Giải pháp nào để ngành cơ khí Việt Nam bứt phá?

Giải pháp nào để ngành cơ khí Việt Nam bứt phá?

Thứ 7, 03/08/2024 06:34

Cơ khí là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam song thời gian qua ngành này vẫn chưa phát triển như kỳ vọng.

Nhận diện điểm yếu 

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, với các sản phẩm như khuôn mẫu, linh kiện cơ khí, ngựa và cao su kỹ thuật,... cơ khí trong nước đã đảm nhận được với năng lực tốt.

Cụ thể, Vietnam+ thông tin, linh kiện kim loại sản xuất trong nước đã đáp ứng được 85-90% nhu cầu cho sản xuất xe máy; khoảng 15-40% nhu cầu linh kiện cho sản xuất ôtô (tùy chủng loại xe), khoảng 20% cho sản xuất thiết bị đồng bộ và 40-60% cho sản xuất các loại máy nông nghiệp, máy động lực và 40% cho máy xây dựng. Cung ứng linh kiện kim loại cho các ngành công nghiệp công nghệ cao hiện đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.

Bà Trương Thị Chí Bình - Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) – cũng nhận định: Doanh nghiệp cơ khí đang đứng trước cơ hội lớn khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Các hiệp định này có hiệu lực sẽ giúp doanh nghiệp cơ khí có ưu thế hơn khi xuất khẩu, mở rộng thị trường đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào.

Thực tế cho thấy, cơ hội cho ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam phát triển để cạnh tranh không phải không có, nhưng, hàng loạt các vướng mắc, bất cập vẫn đang "kìm" chân doanh nghiệp. 

Đại diện Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI) cho biết, trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu trên dưới 40 tỷ USD các trang thiết bị, máy, vật tư sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng hạ tầng, dịch vụ và an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, ngành cơ khí nội địa Việt Nam không có được nhiều thị phần đồng thời chưa nhận được sự hỗ trợ hữu hiệu từ hệ thống chính sách của Nhà nước để có nhiều đơn hàng từ đầu tư công như các nước khác, dẫn đến cơ khí nội địa bị thua thiệt ngay trên sân nhà.

Giải pháp nào để ngành cơ khí Việt Nam bứt phá?- Ảnh 1.

Ngành cơ khí đóng vai trò là ngành công nghiệp “xương sống”, là nền tảng và là động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển. Ảnh minh họa: Bộ Công Thương

Ngoài ra, trên thực tế chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí của một số doanh nghiệp trong nước hiện vẫn còn thấp, giá thành sản xuất lại cao nên thiếu sức cạnh tranh. Đồng thời thiếu nhiều doanh nghiệp cơ khí lớn, mang tầm quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt.

Đáng lưu ý, trước những tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng trình độ cơ khí chế tạo, nhất là cơ khí chính xác - trụ cột của sản xuất công nghiệp vẫn lạc hậu so với nhiều nước.

Ông Nguyễn Văn Kết, Giám đốc Cơ khí chính xác SKD Việt Nam, thừa nhận sản xuất của đơn vị vẫn chưa thể vươn một "nấc" mới, trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn bởi chính nguồn nhân lực còn hạn chế, công nghệ và quản lý chưa tốt.

"Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn có chương trình hỗ trợ đầu ra bằng cách kết nối với người mua tiềm năng của mỗi ngành; ưu đãi cho công ty công nghiệp hỗ trợ cỡ vừa hiện nay đầu tư mở rộng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về tài chính… Đặc biệt, có được những tập đoàn lớn trong nước, làm đầu đàn để kéo theo những doanh nghiệp nhỏ, sẵn sàng đầu tư sản xuất, nâng cao công nghệ," ông Kết nói.

Ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), cho rằng để giải quyết bài toán khó khăn cho ngành cơ khí, cần ưu tiên một số vấn đề như: tạo dựng nguồn vốn vay dài hạn, lãi suất ổn theo đặc thù sản xuất cho các doanh nghiệp ngành cơ khí; ban hành các quy định thầu sao cho góp phần nâng cao tỉ lệ sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước; tạo thị trường cho doanh nghiệp cơ khí trong nước; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm cơ khí trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Giải pháp nào cho ngành cơ khí?

Theo các chuyên gia kinh tế, để ngành cơ khí Việt Nam đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp FDI đòi hỏi cơ quan quản lý có những cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển, yêu cầu các dự án kinh tế ưu tiên sử dụng hàng nội địa.

Bà Trương Thị Chí Bình cho rằng, muốn ngành cơ khí trong nước phát triển phải có được thị trường, nhưng để làm được điều này đòi hỏi Chính phủ cần có cơ chế riêng cho ngành. Cụ thể như có chính sách rõ ràng đối với các sản phẩm cơ khí sản xuất được trong nước theo hướng nếu những thiết bị nào trong nước đã sản xuất được thì kiên quyết không cho nhập khẩu.

Chuyên gia lĩnh vực cơ khí Đào Phan Long cũng cho rằng có thể nghiên cứu ban hành các quy định đấu thầu theo hướng nâng cao tỉ lệ sử dụng vật tư, hàng sản xuất trong nước phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Điều này vừa tạo thị trường, vừa giúp nâng cao năng lực và sự liên kết của các doanh nghiệp cơ khí trong nước.

Ngành cơ khí cần được đưa vào các chương trình phát triển với những ưu đãi nhất định về thuế, vốn, thị trường… Bởi lẽ đây là ngành sản xuất nền tảng, hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, ông Long đề xuất.

Trong khi đó, trao đổi với báo Công Thương, ông Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ khí Hà Nội bày tỏ, quan trọng nhất đối với doanh nghiệp cơ khí là thị trường. Bộ Công Thương cần định hình cho doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng, phân chia thị trường như thế nào để có cơ hội cung ứng sản phẩm cho thị trường nội địa. Sau đó mới mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới để giảm giá thành sản xuất và cạnh tranh để từ đó tham gia chuỗi cung ứng.

"Chúng tôi cũng mong muốn Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ sớm xây dựng chiến lược, quy hoạch để phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong thời gian sắp tới; cơ chế chính sách hỗ trợ sớm ban hành và đi vào thực tế hơn để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, mở rộng hợp tác và chia sẻ thị trường, mang lại sự phát triển bền vững"- ông Nam kiến nghị.

Để phát triển công nghiệp cơ khí nói chung và công nghiệp hỗ trợ cơ khí nói riêng, theo Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI), cần có chương trình hỗ trợ đầu ra bằng cách kết nối với người mua tiềm năng của mỗi ngành; ưu đãi cho công ty công nghiệp hỗ trợ cỡ vừa hiện nay đầu tư mở rộng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về tài chính… Đồng thời giúp doanh nghiệp thêm điều kiện tiếp cận công nghệ mới. Cần xem xét việc bình đẳng các ưu đãi đầu tư giữa doanh nghiệp cơ khí trong nước và doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, nhà nước cũng nên tạo nhiều đơn hàng, trong đó có đơn hàng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, nhất là các dự án đầu tư công.

Đại diện VAMI kiến nghị, cơ khí là ngành hàng cần được Nhà nước đưa vào chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và hưởng những chính sách ưu đãi nhất định bởi phát triển ngành cơ khí là phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành kinh tế, công nghiệp, dịch vụ khác chứ không chỉ làm một số chi tiết, bộ phận của các máy, dây chuyền công nghệ.

Về phía Bộ Công Thương, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn; trong đó có một số ngành như công nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp về cơ khí chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để đảm bảo cho công nghiệp hỗ trợ có điều kiện phát triển. Điều này sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp cơ khí trong nước trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Thương mại đầu tư Việt Nam - Ấn Độ sẽ tăng lên mạnh mẽ

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Thương mại đầu tư Việt Nam - Ấn Độ sẽ tăng lên mạnh mẽ

Thứ 6, 02/08/2024 | 12:08

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 30/7-1/8 của Thủ tướng Phạm Minh Chính rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Thứ 6, 02/08/2024 | 07:43

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 734/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghệ An: Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể

Nghệ An: Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể

Thứ 5, 01/08/2024 | 21:32

Tại Nghệ An, có 1.188 doanh nghiệp thông báo đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 12,93%; 164 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 13,1%.

CÙNG TÁC GIẢ

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Thứ 5, 14/08/2025 | 04:30

Dù có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng loại cây này vẫn được giới nhà giàu yêu thích vì vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và có giá trị dinh dưỡng cao, không kém đông trùng hạ thảo.

Người dân có được đổi thẻ Căn cước còn hạn sử dụng khi thay đổi địa giới hành chính?

Người dân có được đổi thẻ Căn cước còn hạn sử dụng khi thay đổi địa giới hành chính?

Thứ 5, 14/08/2025 | 02:00

Chiều 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, hiện người dân có thể cấp đổi thẻ Căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Phá cửa nhà gã đàn ông 51 tuổi, phát hiện người phụ nữ đã tử vong 2 năm

Phá cửa nhà gã đàn ông 51 tuổi, phát hiện người phụ nữ đã tử vong 2 năm

Thứ 5, 14/08/2025 | 01:30

Khi cảnh sát phá cửa nhà người đàn ông, họ phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy nghiêm trọng trong phòng khách, được phủ bằng một chiếc chăn.

Giữa đám cưới, mẹ chú rể làm một việc khiến gia đình cô dâu "ngượng đỏ mặt"

Giữa đám cưới, mẹ chú rể làm một việc khiến gia đình cô dâu "ngượng đỏ mặt"

Thứ 4, 13/08/2025 | 19:30

Màn biểu diễn của mẹ chú rể sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.

Vợ nặng hơn 100kg vấp ngã đè chồng tử vong

Vợ nặng hơn 100kg vấp ngã đè chồng tử vong

Thứ 4, 13/08/2025 | 15:00

Theo truyền thông, cân nặng là nguyên nhân chính khiến người vợ không thể tự đứng dậy khi bị kẹt.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Việt Nam - Australia hợp tác đào tạo, nghiên cứu vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Việt Nam - Australia hợp tác đào tạo, nghiên cứu vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Thứ 4, 13/08/2025 | 16:15

Theo GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Việt Nam và Australia đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định của quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hiện ra sao?

Tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hiện ra sao?

Thứ 3, 12/08/2025 | 14:22

Khánh Hòa đang huy động tối đa nguồn lực để hoàn tất kiểm kê, xử lý tranh chấp đất đai, xây dựng khu tái định cư. Đồng thời, triển khai kế hoạch đào tạo kỹ sư, chuyên gia vận hành lò phản ứng, hướng tới mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2025.

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình điện hạt nhân

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình điện hạt nhân

Thứ 2, 11/08/2025 | 21:57

Liên quan đến hợp tác điện hạt nhân, Bộ trưởng Kim Jung Kwan khẳng định Hàn Quốc có đầy đủ kinh nghiệm và điều kiện để hợp tác với Việt Nam, với ba yếu tố then chốt là công nghệ, vốn và đào tạo nguồn nhân lực.

Điểm sáng giúp Vĩnh Long giữ đà tăng trưởng trong 7 tháng năm 2025

Điểm sáng giúp Vĩnh Long giữ đà tăng trưởng trong 7 tháng năm 2025

Thứ 2, 11/08/2025 | 16:42

7 tháng đầu năm 2025, kinh tế Vĩnh Long duy trì ổn định, xuất khẩu tăng trưởng, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành, vốn đầu tư công được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8%.

Tây Ninh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chiến lược

Tây Ninh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chiến lược

Thứ 7, 09/08/2025 | 19:37

Tây Ninh khởi công KCN Thủ Thừa hơn 170ha, vốn gần 3.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm và gia tăng sức hút đầu tư cho vùng kinh tế phía Nam.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Thứ 3, 12/08/2025 | 14:00

Có một loại cây quen thuộc không chỉ quả mà nhiều bộ phận của cây này đều được làm thuốc chữa bệnh, ở quê mọc um tùm bờ rào.

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Thứ 3, 12/08/2025 | 20:00

Đoạn video ghi lại sự việc gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích mẹ chú rể quá thiếu tế nhị, làm hỏng không khí trang trọng của hôn lễ.

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Thứ 3, 12/08/2025 | 05:30

Loại rau dại này nếu ăn sống sẽ khá đắng, có vị như đậu xanh nhưng khi đã nấu chín mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Thứ 3, 12/08/2025 | 12:00

Đây là rau dại có đầy ở Việt Nam, tên dài dằng dặc mà cực đa công dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.