Gia Lai: Ghi nhận thêm 61 ca mắc Covid-19

Gia Lai: Ghi nhận thêm 61 ca mắc Covid-19

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 04/11/2021 | 11:29
0

Sáng ngày 4/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, từ ngày 3/11 đến 8h ngày 4/11, tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho 5.257 người, trong đó có 44 mẫu nghi ngờ, 157 người đang xét nghiệm lại và ghi nhận 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo, tính từ ngày 26/4 đến 8h ngày 4/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.008 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (đã có 5 ca tử vong). Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về, từ ngày 1/10 đến ngày 4/11, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.138 ca (1.020 ca dương tính mới và 118 ca tái dương tính). Hiện, có 1.141 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị.

Từ 8h ngày 3/11 đến 6h ngày 4/11, các cơ sở cách ly do quân đội quản lý đã tiếp nhận 193 công dân. Hiện, có 2.464 công dân đang cách ly tập trung tại 39 cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai).

Trong ngày 4/11, có 192 công dân hoàn thành cách ly tập trung, về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà/nơi cư trú theo quy định. Ngoài ra, có 490 người đang cách ly tập trung tại 6 khách sạn trên địa bàn Tp.Pleiku.

Tính đến hết ngày 3/11, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19 
theo quy định với tổng số kinh phí trên 134 tỷ đồng.  

Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.

Hiện nay, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, có biểu hiện tâm lý chủ quan của người dân, có tình trạng không tuân thủ 5K rất dễ lây lan bùng phát dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng, tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, thực hiện Thông điệp “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid.

Đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên Cổng thông tin điện tử quản lý tiêm chủng quốc gia, tham gia tiêm chủng đúng ngày giờ theo lịch hẹn.

Cũng trong sáng 4/11, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có Công văn số 1642/UBND-KTTH về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Triển khai các nội dung sau hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020 và các chính sách, giải pháp về phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ, rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

UBND tỉnh đề nghị các hội; hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.

Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đầu tư hơn nữa cho công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời, quan tâm đến việc “giữ chân” người lao động.

Thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Cảng hàng không Liên Khương

Thứ 4, 03/11/2021 | 11:23
UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cảng hàng không Liên Khương.

Khởi tố vụ án người đàn ông trốn về gia đình vợ làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 01/11/2021 | 22:39
Từ Bình Dương trở về địa phương nhưng V.N.H. không khai báo y tế, trốn về nhà bố mẹ vợ, sau đó ăn uống, tiếp xúc nhiều người làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Khởi tố 9X ở Cà Mau làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 18/10/2021 | 20:39
Bản thân Hiệp là F1, trở về từ nơi có dịch bệnh Covid-19 nhưng không khai báo y tế vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung.
Cùng tác giả

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Kon Tum: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng tại huyện Đăk Hà

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:36
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng huyện Đăk Hà quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.