Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc

Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 28/01/2020 | 07:31
0
Một chút đượm buồn khi người thân không được đón Tết ở nhà, tuy nhiên mọi người vẫn tự hào khi người chồng, người con nơi đảo xa đang vững chắc tay súng để giữ bình yên cho đất nước.

Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng con phục vụ Tổ quốc

“Hơn 20 năm công tác Trường Sa, đón Tết ở nhà tính đầu ngón tay”

Tết đến, ngôi nhà của bà Doãn Thị Oanh (SN 1952), trú xóm 16, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vang lên tiếng dao thớt, khói bốc lên cùng mùi thơm ngậy của thịt lợn. Thế nhưng, khi được hỏi thì mặt bà Oanh đượm buồn bởi người con trai của gia đình năm nay lại phải trực không thể trở về đoàn viên.

Tin nhanh - Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc

Ngôi nhà nhỏ của bà Oanh.

Con trai bà là anh Trần Nguyên Hồng (SN 1980) hiện đang công tác tại Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, đóng tại đảo Trường Sa. “Vừa tròn 18 tuổi, Hồng viết đơn xin nhập ngũ rồi được điều ra Trường Sa công tác. Đến nay hơn 20 năm trong ngành, cháu được đón Tết ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay”, bà Oanh cho hay.

Những năm đầu tiên, bà Oanh vô cùng buồn, Tết ăn cũng không ngon bởi luôn lo lắng khi con trai phải ở đảo xa. Thế nhưng, thời gian dần trôi qua, đến nay khi nhận được tin nhắn “Tết này con bận trực, lại lỡ hẹn đón Tết đoàn viên cùng cả gia đình rồi”, thì bà xem đó là chuyện quá đỗi thường tình mỗi dịp Tết.

“Chồng tôi cũng là lính, ông ấy chiến đấu ở Quảng Trị. Sau do bị thương nên được chuyển về miền Bắc điều trị. Hồi còn nhỏ, Hồng thích đi bộ đội để tiếp bước theo bố lắm. Mỗi lần bố về, Hồng lại mang mũ cối ra đội, bận thử quần áo rồi chạy đi khoe khắp mọi người”, bà Oanh kể.

Tin nhanh - Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc (Hình 2).

Quà tặng của con trai từ Trường Sa gửi về tặng bà Oanh.

Theo bà Oanh kể, thậm chí vào năm 2011, đáng lẽ anh Hồng được trở về với gia đình đúng dịp Tết. Thế nhưng vào giữa năm thì người bố bất ngờ bị tai biến, mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng từ đó ông phải nằm bất động một chỗ. Khi nghe tin xấu này, anh Hồng lập tức xin đơn vị cắt phép 10 ngày để về chăm bố. Cũng vì vậy mà Tết năm đó anh Hồng lại lỡ hẹn với bữa cơm đoàn viên.

“Những lúc mẹ con gọi điện thoại cho nhau, tôi vẫn thường động viên con rằng, nghiệp con đã chọn, thôi thì ở đâu cũng là người lính, dù đất liền hay đảo xa đều chỉ mong con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững lãnh thổ vùng biển quốc gia thế là mẹ mừng vui lắm rồi. Điều tôi mong là con mãi mạnh khỏe và bình an, thì việc về ăn Tết hay không không còn quan trọng nữa”, bà Oanh nói.

Vừa tự mình lo toan việc Tết, nhưng bà vẫn rất vui vẻ kể, Tết đến được các cơ quan đoàn thể quan tâm, tặng quà động viên, cùng với đó, đồng đội và bà con xóm giềng thường xuyên qua lại, chia sẻ giúp đỡ nên bà cũng vơi đi nỗi nhớ con trai đang ở đảo xa.

“Hồi cuối tháng 12/2019, do có công tác đột xuất nên Hồng được trở về đất liền. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Hồng mới xin phép chỉ huy cho về thăm nhà mấy phút. Thấy con bước vào mà tôi cứ ngỡ như mơ. Mặc dù mẹ con chỉ trò chuyện có 10 phút nhưng như vậy cũng đủ rồi, như vậy tôi cũng đỡ nhớ con hơn”, bà Oanh chia sẻ.

Tin nhanh - Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc (Hình 3).

Dù con trai vắng nhà, ông Thường vẫn không buồn.

Hãnh diện khi con ở Trường Sa

Vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển gần 900 năm này còn được biết đến là nơi có nhiều người con đã, đang chiến đấu và bảo vệ vùng biển đảo. Lý giải về việc có nhiều người trong xã làm nhiệm vụ tiền tiêu nơi đầu sóng ngọn gió, ông Nguyễn Hữu Thường (SN 1956), trú tại xóm 15, xã Phúc Thọ cho rằng đó là truyền thống của quê hương Phúc Thọ, nối nghiệp cha ông để bảo vệ vững chắc quê hương.

Tin nhanh - Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc (Hình 4).

Ông Thường là lính nên hiểu cảm giác xa nhà.

Từng có hơn chục năm công tác tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang, hơn ai hết, ông Thường thấu hiểu nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình vẫn luôn thường trực trong lòng người lính đảo. Bởi thế, ông luôn động viên cậu con trai cả Nguyễn Hữu Trung (SN 1981), hiện đang công tác tại Đoàn Kiểm ngư, Bộ Quốc phòng yên tâm công tác.

“Kiểm ngư nên gần như năm nào Trung cũng đón tết lênh đênh ngoài khơi xa. Dù không về quê ăn tết với bố mẹ được, nhưng tôi vẫn luôn tự hào và hãnh diện khi con trai đã tiếp bước mình canh giữ biển trời quê hương”, ông Thường nói.

Tin nhanh - Gia đình “làng Trường Sa” tự hào khi chồng, con đang canh giữ vùng trời Tổ quốc (Hình 5).

Ông Thường đọc tin nhắn của con gửi về trước khi đi công tác.

Theo ông Thường, 19 năm công tác ở Trường Sa, chỉ mới vỏn vẹn 2 năm con trai đón Tết cùng gia đình. Thời gian đầu, vợ chồng ông cũng tâm tư lắm, nhưng vì biển đảo quê hương, vì sự bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc nên cũng lấy đó mà làm niềm an ủi.

Có lẽ, cũng cùng chung suy nghĩ ấy nên những ngày giáp Tết, về những làng quê Phúc Thái Thọ, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người bố, mẹ già, những người vợ trẻ đón Tết nhưng không có con, có chồng bên cạnh, song tất cả họ đều vui vẻ, lạc quan. Với những người dân ở xã biển miền Trung này, đã từ lâu quần đảo Trường Sa luôn ở trong tâm khảm, là niềm tự hào, đau đáu yêu thương.

Ông Hoàng Ngọc Luân, Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã Phúc Thọ cho hay, địa phương có 25 người là quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại quần đảo Trường Sa, gần 10 người là sĩ quan, chiến sỹ đã nghỉ hưu. Ngoài ra, còn rất nhiều người đã và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc thì số liệu thống kê, toàn huyện có hơn 100 cán bộ chiến sĩ hiện đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Số liệu cộng dồn tính từ trước đến nay, trên toàn huyện có hàng nghìn người đã từng và đang làm nhiệm vụ tại các hòn đảo lớn, nhỏ trong cả nước, trong đó, phần lớn tập trung tại quần đảo Trường Sa. Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, lãnh đạo địa phương luôn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sỹ.

Ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng số

Thứ 5, 05/12/2019 | 17:16
Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ban liên lạc các Chiến sỹ Trường Sa, Quỹ Trường Sa – Nhà giàn DK1- Hành trình của trái tim đã ra mắt Ứng dụng Lịch Trường Sa trên nền tảng số.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau cái tên của cậu bé Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam

Chủ nhật, 21/07/2019 | 21:41
Cuối tháng 6/2019, một cặp vợ chồng đã đến UBND xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) để làm giấy khai sinh cho con với cái tên rất dài “Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam”.

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa: Thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ 4, 15/05/2019 | 20:59
Khai mạc Triển lãm trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nhằm khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.