Gia Lai: Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi

Gia Lai: Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi

Nguyễn Thị Thu Dịu

Nguyễn Thị Thu Dịu

Thứ 6, 11/07/2025 19:07

Chính quyền xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) khẩn trương thu gom xác heo chết trên các kênh mương thủy lợi để tiêu hủy, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn khống chế dịch bệnh.

Chiều 11/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra tình trạng heo chết quăng xuống sông, kênh mương thủy lợi gây ô nhiễm và khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Gia Lai:Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi- Ảnh 1.

Người dân vứt heo chết xuống kênh mương thủy lợi làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

"Việc người dân lén lút vứt xác heo chết xuống các kênh mương thủy lợi xảy ra vào ban đêm. Xã đã nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra để hướng dẫn người dân xử lý heo chết theo đúng quy định. Với tình trạng heo chết vứt xác xuống kênh mương thủy lợi, trong ngày mai (12/7), chính quyền xã huy động lực lượng tập trung vớt xác heo chết và đưa về 2 hố chôn tập trung để xử lý đúng quy định", ông An cho hay.

Theo ông An, từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã ghi nhận tình trạng heo chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số hộ chăn nuôi nhập con giống từ nơi khác về nên xảy ra tình trạng dịch bệnh bùng phát. 

"Chúng tôi phối hợp với Chi cục Thú y hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại, thực hiện các quy định trong phòng chống dịch. Đồng thời, cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức để các hộ chăn nuôi không vứt heo chết ra môi trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông An thông tin thêm.

Gia Lai:Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi- Ảnh 2.

Tình trạng heo nhiễm bệnh chết xuất hiện ở một số vùng trong tỉnh Gia Lai.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho hay, tình trạng heo bị dịch bệnh đã xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh. Ổ dịch đầu tiên được ghi nhận vào cuối tháng 6/2025 tại cơ sở chăn nuôi của ông Ng.Đ.Th, (thôn Háo Đức, phường An Nhơn Đông). Sau khi phát hiện, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy toàn bộ 202 con heo để phòng tránh dịch lây lan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Chi cục phối hợp với lực lương thú y cơ sở, các địa phương tăng cường công tác khoanh vùng, kiểm soát và dập dịch tả heo châu Phi. Cùng với đó, vào ngày 10/7, Sở đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp trong xử lý tình trạng các hộ chăn nuôi lén lút vứt xác heo chất ra các sông, suối trên địa bàn tỉnh, trong đó có kênh Văn Phong, sông Lại Giang…

Gia Lai:Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi- Ảnh 3.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng, dập dịch

Theo đó, Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương thành lập Tổ Công tác cơ động phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm soát các khu vực nghi vứt xát động vật, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề nghị lực lượng Công an phối hợp hỗ trợ xử lý. Trường hợp phát hiện xác động vật, kịp thời huy động các lực lượng địa phương, tiến hành xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành các biện pháp khử độc, tiêu sát trùng…

Gia Lai:Thu gom xác heo chết, khoanh vùng dập dịch tả heo châu Phi- Ảnh 4.Triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện một đường dây thu mua, giết mổ và phân phối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra nhiều chợ, quán ăn, nhà hàng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.