Giai thoại hòn đá chồng phố núi Gia Lai hút khách du lịch

Giai thoại hòn đá chồng phố núi Gia Lai hút khách du lịch

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 14/06/2022 | 14:11
0
Tương truyền 2 hòn đá là hóa thân của đôi vợ chồng. Bởi giai thoại ly kỳ, địa điểm này thu hút đông đảo khách du lịch tham quan.

Giai thoại hòn đá chồng

Địa điểm thắng cảnh du lịch “hòn đá chồng” không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên, độc lạ mà còn ẩn chứa một giai thoại kỳ lạ một cuộc tình buồn của cặp đôi uyên ương hóa đá. Cũng chính bởi điều này, nhiều du khách hiếu kỳ trong vào ngoài tỉnh tìm đến để thăm quan, gửi gắm ước nguyện.

Chúng tôi tìm về làng Plei Thơ B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai một ngày đầu tháng 6. Thắng cảnh hòn đá chồng nằm cách trụ sở UBND xã Chư Don khoảng 1,5 km. Đường lên ngọn núi này tương đối dễ bởi đường đã được rải nhựa.

Nơi đây, trên đỉnh đồi cao vút có nhiều tảng đá kỳ lạ mọc một cách tự nhiên. Trong số này, có 2 hòn đá chồng nằm gần nhau, nhìn từ trên cao tựa như 2 chiếc bàn to có chân đỡ phía dưới. 

Đáng chú ý là phần chân của 2 tảng đá chồng lên nhau có đường kính nhỏ nhưng tảng đá ở trên có đường kính lớn, tạo hình như cây nấm hoặc cái ô.

Vài năm trở lại đây, thắng cảnh này thu  hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh.

Để tìm hiểu thêm về giai thoại ly kỳ của hòn đá chồng, chúng tôi tìm gặp ông Rmah Rôi, người được ví như pho sử sống của làng Plei Thơ Ga.

Văn hoá - Giai thoại hòn đá chồng phố núi Gia Lai hút khách du lịch

Hòn đá chồng - địa điểm thắng cảnh hút khách tham quan.

Ông Rmah Rôi kể, tương truyền, thời xa xưa, ở làng Plei Thơ Ga có vợ chồng người Ja Rai cùng tên Dong thương yêu nhau hết mực. Nhưng vì khoảng cách giàu nghèo, định kiến xã hội, gia đinh ngăn cấm khiến tình yêu của đôi uyên ương gặp nhiều trắc trở.

Thế nhưng, với tình yêu mãnh liệt, khát khao hạnh phúc, cặp đôi bất chấp mọi rào cản nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, vợ chồng chăm chỉ làm ăn, có cuộc sống ngày một khấm khá.

Tuy nhiên, vì một hiểu nhầm nhỏ trong cuộc sống gia đình, ông Dong bỏ nhà ra đi về phía rừng già. Khi đã kiệt sức, ông tựa người vào một cái cây nghỉ ngơi rồi khóc thương cho mình vì bị vợ nghi ngờ. Sau khi ông Dong chết, hóa thân thành tảng đá hướng mặt về làng Plei Thơ Ga.

Sau khi người chồng bỏ đi biệt tích, khoảng thời gian này người vợ thông suốt, biết mình đã nghi ngờ khiến người mình thương mang hàm oan. Cứ thế, bà Dong vội đi tìm chồng triền miên trong vô vọng.

Khi đến tảng đá người chồng hóa thân, bà mệt quá nên thiếp đi. Trong giấc mơ thấy có người báo mộng tảng đá là do chồng hóa thân, bà Dong ân hận, gào khóc mấy ngày đêm rồi chết bên cạnh người chồng và hóa đá.

“Lúc còn nhỏ, tôi vẫn thường nghe những người già nói là ở đó rất linh thiêng, mọi người không được xâm hại. Ngày xưa, trai gái trong làng cưới nhau đều được gia đình dẫn ra núi làm lễ để mong hòn đá chồng chứng nhận, giúp xóa bỏ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng.

Cuộc sống sau hôn nhân, nếu có uất ức vì bị hiềm nghi, nhiều người cũng lên trên núi này cầu khẩn ông bà Dong ban phép, hòa giải giúp. Các đôi trai gái yêu nhau cũng thường đưa nhau lên đó hẹn thề”, ông Bmar Rôi nhớ lại.

Độc lạ hút khách du lịch

Cũng theo ông Rmar Rôi, ngoài chuyện tình yêu của vợ chồng ông Dong, bà con dân làng cũng truyền nhau rằng, đây còn là nơi người anh hùng Gduong Meng nghỉ ngơi sau một lần đánh giặc xâm chiếm đất của người dân tộc Ja Rai.

Vì thế, với người dân bản địa, nơi đây là vùng đất linh thiêng, không được xâm hại đến cành cây ngọn cỏ. Cho nên đến bây giờ cũng vậy, bà con không ai canh tác, trồng trọt trên đồi.

Theo anh Lữ Quốc Việt, Bí thư Đoàn xã Chư Don, vài năm trở lại đây thắng cảnh hòn đá chồng ở núi Chư Don được nhiều người biết đến. Người này truyền tai người kia, vì thế lượng du khách đến ngọn núi tham quan cũng nhiều lên.

“Mấy năm gần đây, du khách đến tham quan hòn đá chồng khá đông. Họ đến để tận hưởng không khí hoang sơ, ngắm nhìn những phiến đá xếp chồng lên nhau độc đáo. Chúng tôi cũng thường quảng bá trên các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn để mọi người biết đến nơi này và các cảnh đẹp khác của Chư Don nhiều hơn”, anh Việt cho hay.

Văn hoá - Giai thoại hòn đá chồng phố núi Gia Lai hút khách du lịch (Hình 2).

Tương truyền hòn đá chồng là hóa thân về câu chuyện buồn của đôi yên ương.

Ông Đặng Lê Minh, Bí thư Đảng ủy xã Chư Don thông tin thêm, khu vực đồi hòn đá chồng là một trong những thắng cảnh đẹp trên địa bàn xã. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến tham quan hòn đá chồng, thác Ia Nhí, suối Ia Ngăn và hồ thủy lợi Plei Thơ Ga rất đông. Chỉ tính riêng dịp Tết nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022, có hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

“Du khách đến đây chủ yếu là ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Để khai thác tối đa lợi thế, phát huy tiềm năng phát triển du lịch, chúng tôi đang kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch ở địa phương và cũng đã có một số đơn vị về khảo sát thực tế để xây dựng hồ sơ cấp phép đầu tư”, Bí thư Đảng ủy xã Chư Don nói về dự định phát triển du lịch của địa phương.

Du lịch Việt Nam được đề cử 10 hạng mục tại World Travel Awards 2022

Thứ 3, 07/06/2022 | 10:03
Tại World Travel Awards lần thứ 29 năm 2022, du lịch Việt Nam đã vinh dự được đề cử tại 10 hạng mục.

Tăng cường thu hút du khách Nhật Bản đến Việt Nam

Chủ nhật, 05/06/2022 | 07:00
Hoạt động không chỉ thúc đẩy du lịch, hàng không hai nước sau đại dịch, mà còn đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh: "Chìa khóa" để tăng sức hút

Thứ 2, 30/05/2022 | 12:45
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.