẻ với phóng viên, chị C.N bày tỏ sự lo lắng: “Thực sự cũng là dân phân tích số liệu mà tôi tính mãi không ra tôi được lợi kiểu gì khi số tiền điện trả từ khoảng 700 đến dưới 900.000 đồng tháng trước mà vừa rồi lên đến 1,3 triệu đồng”.

Tin nhanh - Giá điện bán lẻ bình quân tăng: Người dân lo lắng

Hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 3 và tháng 4 khiến người dân lo lắng.

Bên cạnh đó, anh N.T.H (TP.HCM) cũng chia sẻ lo lắng của mình, anh nói gia đình anh gồm 4 người, không phải kinh doanh chỉ sử dụng điều hoà, quạt, máy giặt, ti vi, tủ lạnh mà tháng này tiền điện cũng lên tới cả triệu đồng. Trong khi đó, tháng trước anh chỉ mất vài trăm nghìn. Nếu tính theo giá điện bán lẻ bình quân như hiện nay thì không chỉ riêng gia đình anh, mà nhiều hộ dân khác cũng phải trả phí điện sinh hoạt ở mức cao. Như vậy là không hợp lý.

Cùng chung sự lo lắng, chị Đỗ Trang Ngân (chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Giá điện tăng ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới đi làm như chúng tôi. Trời nóng, đi làm về mệt mỏi chỉ muốn mở điều hòa ngay cho mát. Nhà tôi ở 2 chị em, nấu cơm, tắm hay quạt điều hòa,... toàn bộ đều dùng điện hết, trung bình mỗi tháng mùa đông thì hết khoảng 250-300.000 đồng, mùa hè thì dao động khoảng 600.000 tháng nào cao lắm thì 800.000 (tháng 7,tháng 8 năm ngoái).

Vậy mà, vừa rồi thanh toán tiền điện tháng vừa rồi hết gần 900.000 đồng, hai chị em nhận xong mà hoảng hốt. Thấy bảo giá điện tăng theo định mức mới, tuy nhiên tăng như vậy là rất cao so với khả năng chi trả của những người mới đi làm như chúng tôi. Giờ mới đầu hè đã thế chứ vào hè như tháng 6,7 năm ngoái thì tiền còn lên bao nhiêu nữa. Tăng giá cao như vậy khiến chị em tôi rất xót”.

Tin nhanh - Giá điện bán lẻ bình quân tăng: Người dân lo lắng (Hình 2).

Chị Trang Ngân bày tỏ sự lo lắng về việc giá điện tăng, đặc biệt vào các tháng mùa hè.

Trong khi đó, bà Hà Thị Núi (52 tuổi hộ bán hàng nhỏ tại đường Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội) chia sẻ: “Điện tăng giá gây khá nhiều khó khăn cho chúng tôi, buôn bán chẳng được mấy đồng chỉ cắm mỗi lò và quạt cho khách mà tháng thường mỗi tháng hết đều đặn tầm 600.000 đồng, thế mà tháng này đã 900.000 đồng rồi. Vẫn biết tăng điện là do quy định chung, nhưng mong là mức tăng phù hợp vì bao nhiêu năm vẫn sản xuất điện như vậy mà giá ngày một tăng cao, hộ buôn bán chúng tôi phải đắn đo nhiều hơn”.

Trước vấn đề này, rất nhiều người băn khoăn và bày tỏ sự lo lắng về giá điện bình quân hiện nay gây thiệt thòi cho người sử dụng. Ai là người được hưởng lợi từ cách tính giá điện này? Mời quý độc giả đón đọc bài Giá điện bình quân tăng: Ai là người được hưởng lợi?

Thanh Lam – Phạm Hằng

EVN lý giải về khoản tiền khổng lồ 42.000 tỷ gửi ngân hàng không kỳ hạn

Thứ 2, 29/04/2019 | 17:02
Liên tục báo lỗ và đề nghị tăng giá điện song EVN lại cho thấy tập đoàn có tiềm lực tài chính khá mạnh khi dư hơn 42.000 tỷ đồng gửi ngân hàng tại thời điểm cuối quý II/2018. Tuy vậy, số tiền khổng lồ này lại được gửi không kỳ hạn - hưởng mức lãi suất gần như bằng không khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi.

Tăng thu 20.000 tỷ nhờ tăng giá điện, EVN vẫn kêu lỗ

Thứ 5, 21/03/2019 | 07:00
Sau khi chính thức tăng giá điện 8,36% vào chiều , tập đoàn EVN cho biết sẽ thu về khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trên vẫn chưa đủ bù lỗ cho tập đoàn này.

Người dân bị "chặt chém" giá điện, EVN vẫn không phát hiện ra trường hợp nào?!

Thứ 2, 24/12/2018 | 19:50
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, nhiều người vẫn đang bị chủ nhà trọ "chặt chém" tiền điện tại các phòng trọ bằng hình thức “thỏa thuận miệng”. Tuy nhiên, đại diện EVN khẳng định: "Lâu lắm rồi chúng tôi không phát hiện trường hợp bán sai giá điện".
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.