Giải cứu 3 nô lệ tình dục bị giam giữ suốt 30 năm

Giải cứu 3 nô lệ tình dục bị giam giữ suốt 30 năm

Thứ 6, 22/11/2013 | 09:42
0
Ba người phụ nữ được cảnh sát Anh giải cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng khắp cơ thể. Hiện cả 3 đã được đưa đến một nơi an toàn để được chăm sóc.

Vụ việc được phát hiện sau 3 người phụ nữ liên lạc với văn phòng tư vấn Freedom Charity, chuyên về các vấn đề hôn nhân cưỡng bức hay bạo lực ảnh hưởng đến danh dự.

Tiêu điểm - Giải cứu 3 nô lệ tình dục bị giam giữ suốt 30 năm

Thanh tra Kevin Hyland cho biết các nạn nhân bị “chấn thương nặng”

Vị tư vấn viên Aneeta Prem trong quá trình giúp đỡ các nạn nhân đã thu thập được thông tin quan trọng về việc 3 người phụ nữ bị bắt cóc và giam giữ làm nô lệ tình dục suốt 30 năm trong một căn nhà ở vùng Lambeth, phía nam Luân Đôn (Anh).

Quá trình tư vấn cũng hé lộ về vị trí căn nhà. Cảnh sát sau đó đã giải cứu ba phụ nữ nói trên và bắt giữ 2 người khác để điều tra.

Tiêu điểm - Giải cứu 3 nô lệ tình dục bị giam giữ suốt 30 năm (Hình 2).

Vị trí giam giữ ba nạn nhân

Thanh tra Kevin Hyland từ sở cảnh sát Metropolitan cho biết trên nói báo chí: “Đây là vụ án lớn gây chấn động nhất từ trước tới nay”.

Các nhân viên cảnh sát cho biết hai nghi phạm, một nam và một nữ đều ở tuổi 67 và không phải là người Anh, đã bị bắt vào lúc 7h 30 sáng và bị đưa tới sở cảnh sát ở nam Luân Đôn để điều tra.

Một trong ba phụ nữ bị cho là nạn nhân đang ở độ tuổi 69 người Malaysia, một phụ nữ Ai Len 57 tuổi và người phụ nữ thứ 3 là người Anh 30 tuổi.

Thăng Long (theo Skynews)

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Đảo mới hình thành ở Nhật Bản sau khi núi lửa phun trào

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:40
Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Quốc gia ra luật 'bán' quốc tịch với giá 650 ngàn Euro

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:04
Quốc hội Cộng hòa Malta vừa thông qua một đạo luật cho phép các công dân không thuộc Liên hiệp Châu Âu có thể “mua” quốc tịch của đảo quốc nhỏ xíu này với giá 650 ngàn Euro.

Cảnh tuốt lông, lột da thỏ sống gây kinh hãi ở Trung Quốc

Thứ 6, 22/11/2013 | 09:10
Những hình ảnh khủng khiếp dưới đây vừa được Tổ chức bảo vệ quyền động vật của Mỹ PETA tiết lộ.

Nổ nhà máy pháo hoa Trung Quốc, 3 người chết

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:03
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa khu tự trị Choang Quảng Tây, nam Trung Quốc hôm 21/11, theo chính quyền địa phương.

Bộ lịch khỏa thân làm từ thiện

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:13
76 chàng trai, cô gái ở Bedfordshire (Anh) đã chụp ảnh khỏa thân rồi in thành lịch bán nhằm quyên tiền cho tổ chức từ thiện MIND.

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Đảo mới hình thành ở Nhật Bản sau khi núi lửa phun trào

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:40
Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Quốc gia ra luật 'bán' quốc tịch với giá 650 ngàn Euro

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:04
Quốc hội Cộng hòa Malta vừa thông qua một đạo luật cho phép các công dân không thuộc Liên hiệp Châu Âu có thể “mua” quốc tịch của đảo quốc nhỏ xíu này với giá 650 ngàn Euro.

Cảnh tuốt lông, lột da thỏ sống gây kinh hãi ở Trung Quốc

Thứ 6, 22/11/2013 | 09:10
Những hình ảnh khủng khiếp dưới đây vừa được Tổ chức bảo vệ quyền động vật của Mỹ PETA tiết lộ.

Nổ nhà máy pháo hoa Trung Quốc, 3 người chết

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:03
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa khu tự trị Choang Quảng Tây, nam Trung Quốc hôm 21/11, theo chính quyền địa phương.

Bộ lịch khỏa thân làm từ thiện

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:13
76 chàng trai, cô gái ở Bedfordshire (Anh) đã chụp ảnh khỏa thân rồi in thành lịch bán nhằm quyên tiền cho tổ chức từ thiện MIND.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.