Gia tăng số người bị bỏng do nắng nóng ở Mỹ

Gia tăng số người bị bỏng do nắng nóng ở Mỹ

Thứ 4, 26/07/2023 | 06:00
0
Tại hạt Maricopa thuộc Arizona, bang miền Tây Nam nước Mỹ, nắng nóng kỷ lục trong vòng 3-4 tuần qua đã khiến nhiều người bị bỏng nặng.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cảnh báo nắng nóng đã được đưa ra đối với miền Tây nước Mỹ, các vùng đồng bằng rộng lớn ở Bắc Mỹ và khu vực phía Nam bang Florida.

Dự kiến, nắng nóng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hơn 35 triệu người dân tại đây. NOAA cho biết, hơn 5.000 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở Mỹ trong vòng 30 ngày qua.

Tại hạt Maricopa thuộc Arizona, bang miền Tây Nam nước Mỹ, nắng nóng kỷ lục trong vòng 3-4 tuần qua đã khiến nhiều người bị bỏng nặng do cháy nắng, thậm chí bỏng nắng có thể đe dọa đến tính mạng. Số người gặp phải tình trạng này gia tăng đang đặt ra gánh nặng đối với không ít bệnh viện.

“Chúng tôi rất bận trong hè và dù đã lường trước được việc sẽ xảy ra nhưng thực sự, số lượng bệnh nhân đến khám và mức độ nghiêm trọng của vết bỏng rất bất thường. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra lời giải thích nào thoả đáng”, Tiến sĩ Kevin Foster, Giám đốc dịch vụ bỏng tại Trung tâm Bỏng Arizona, cho biết.

Theo Tiến sĩ Kevin, tất cả 45 giường tại trung tâm đều có bệnh nhân, 1/3 trong số đó bị bỏng nặng do tiếp xúc với bề mặt bê tông và nhựa đường. Hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi, những người có thể bị ngã do đứng không vững vì nắng nóng hoặc trẻ em không nhanh chóng đứng dậy sau khi ngã.

Trung tâm Bỏng Arizona cũng đang chữa trị cho 150 người (không nhập viện) bị bỏng do chạm vào các bề mặt nóng.

Nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ trong ô tô hoặc bề mặt nhựa đường tối màu của một con đường có thể nóng hơn nhiều so với nhiệt độ trong không khí. Chạm vào kim loại hay nhựa đường chỉ trong vài giây cũng đủ để bị bỏng nặng.

Một số nghiên cứu cho thấy, vào một ngày nắng nóng, nhiệt độ đo được trên nhựa đường có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ 5 đến 15 độ C. Ngày 19/7, Arizona ghi nhận nhiệt độ không khí lên tới 48 độ C, trong khi thành phố Phoenix báo cáo 6 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 46 độ C.

“Nhiệt độ của mặt đường bê tông và vỉa hè ở Arizona vào một ngày nắng hay buổi chiều mùa hè đôi khi có thể lên tới 82 độ C, nghĩa là nó chỉ ở dưới mức nước sôi một chút. Thực sự mức nhiệt đó rất nguy hiểm. Chỉ mất một phần giây để lại vết bỏng khá sâu. Đối với những người mà nằm trên vỉa hè từ 10 đến 20 phút thì da bị phá hủy hoàn toàn, có thể bỏng độ 3. Đây là những chấn thương thực sự nghiêm trọng”, Tiến sĩ Kevin giải thích.

Một bệnh nhân bị bỏng độ 3 sẽ cần phải phẫu thuật nhiều lần và phải nằm viện hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Họ cũng cần điều trị tái tạo và quá trình này có thể kéo dài mấy năm.

Theo Tiến sĩ Frank LoVecchio, bác sĩ phụ trách phòng điều trị khẩn cấp thuộc Trung tâm Y tế Valleywise ở thành phố Phoenix, bang Arizona, tùy thuộc vào tư thế ngã, nạn nhân có thể bị bỏng nắng.

Ông LoVecchio giải thích: “Nếu họ ngã quỳ gối trên mặt đường bê tông hoặc đường thảm nhựa asphalt trong lúc trời nắng nóng thì chỉ vài phút sau họ có thể bị bỏng nắng. Đáng buồn là điều này xảy ra khá thường xuyên.”

LoVecchio cho biết, ông đã điều trị cho một bệnh nhân lớn tuổi bị ngã khỏi xe lăn. Gần như ngay lập tức bà bị bỏng cả chân. Một số người bị bỏng vì không có nhà ở nên ngủ hoặc nghỉ ngơi trên vỉa hè. Bác sĩ LoVecchio cũng phải chăm sóc những bệnh nhân phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Một số kiệt sức hoặc mất nước, bất tỉnh và bị bỏng do nằm trên mặt đất. Một trong những bệnh nhân mà bác sĩ điều trị bị ngã xuống nền bê tông khi làm vườn. Ông bị bỏng ở nhiều chỗ và phải ghép da trên một số bộ phận cơ thể.

Theo Tiến sĩ Rena Carlson, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Thú y Mỹ, động vật cũng có thể bị bỏng khi đi trên bê tông hoặc nhựa đường nóng. “Phòng ngừa là chìa khóa. Giữ mèo trong nhà và khi bạn phải dắt chó đi dạo, hãy dắt chúng ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn”, bà Rena khuyến cáo.

Tiến sĩ Rena cho biết, mặc dù chó cần ra ngoài để giải tỏa trong cái nóng trong ngày, nhưng hãy đảm bảo rằng con vật ở trên cỏ càng nhiều càng tốt. Ủng dành cho chó có thể giúp cách nhiệt và bảo vệ bàn chân.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Vietnam+)

Các nước phía Nam châu Âu đối diện nắng nóng kỷ lục

Thứ 3, 18/07/2023 | 08:00
Các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ sẽ đạt mức cao kỷ lục trên khắp miền nam châu Âu trong những ngày tới.

Các nước châu Âu tiếp tục đối mặt với hạn hán, nắng nóng

Thứ 4, 14/06/2023 | 06:00
Nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Đức,… đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ do tác động của khủng hoảng khí hậu gia tăng.

Nắng nóng ở châu Âu khiến ít nhất 15.000 người tử vong

Thứ 4, 09/11/2022 | 06:00
Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng. Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Châu Âu: Nhiều chỉ số kinh tế sụt giảm do tác động của nắng nóng

Thứ 3, 02/08/2022 | 07:00
Các đợt nắng nóng liên tục ở nhiều nước châu Âu không chỉ đe dọa sức khỏe của người dân và môi trường mà còn kéo theo những ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.