'Giảm biên chế không thể cứu được thâm hụt ngân sách'

'Giảm biên chế không thể cứu được thâm hụt ngân sách'

Thứ 6, 18/10/2013 | 15:08
0
PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Dung, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội để tìm hiểu sâu hơn về những vướng mắc và lối thoát cho tình trạng thâm hụt ngân sách.

Thưa ông, ông có nhận xét gì về tình trạng bội chi ngân sách đang diễn ra hiện nay?

Về vấn đề bội chi ngân sách, nói chung chính phủ nào, giai đoạn nào cũng đều phải có bội chi để phát triển. Nhưng trên nền thu chặt chẽ và chi ngân sách một cách hợp lý thì bội chi đó tốt, còn nếu ngược lại như việc chi kém hiệu quả của một loạt những dự án tràn lan vừa qua dẫn đến tình trạng thất thoát, đầu tư dàn trải, lạm phát thổi bùng lên thì rất đáng lo ngại. Trong khi thu chưa tận thu, chi bất hợp lý mà lại đi vay để phát triển thì rất khó khăn. Theo tôi, thay vì cắt giảm chi thì phải tận thu và áp dụng tất cả những biện pháp đồng bộ mới giải quyết được tình trạng này.

Bất động sản - 'Giảm biên chế không thể cứu được thâm hụt ngân sách'

Ông Lê Quốc Dung - nguyên phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Chủ trương tăng nguồn thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn có khả thi không, thưa ông?

Chủ chương, chính sách nào đưa ra cũng đều phải được xem xét, bàn bạc có phù hợp với thực tiễn hay không. Thực tế là chúng ta chưa làm tốt việc tận thu và có rất nhiều các nguồn thu chưa khai thác hết. Cần phải rà vào từng nội dung thu chưa tốt mà những luật, những chính sách của ta chưa làm được.

Ví như nguồn thu về thu nhập cá nhân chưa minh bạch, hay như luật khoáng sản, có bao nhiêu nội dung để thu nhưng 2-3 năm nay chưa triển khai được. Cứ cấp vô tội vạ khoáng sản để thất thoát, cuối cùng cũng không thu được tiền. Các nguồn thu về đất rừng ở các nông - lâm trường hiện nay cũng chưa thu hết và không thể nói là giao đất mà không thu tiền được. Rồi còn bao nhiêu các khoản mua bán ngầm chưa kiểm soát được hết phần thu. Đặc biệt quan trọng là vấn đề giá đất, khi giá đất quy định không sát với khung thị trường thì nguồn thu không thể cao lên được. Đấy là những thất thu rất lớn mà để các doanh nghiệp thực hiện thì có một bộ phận quan chức lợi dụng giá thấp để rút chênh lệch, cho nên Nhà nước thất thoát rất nhiều.

Vậy ông có ý kiến gì về việc cắt nguồn chi bằng cách giảm biên chế hay giảm quỹ lương?

Chủ trương giảm biên chế là một nội dung nhưng không thể làm ngay được, bởi phải có kế hoạch trung hạn, dài hạn và chương trình cụ thể. Ngay thời điểm hiện giờ mà tháo gỡ khó khăn bằng cách giảm biên chế thì là điều không thể. Và trong khi bao nhiêu nguồn thu chưa thu được thì biện pháp cắt giảm lương tối thiểu của người lao động là rất vô lý, tạo ra bức xúc xã hội và không tạo được niềm tin trong dân. Cách làm như thế là thất sách. Chúng ta cắt những khoản chi không cần thiết là đúng nhưng phải hợp lý. Ví như xây trụ sở hay những dự án chưa cần thiết, mua xe công lãng phí, một số chi ngân sách cho các hội chưa minh bạch... Các hội được cấp xe nhiều, tiền chi các khoản cũng nhiều, lại có không ít hội xã hội nghề nghiệp "cấu véo" vào ngân sách Nhà nước, vậy thì thử hỏi có bao nhiêu hội chi ngân sách thỏa đáng?

Theo ông, đâu là giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng này?

Việc đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn phải được xem xét, bàn bạc và thực hiện một cách đồng bộ. Trước mắt, những khoản chi bất hợp lý rất nhiều và theo tôi, Bộ Tài chính phải đưa ra Quốc hội rà lại từng mục cụ thể để xem nội dung nguồn chi nào không hợp lý sẽ cắt đi. Ngân sách của chúng ta cần minh bạch ra Quốc hội và có từng mục chi chi tiết chứ không thể như hiện nay, chi thường xuyên cũng bó với chi đầu tư xây dựng phát triển, không hề tách bạch ra.

Phải có cụ thể trong chi thường xuyên là chi những khoản gì, cái gì là phần cứng không thể cắt, cái gì là phần mềm của từng địa phương và đến chi ngân sách cho dự án thì phải rõ ràng từng dự án một. Có như thế thì Quốc hội "trăm tay, nghìn mắt" đại diện cho dân mới rà soát được và cắt đi những khoản không đúng. Nếu cứ để tình trạng cụm hết vào một bảng như "ma trận", mà đại biểu nhiều người không có nghiệp vụ thì không thể giải quyết.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Phúc - Loan

Lấy tiền ngân sách để giải quyết thất nghiệp: Lợi bất cập... hại?!

Thứ 5, 03/10/2013 | 08:38
Trong dự thảo luật Việc làm có nêu, sẽ giải quyết thất nghiệp bằng dự án dùng vốn Nhà nước. Dù là một chính sách an sinh xã hội mới, nhưng theo TS. Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thế giới, viện Nghiên cứu chính trị thế giới thì việc làm trên khó khả thi.

Lãi 6.500 tỷ đồng từ đấu thầu vàng, NHNN nộp ngân sách bao nhiêu?

Thứ 6, 06/09/2013 | 07:58
Qua 5 tháng NHNN bán đấu thầu vàng, khoản chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá thế giới ước tới gần 6.500 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản phải trích lập, số tiền sẽ được nộp vào ngân sách không nhỏ.

Khoán xe công sẽ tiết kiệm triệt để ngân sách Nhà nước?

Thứ 4, 29/05/2013 | 14:10
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, năm nay, Chính phủ cho biết sẽ đẩy mạnh khoán xe công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị... Trong kế hoạch chi tiêu chung, việc khoán xe công sẽ "triệt để tiết kiệm".

Xã hội nặng gánh thuế phí tại sao ngân sách vẫn thâm hụt?

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:56
Tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài nhiều năm chưa cải thiện, dù người dân, doanh nghiệp Việt Nam đang đóng góp thuế phí với tỷ lệ lớn hơn nhiều nước trong khu vực, đó là chưa kể tới "thuế lạm phát", phí lót tay.

Hỗ trợ lãi vay mua nhà, ngân sách không lo thiệt

Thứ 6, 18/01/2013 | 11:17
Suốt thời gian qua, giá căn hộ đã giảm xuống ở mức “thê thảm”, thậm chí là “chạm đáy” nhưng “cục máu đông” của thị trường bất động sản (BĐS) vẫn chưa tìm được liều thuốc hiệu nghiệm. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu chỉ tập trung các giải pháp cho phân khúc nhà ở xã hội thì sẽ không “cứu” được thị trường BĐS nói chung ...

Tổng thu ngân sách tới 674.500 tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2012, cả nước vui mừng vì Tổng cục Thống kê cho hay: Dù năm 2011 rất khó khăn nhưng tổng thu ngân sách vẫn đạt con số ấn tượng.

Lấy tiền ngân sách để giải quyết thất nghiệp: Lợi bất cập... hại?!

Thứ 5, 03/10/2013 | 08:38
Trong dự thảo luật Việc làm có nêu, sẽ giải quyết thất nghiệp bằng dự án dùng vốn Nhà nước. Dù là một chính sách an sinh xã hội mới, nhưng theo TS. Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thế giới, viện Nghiên cứu chính trị thế giới thì việc làm trên khó khả thi.

Lãi 6.500 tỷ đồng từ đấu thầu vàng, NHNN nộp ngân sách bao nhiêu?

Thứ 6, 06/09/2013 | 07:58
Qua 5 tháng NHNN bán đấu thầu vàng, khoản chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá thế giới ước tới gần 6.500 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản phải trích lập, số tiền sẽ được nộp vào ngân sách không nhỏ.

Khoán xe công sẽ tiết kiệm triệt để ngân sách Nhà nước?

Thứ 4, 29/05/2013 | 14:10
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, năm nay, Chính phủ cho biết sẽ đẩy mạnh khoán xe công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị... Trong kế hoạch chi tiêu chung, việc khoán xe công sẽ "triệt để tiết kiệm".

Xã hội nặng gánh thuế phí tại sao ngân sách vẫn thâm hụt?

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:56
Tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài nhiều năm chưa cải thiện, dù người dân, doanh nghiệp Việt Nam đang đóng góp thuế phí với tỷ lệ lớn hơn nhiều nước trong khu vực, đó là chưa kể tới "thuế lạm phát", phí lót tay.

Hỗ trợ lãi vay mua nhà, ngân sách không lo thiệt

Thứ 6, 18/01/2013 | 11:17
Suốt thời gian qua, giá căn hộ đã giảm xuống ở mức “thê thảm”, thậm chí là “chạm đáy” nhưng “cục máu đông” của thị trường bất động sản (BĐS) vẫn chưa tìm được liều thuốc hiệu nghiệm. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu chỉ tập trung các giải pháp cho phân khúc nhà ở xã hội thì sẽ không “cứu” được thị trường BĐS nói chung ...

Tổng thu ngân sách tới 674.500 tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2012, cả nước vui mừng vì Tổng cục Thống kê cho hay: Dù năm 2011 rất khó khăn nhưng tổng thu ngân sách vẫn đạt con số ấn tượng.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.