Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá

Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 31/05/2023 | 21:00
0
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình và Phó Giám đốc Bùi Mạnh Hùng được thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 cho nhiều lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm cho cán bộ.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá

Quang cảnh lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 2).

Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Phòng chức cán bộ, Công an tỉnh công bố quyết định về thăng bậc hàm.

Theo đó, Thượng tá Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá.

Riêng, ông Bùi Quang Bình được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm, do đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 3).

Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Công an tỉnh Bùi Mạnh Hùng được tăng hàm Đại tá.

Cùng với lễ công bố cho 2 lãnh đạo công an tỉnh này, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các quyết định về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho 1.056 cán bộ, chiến sĩ.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 4).

Cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 5).

 

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 6).

 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 7).

Đại diện cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Đại tá Bùi Quang Bình đã nói lời cảm ơn Lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, tổ chức và tập thể cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương đã động viên, hỗ trợ và sát cánh cùng ông trong suốt thời gian qua. Được thăng hàm trước niên hạn, Đai tá Bình cảm thấy rất vinh dự và hứa sẽ nỗ lực hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và tập thể.

Sự kiện - Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá (Hình 8).

Đại tá Bùi Quang Bình, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu.

Thời gian tới, ông muốn các cán bộ, chiến sỹ cùng mình và Ban Giám đốc tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ lớn mà Bộ Công an và tỉnh giao phó.

Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Bình cũng đã gửi lời chúc mừng đến 1.056 cán bộ, chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm đợt này.

Đây là niềm vinh dự của mỗi tập thể, cá nhân, đánh dấu quá trình rèn luyện, sự tiến bộ, bước trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

"Qua đây tôi cũng chúc mừng Phó Giám đốc Bùi Mạnh Hùng đã được thăng hàm Đại tá, góp thêm niềm vinh dự cho Công an tỉnh Hải Dương", ông Bình nhấn mạnh.

Sự trỗi dậy “đẫm máu” của băng đảng ma túy từng bắn hạ trực thăng quân đội Mexico

Thứ 2, 01/05/2023 | 00:23
Các chuyên gia đánh giá, sự nguy hiểm và tàn bạo của băng đảng Jalisco New Generation không chỉ gây thiệt hại khủng khiếp cho một bang mà còn là mối đe dọa lớn với chính phủ Mexico.

Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Thứ 3, 02/08/2022 | 11:34
3 chiến sĩ cảnh sát dũng cảm hy sinh khi đang chữa cháy tại quán karaoke trên phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội được truy thăng cấp bậc hàm.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.