Ngày 17/8, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho hay, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại năm 2025 vào ngày 29/8.
Theo đó, Hội nghị dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, chuyên gia ngoại giao và hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, có nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, SunGroup, Hoàng Anh Gia Lai, Trường Hải, Cao su Việt Nam, và Alphanam…

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức vào tháng 3/2025. Ảnh: Thu Dịu
Theo UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu chính của hội nghị là giới thiệu tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu về cơ chế chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư. Sự kiện cũng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư chiến lược và xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ chủ lực.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, của địa phương. Ảnh: Thu Dịu
Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến có nhiều hoạt động như trưng bày các gian hàng xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP; gian hàng trình chiếu công nghệ AI, chương trình tham quan nghiên cứu cơ hội đầu tư tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh và tham gia lễ khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại, trong 2 ngày 17-18/8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc với hơn 300 đại biểu tham dự.

Chanh dây xuất khẩu của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai. Ảnh: Kiến Văn
Theo đó, vào chiều 17/8 đoàn đại biểu 32 thành viên từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ khảo sát các vùng nguyên liệu tiêu biểu như vùng trồng chuối tại xã Lơ Pang, vùng chanh dây của HTX Nông nghiệp & Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai, và vùng sầu riêng của Công ty Thagrico Cao Nguyên. Ngày 18/8 chính thức diễn ra hội nghị, tập trung các vào các giải pháp cụ thể để xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hiện là vùng nông nghiệp trọng điểm với những vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực. Ảnh: Kiến Văn
Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới hiện là vùng nông nghiệp trọng điểm với nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực. Hiện khu vực này có hơn 97.000 ha cà phê, sản lượng trên 250.000 tấn/năm; 13.000 hà hồ tiêu, sản lượng 47.000 tấn/nawml hơn 7.900 ha sầu riêng, trong đó có khoảng 3.000 ha đang cho thu hoạch, ước đạt 42.000 tấn; gần 80.000 ha cao su, sản lượng mủ khô đạt 117.000 tấn/năm; hơn 78.000 ha mì, sản lượng 1,5 triệu tấn/năm. Hiện các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh đã xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.