Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026

Nguyễn Thị Thu Dịu

Nguyễn Thị Thu Dịu

Chủ nhật, 01/02/2026 12:21 GMT+7

Gia Lai quảng bá tiềm năng du lịch tại sự kiện "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026- Get on Hanoi 2026", kỳ vọng về một Năm Du lịch Quốc gia 2026 thành công, có dấu ấn riêng, đậm đà bản sắc văn hóa Gia Lai – Tây Nguyên

Quảng bá tiềm năng du lịch

Ngày 1/2, phát biểu tại sự kiện "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Gia Lai trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Theo đó, sau sáp nhập, Gia Lai mới đã mở ra không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu tính bổ trợ, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc của khu vực và cả nước.

Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" vào sáng 1/2

Về tài nguyên thiên nhiên, tỉnh sở hữu hệ thống phong phú trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, du lịch biển – đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện.

Song hành với tài nguyên tự nhiên là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử – cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 2.

Các đại biểu và đông đảo du khách tại lễ khai mạc

"Đặc biệt, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Võ cổ truyền Bình Định tiếp tục được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn với đời sống cộng đồng và mục tiêu phát triển du lịch bền vững", bà Lịch cho biết.

Chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2026

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, việc được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong quá trình phát triển du lịch. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo.

Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 3.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại sự kiện

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho hay, sự kiện "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động kết nối, xúc tiến và quảng bá hình ảnh địa phương. Sự kiện gửi đi thông điệp rõ ràng về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và sẵn sàng đón chào du khách trong nước và quốc tế.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai mới sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Gia Lai với Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp và đối tác sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu. Đặc biệt chúng tôi kỳ vọng về một Năm Du lịch Quốc gia 2026 thành công, có dấu ấn riêng, đậm đà bản sắc văn hóa Gia Lai – Tây Nguyên sẽ tiếp tục được khẳng định và lan tỏa", bà Lịch cho hay.

Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 4.

Gia Lai kỳ vọng sự kiện này là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch đồng thời chào đón du khách đến với Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại tỉnh

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Sở Du lịch Hà Nội, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ và các cơ quan báo chí đã đồng hành, góp phần tổ chức thành công "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". 

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho hay, sự kiện này là bước khởi đầu quan trọng, mở ra chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch, khẳng định quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026, góp phần phát triển du lịch Việt Nam ngày càng vững mạnh và bền vững.

Tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và phấn đấu đạt tổng thu từ khách du lịch khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là những chỉ tiêu cụ thể mà còn là thước đo cho hiệu quả của quá trình chuyển hóa tiềm năng thành giá trị, chuyển tài nguyên thành sản phẩm, chuyển lợi thế thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.


Gia Lai quảng bá tiềm năng, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 5.Gia Lai đẩy mạnh truyền thông quảng bá Năm Du lịch Quốc gia 2026

Tỉnh Gia Lai tập trung quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.