Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã có cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ, được Điện Kremlin mô tả là "mang tính xây dựng và khá thẳng thắn".
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở Ukraine, với chuyến thăm tới cả Moscow và Kiev lần đầu tiên của các Đặc phái viên Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner.
"Cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ. Cuộc đối thoại diễn ra mang tính xây dựng và khá thẳng thắn. Như quý vị hiểu, bản thân cuộc trò chuyện mang tính bảo mật, vì vậy tôi không thể chia sẻ với quý vị nhiều chi tiết và sắc thái quan trọng", Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết.
Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Trump đã trao đổi quan điểm về chuyến thăm gần đây của các Đặc phái viên Mỹ tới thủ đô Nga và thủ đô Ukraine trong các ngày 5-6/9. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá kết quả chuyến thăm này theo hướng tích cực. Họ thống nhất rằng công việc thông qua kênh này cũng như một số kênh khác sẽ tiếp tục được duy trì.
Ông Ushakov nhấn mạnh rằng cuộc điện đàm ngày 8/9 tập trung rõ ràng vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine, với việc Tổng thống Trump đã trực tiếp truyền đạt mong muốn "chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài. Ảnh: Daily Sabah
Vị quan chức Điện Kremlin cho biết, ông Trump tin rằng việc chấm dứt xung đột sẽ ngay lập tức mở ra những triển vọng ấn tượng và rộng lớn cho việc khôi phục đầy đủ quan hệ giữa Mỹ và Nga, và rằng điều này đặc biệt có tác động đến các mối quan hệ thương mại và kinh tế, mang lại lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia.
Về phần mình, Tổng thống Putin ủng hộ cách tiếp cận này trong bối cảnh có thể xây dựng quan hệ đối tác mang tính xây dựng giữa hai cường quốc.
Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao các nỗ lực trung gian của Mỹ và của cá nhân ông Trump trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine. Ngoài ra, phía Nga ghi nhận các nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump liên quan đến việc đưa trẻ em Nga và Ukraine trở về với gia đình.
Ông Putin cũng chia sẻ với ông Trump đánh giá của mình về tình hình chiến trường và nêu ra những gì ông tin rằng Washington có thể làm để giúp chấm dứt xung đột, ông Ushakov cho biết nhưng không đi vào chi tiết.
Vị trợ lý của ông Putin cũng đề cập đến những đồn đoán về ý định được cho là thù địch của Nga đối với các quốc gia châu Âu.
"Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào nhắm vào châu Âu. Những câu chuyện hoang đường được lan truyền về ‘mối đe dọa từ Nga’ chỉ là cái cớ để người châu Âu gia tăng hỗ trợ cho Ukraine và tăng cường chi tiêu quân sự của chính họ", ông Ushakov nói.
Theo ông Ushakov, cuộc trò chuyện nói chung diễn ra với sự lạc quan. Hai Tổng thống đã nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục trao đổi tù nhân và duy trì liên lạc, đồng thời có thể sẽ có thêm các cuộc điện đàm khác. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về nội dung chi tiết của cuộc điện đàm.
Minh Đức (Theo Kremlin.ru, TVP World)