Ngày 30/10, Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ giới thiệu chùm sách "Tinh hoa Ngoại giao Việt Nam: Góc nhìn từ Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân". Buổi lễ thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ đã và đang công tác trong ngành ngoại giao, giới nghiên cứu quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại.
Tại sự kiện, Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân đã giới thiệu đến độc giả 4 cuốn sách do ông biên soạn và xuất bản trong năm 2024, với nhiều giá trị nội dung đặc sắc và có tính mới.

Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân.
Cuốn sách Chính sách đối ngoại Việt Nam (1945-1975) với 5 chương, tập trung phân tích đường lối, chính sách đối ngoại và ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm 1945 đến 1975, với điểm mới là đã làm rõ hơn nhiều sự kiện lớn của ngoại giao Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh là thượng khách của nước Pháp năm 1946, chuyến thăm bí mật chính thức Trung Quốc, Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu năm 1950, quan điểm của Trung Quốc, Liên Xô đối với Việt Nam những năm 1990, 1970,…Đặc biệt, cuốn chuyên khảo này đã dành một chương cho việc phân tích "lý luận chính sách đối ngoại", vốn rất cần thiết cho việc trang bị kiến thức người học.
Cuốn sách Những vấn đề cơ bản của Lý luận Quan hệ quốc tế gồm 15 chương với sự ấp ủ thực hiện trong hơn 20 năm, đề cập một cách có hệ thống, logic các vấn đề của lý luận quan hệ quốc tế như bản chất quan hệ quốc tế, khoa học lý luận quan hệ quốc tế, phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu, tiếp đó là các vấn đề chủ thể, mục tiêu và phương tiện của chủ thể, lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế, hệ thống quốc tế, hai tiến trình cơ bản của quan hệ quốc tế.
Hai cuốn sách Một số vấn đề Quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, tập VIII và tập IX là sự tiếp nối của 7 tập sách trước đó, tập hợp các bài viết, tham luận của Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân về nhiều vấn đề trong nhiều năm qua.

Các cán bộ đã và đang công tác trong ngành ngoại giao tặng hoa chúc mừng Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân.
4 tác phẩm mới thể hiện sự công phu trong việc tư duy vấn đề, sưu tầm tài liệu, biên soạn của GS.TS Vũ Dương Huân trong suốt nhiều năm, với trăn trở làm "giàu" thêm cho kho tàng tài liệu của Việt Nam về các vấn đề quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Đây cũng là minh chứng về sự đam mê, lao động không mệt mỏi của ông ở độ tuổi 74.
Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Hùng Sơn – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Đại sứ GS.TS Vũ Dương Huân có trên 50 năm gắn bó với ngành ngoại giao, trải qua nhiều cương vị công tác, trong đó thể hiện nổi bật ở 3 vai trò: một cán bộ ngoại giao, một nhà giáo và một nhà nghiên cứu.
Trong suốt quá trình đó, GS.TS Vũ Dương Huân đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển và nâng tầm uy tín của Học viện Ngoại giao. Đến nay, tuy đã nghỉ hưu, thầy vẫn tiếp tục gắn bó với Học viện trong việc giảng dạy và nghiên cứu.

TS. Nguyễn Hùng Sơn – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.