Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, là một trong những ứng cử viên tại đơn vị này.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn Đông vào ngày 6/3
Chương trình hành động với cam kết phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân
Sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên, từng ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động dự kiến nếu được bầu làm đại biểu. Tiếp theo, cử tri đặt câu hỏi và nêu kiến nghị trực tiếp đến các ứng cử viên.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, đơn vị bầu cử số 1 là địa bàn trung tâm, giữ vai trò động lực trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển gắn với kinh tế đô thị của tỉnh. Với đặc thù là khu vực phát triển năng động, nơi đây đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Quy Nhơn Đông.
Ông Tuấn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; diện mạo đô thị biển ngày càng khang trang, hiện đại.
Trong chương trình hành động, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những cam kết quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng hai con số, nâng cao đời sống người dân và tiếp tục đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi với các cử tri về các kiến nghị liên quan.
"Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 -2031 tại Đơn vị bầu cử số 1, tôi nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò đại biểu dân cử; giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân", ông Tuấn cho hay.
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực
Sau khi lắng nghe chương trình hành động từ các ứng cử viên, đông đảo cử tri phường Quy Nhơn Đông đánh giá cao chương trình hành động, cam kết rõ ràng của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, các cử tri cũng nêu kiến nghị về nhiều vấn đề còn vướng mắc tại địa phương.

Cử tri phường Quy Nhơn Đông đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu.
Cử tri Võ Thị Mỹ Thuận (khu phố Lý Hòa) phản ánh những bất cập trong cơ sở dữ liệu dân cư sau khi sáp nhập tỉnh: thông tin cá nhân chưa chính xác, dữ liệu bị trùng lặp, nhiều trường hợp người đã mất vẫn còn trong hệ thống, trẻ em chưa được cập nhật thường trú; việc điều chỉnh địa chỉ từ thôn lên khu phố còn chậm.
Cử tri Võ Hữu Lập (khu phố 2) kiến nghị ngành chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt đối với các hộ thuộc diện đền bù, giải tỏa khi dữ liệu đất đai cập nhật chậm, khiến người dân chưa thể thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cử tri nêu kiến nghị các vướng mắc từ thực tế địa phương.
Ngoài ra, nhiều cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm nâng mức phụ cấp và bố trí kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể ở cấp phường, bởi nguồn kinh phí hiện nay còn thấp, ảnh hưởng đến việc triển khai các phong trào tại cơ sở.
Ghi nhận các ý kiến của cử tri, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá đây là những kiến nghị xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn và cũng chính là những nội dung đang được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành hằng ngày.

Cử tri Võ Thị Mỹ Thuận (khu phố Lý Hòa) nêu kiến nghị
Ngay tại hội nghị, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát và triển khai thực hiện ngay, không để chờ đợi. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ người dân để công tác quản lý, điều hành ngày càng sát với thực tiễn và hiệu quả hơn.
Theo ông Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, hiện nay lãnh đạo tỉnh xây dựng phương châm hành động "tư duy đột phá – hành động quyết liệt – kết quả đo bằng thực chất"; xây dựng chính quyền phục vụ, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.
