Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về nguồn cung trong thị trường nội địa, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2,5 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý II/2024 ước đạt 1,24 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Đàn lợn của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, đặc biệt với khu vực hộ gia đình.
Trong bối cảnh đó, phần lớn doanh nghiệp ngành chăn nuôi đều ghi nhận mức tăng trưởng nhờ giá thịt hơi ổn định trở lại trong nửa đầu năm 2024.
Nhóm doanh nghiệp chăn nuôi báo lãi bằng lần
Nổi bật trong bức tranh chung của ngành chăn nuôi là kết quả kinh doanh đến từ Dabaco và BAF với mức lợi nhuận tăng trưởng hàng 3 chữ số trong nửa đầu năm 2024 nhờ sản lượng bán lợn tăng mạnh.
Cụ thể, quý II/2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.225 tỷ đồng giảm 23%. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm sâu tới hơn 30% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ của công ty ngược chiều tăng vọt 89% lên 174 tỷ đồng.
Sau thuế, doanh nghiệp của ông Trương Sỹ Bá đạt lợi nhuận tăng trưởng đáng kể, gấp 4 lần cùng kỳ lên 34 tỷ đồng.
Giải trình chênh lệch, BAF cho biết lợi nhuận trong kỳ cải thiện đáng kể là do thị trường giá lợn trong quý II/2024 đã có sự phục hồi nhất định sau đợt giảm đáy vào quý IV/2023. Bên cạnh đó, sản lượng lợn của BAF trong quý II đạt hơn 144.000 con, nâng tổng đàn trong nửa đầu năm 2024 lên 252.000 con, gấp 1,8 lần cùng kỳ.
Ngoài ra, công ty thông tin, giá nguyên liệu đầu vào giảm cũng giúp công ty tăng hiệu quả chăn nuôi.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAF ghi nhận doanh thu đạt 2.518 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó cơ cấu doanh thu xuất hiện sự chuyển dịch cơ cấu chuyển dần từ nông sản sang chăn nuôi.
Cụ thể, trong khi 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu từ hoạt động chăn nuôi của BAF chỉ đạt khoảng 511 tỷ đồng thì đến 6 tháng đầu năm 2024 đã vươn lên mức 1.330 tỷ đồng, tương đương tăng 2,6 lần; chiếm 53% cơ cấu doanh thu. Ở mảng bán nông sản, doanh thu của BAF giảm 35% xuống còn 1.182 tỷ đồng. Công ty cũng không còn ghi nhận từ bất động sản và dịch vụ.
Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận của BAF đạt 153 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, tăng gấp 14 lần cùng kỳ. Kết quả trên đã giúp công ty hoàn thành hơn 50% mục tiêu lợi nhuận đề ra.
Dù kết quả kinh doanh sụt giảm trong quý II/2024 nhưng tính chung nửa đầu năm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vẫn ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận.
Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II của Dabaco đạt 3.185 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Dù chi phí giá vốn hàng bán tiết giảm song lợi nhuận gộp trong kỳ vẫn sụt giảm tới 35% xuống còn 431 tỷ đồng. Đi cùng chiều giảm trên, doanh thu tài chính của Dabaco cũng giảm tới 60% xuống còn 4,7 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Dabaco trong quý II/2024 đạt 145 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.