Giá trị cốt lõi của hành chính công: Liêm chính, trách nhiệm, công bằng, phụng sự nhân dân

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 7, 04/10/2025 13:06 GMT+7

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh trước những thách thức chưa từng có, hành chính công cần kiên định với các giá trị cốt lõi như công lý, trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ.

Luôn kiên định với sứ mệnh phụng sự công dân

Học viện Hành chính và Quản trị công, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa thông tin, Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính các nước miền Đông thế giới (EROPA) 2025 đã chính thức khai mạc vào ngày 1/10/2025 tại Tacloban (Philippines) với chủ đề hành chính công trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy, khủng hoảng đa chiều và chuyển đổi công nghệ, quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế. Hội nghị diễn ra từ ngày 1/10– 3/10.

Giá trị cốt lõi của hành chính công: Liêm chính, trách nhiệm, công bằng, phụng sự nhân dân- Ảnh 1.

TS.Ederson Tapia - Chủ tịch Hiệp Hội Khoa học Hành chính Philippines phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.Ederson Tapia - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Philippines nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh nền hành chính toàn cầu đang chịu áp lực lớn: sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, những cuộc khủng hoảng chồng chất và sự phát triển công nghệ vượt quá khả năng điều chỉnh của luật pháp và chính sách.

TS. Tapia cho rằng bộ máy hành chính dù bị chỉ trích về sự quan liêu, tham nhũng, hay kém hiệu quả, vẫn là trụ cột đảm bảo tính liên tục của quản trị quốc gia.

Ông nhấn mạnh chủ đề hội nghị phản ánh những thách thức cấp bách bảo vệ sự liêm chính của bộ máy, tái thiết kế hình ảnh lãnh đạo trong bối cảnh chia rẽ, quản lý tình trạng khủng hoảng liên hoàn với những vấn đề đặt ra về vai trò của hành chính công trong thời kỳ bất định.

Ông khẳng định hội nghị không chỉ là nơi chia sẻ học thuật mà còn là không gian để tranh luận, lắng nghe và cùng tìm giải pháp đổi mới bộ máy hành chính, giữ vững tính liêm chính, sự tin cậy của người dân và sức bền của quản trị.

Trong bài phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Điều hành EROPA nhấn mạnh trước những thách thức chưa từng có, hành chính công cần kiên định với các giá trị cốt lõi như công lý, trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ, đồng thời phát huy khả năng dự báo, khả năng phục hồi và sức sáng tạo để phục vụ con người.

Giá trị cốt lõi của hành chính công: Liêm chính, trách nhiệm, công bằng, phụng sự nhân dân- Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đổi mới và cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt con người ở trung tâm, hướng tới phát triển bao trùm, công bằng và bền vững. Hành chính công không chỉ là thể chế hay chính sách, mà là sự cam kết giữa Nhà nước và nhân dân.

"Giống như cây tre trong văn hóa Á Đông – mềm dẻo trước bão giông nhưng không bao giờ gục ngã – nền hành chính hiện đại phải linh hoạt, thích ứng, sáng tạo, nhưng luôn kiên định với sứ mệnh phụng sự công dân, bảo vệ phẩm giá con người và gìn giữ sự liêm chính của công vụ", PGS.TS Chiến nói.

Với niềm tin vào trí tuệ tập thể và sức mạnh hợp tác, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ trở thành diễn đàn khơi dậy trí tuệ trong đối thoại, bản lĩnh trong hành động và tinh thần đoàn kết trong kiến tạo tương lai.

Ông khẳng định đây cũng chính là sứ mệnh chung của EROPA và PSPA: kết nối quốc gia, chia sẻ tri thức và cùng nhau xây dựng một nền quản trị hiện đại, hiệu quả, phụng sự lợi ích chung vì hòa bình, an toàn và thịnh vượng cho mọi người dân.

Bên cạnh các phiên khai mạc và 4 phiên toàn thể, Hội nghị được tổ chức thành nhiều phiên bán toàn thể và song song, xoay quanh những chủ đề then chốt: chủ nghĩa dân túy, khủng hoảng đa chiều, chuyển đổi công nghệ, quản trị bao trùm và giáo dục hành chính công, thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu, gần100 diễn giả về hành chính và quản trị công hàng đầu khu vực; 135 tham luận khoa học đã được trình bày tại Hội nghị.

Nền tảng bất biến của hành chính công

Phát biểu bế mạc hội nghị, TS Sonia Fontanilla – Pimentel - Hiệu trưởng Trường Quản trị và Chính sách công, ĐHTH Makati, Thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội hành chính Philippines đã đúc kết các thông điệp cốt lõi của Hội nghị, bao gồm:

Hành chính công là trụ cột của phục hồi dân chủ và phát triển bền vững. Nó không chỉ là công cụ kỹ trị mà còn là một nền đạo đức, một cam kết xã hội.

Khủng hoảng là cơ hội tái thiết thể chế. Chính phủ cần biến thách thức thành động lực để đổi mới, gắn kết với người dân và xây dựng hệ thống linh hoạt.

Công nghệ chỉ có giá trị khi đi cùng đạo đức và niềm tin. Chuyển đổi số cần nền tảng an ninh mạng, quy định minh bạch và hợp tác thực chất.

Giá trị cốt lõi của hành chính công: Liêm chính, trách nhiệm, công bằng, phụng sự nhân dân- Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị.

Các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng hành chính công là trụ cột kiến tạo đội ngũ công chức vừa có năng lực, vừa có bản lĩnh và đạo đức, qua đó định hình nền hành chính hiện đại, phục vụ và phát triển."

Giá trị và đạo đức là nền tảng bất biến của hành chính công. Dù trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy hay AI,- đạo đức, trách nhiệm, công bằng - vẫn là giá trị cốt lõi của hành chính và quản trị công.

GS.TS. Alex Brillantes, Jr., Tổng Thư ký EROPA, đã đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hội nghị PSPA–EROPA 2025 đạt được với sự tham gia sôi nổi của hơn 500 đại biểu quốc tế, gần 100 diễn giả và 135 tham luận khoa học.

Ông nhấn mạnh Hội nghị không chỉ mang lại những trao đổi học thuật sâu sắc về chủ nghĩa dân túy, khủng hoảng đa chiều và chuyển đổi công nghệ mà còn khẳng định lại những giá trị cốt lõi của hành chính công: liêm chính, trách nhiệm, công bằng và phụng sự nhân dân.

Tổng Thư ký EROPA khẳng định, những kết nối và ý tưởng từ Tacloban sẽ tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng hợp tác khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc kiến tạo một nền quản trị công hiện đại, nhân văn và bền vững.

Hội nghị EROPA 2025 khép lại với thông điệp trong bối cảnh nhiều bất định, hành chính công cần giữ vững các giá trị cốt lõi, linh hoạt thích ứng và đổi mới sáng tạo, để trở thành điểm tựa của niềm tin và động lực đổi mới.

Tổ chức Hành chính các nước Miền Đông Thế giới (EROPA) là tổ chức đầu tiên trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương hoạt động với mục tiêu phát triển nền hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực thông qua hợp tác nghiên cứu phát triển lý thuyết, cải thiện hệ thống, thực tiễn hành chính công và quản trị công của các quốc gia. EROPA hiện có 11 thành viên cấp Nhà nước gồm Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc, Iran, Indonesia, Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam.

EROPA còn có khoảng 100 thành viên là các học viện, trường hành chính công, trường đại học, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hành chính công và trên 600 thành viên tham gia với tư cách cá nhân.

Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Hành chính Quốc gia trước đây) trở thành thành viên cấp Nhà nước của EROPA từ năm 1991. Trong hơn 30 năm qua, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tham gia tích cực và khẳng định năng lực chuyên môn, uy tín trong các hoạt động của tổ chức này. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công là Chủ tịch Hội đồng Điều hành EROPA nhiệm kỳ 2024-2025.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.