Gia Lai: Lý do khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Gia Lai: Lý do khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 06/08/2019 | 16:48
1
Trong thời gian làm Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê, ông Lam thiếu trách nhiệm trong việc xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6/8, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Lam, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố với 3 đối tượng khác, gồm: Trần Xuân Cảnh, SN 1975, hiện là Chủ tịch UBND xã Ia Ko, Lê Văn Toan, SN 1969, hiện là cán bộ Địa chính- xây dựng xã Ia Ko và Huỳnh Thị Phượng, SN 1980, hiện là cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê cũng về hành vi trên.

Các bị can đều được tại ngoại và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hồ sơ điều tra - Gia Lai: Lý do khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Bị can Trần Văn Lam.

Cụ thể, giai đoạn năm 2014-2015, khi đương chức Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê, ông Lam đã thiếu trách nhiệm trong việc xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Toan, ông Lê Văn Chương (thửa đất số 10, 11, tờ bản đồ số 66, tại làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê).

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Toan, ông Chương,  ông Lam không phát hiện trong hồ sơ không có kết quả niêm yết công khai của UBND xã Ia Ko,  giấy sang nhượng đất rẫy đề ngày 2/5/2007 viết tay không thể hiện địa chỉ thửa đất chuyển nhượng.

Ông Lam đã tin tưởng vào cán bộ kiểm tra hồ sơ và kết quả xác nhận của UBND xã Ia Ko nên ký xác nhận với tư cách Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê, về việc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Toan, ông Lê Văn Chương, trên mảnh đất thực tế do ông Siu Boong là chủ, gây thiệt hại quyền sử dụng đất của ông Siu Boong trị giá bằng tiền theo Kết luận định giá tài sản là hơn 174 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Toan, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ vụ án đến phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai).

Qua quá trình điều tra, đơn vị này phát hiện các cán bộ trên có liên quan đến vụ lừa đảo của bà Toan. 

Bắt thêm hai nghi can giả “cò” mua lúa lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 27/07/2019 | 17:13
Liên quan đến vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa, chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can.

Để vợ con “lộng hành” đất đai ở Quảng Bình, chủ tịch xã bị cách chức

Thứ 7, 27/07/2019 | 07:04
Bí thư, phó bí thư và chủ tịch một xã tại Quảng Bình vừa bị cách chức vì để xảy ra loạt sai phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản, kéo dài trên địa bàn.

Hành trình hai anh em ruột dắt nhau vào tù vì thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố chiếm đoạt 9 tỷ đồng

Thứ 4, 24/07/2019 | 19:45
Làm ăn thua lỗ, Trí bàn với em trai là Hùng thuê ô tô tự lái. Sau đó, cả hai thuê người làm giả giấy tờ rồi mang ô tô đi cầm cố, chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.