Giám đốc Bạch Mai: Không có cơ chế nào giúp bệnh viện thu giá đúng, đủ

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 23/02/2023 | 14:28
0
Lấy dẫn chứng giá siêu âm ổ bụng bệnh viện Bạch Mai thu chỉ bằng 1/3 khám theo yêu cầu, Giám đốc BV Bạch Mai mong Bộ Y tế nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ.

Tại tọa đàm "Ngành y vượt khó" ngày 23/2, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã chia sẻ khó khăn tài chính của bệnh viện dẫn tới tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, nguồn tài chính, nguồn chi thường xuyên cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là trong 3 năm qua, của Bệnh viện Bạch Mai giảm trầm trọng. Mười năm trước, bệnh viện có nguồn thu từ công tác liên doanh, liên kết (tương đối đúng, tương đối đủ) nên có nguồn tài chính đãi ngộ nhân viên.

Tuy nhiên, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết việc thực hiện liên doanh, liên kết trong 10 năm, có những văn bản pháp quy chưa phù hợp ở nhiều điểm. Do vậy, nhiều đề án liên doanh, liên kết của Bạch Mai đã vướng vào vấn đề pháp lý.

Trong khi đó, viện phí Bạch Mai hiện thu bằng giá bảo hiểm y tế, mức giá ban hành đã rất lâu, lỗi thời trong khi hiện giá vật tư, thiết bị tăng lên rất nhiều. Do vậy, chênh lệch thu chi của bệnh viện không có, mặc dù bệnh viện được bệnh nhân rất tín nhiệm, đến rất đông.

“Từ đó, nguồn tài chính để đãi ngộ cho cán bộ nhân viên rất thấp. Hiện tại, chúng tôi đã phải dùng đến Quỹ phát triển sự nghiệp, để chi thường xuyên cho cán bộ, nhân viên. Điều đó, làm cho thu nhập của người lao động, của các y bác sĩ giảm rất nhiều”, Giám đốc Bạch Mai trải lòng.

Chính sách - Giám đốc Bạch Mai: Không có cơ chế nào giúp bệnh viện thu giá đúng, đủ

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Người đứng đầu BV Bạch Mai nêu ví dụ, giá siêu âm ổ bụng cho người bệnh thì các bệnh viện thu giá dịch vụ khám theo yêu cầu từ 110.000-150.000 đồng. Tuy nhiên, tại Bạch Mai, nơi đào tạo ra các học viên thì hiện thu bằng giá của bảo hiểm y tế là 43.900 đồng.

“Rất nhiều người, thậm chí có các đồng chí lãnh đạo hỏi tôi sao Bạch Mai đông người thế mà giám đốc cứ kêu thiếu tài chính. Vì hiện tại không có một cơ chế nào để giúp cho Bạch Mai thu giá đúng, đủ. Do vậy, chúng tôi đã khẩn cầu, báo cáo Bộ Y tế nhanh chóng có giải pháp để tháo gỡ cho Bạch Mai ở thời điểm này”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nêu.

Thông tin thêm về tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, bệnh viện chưa có hiện tượng nhân viên nghỉ việc. Nhưng nếu tiếp tục tình trạng như hiện nay, việc các chuyên gia đầu ngành xin ra khỏi bệnh viện có thể lường trước được.

Người đứng đầu BV Việt Đức lo ngại, các chuyên gia thôi việc sẽ gây nhiều khó khăn. Các trường hợp bệnh nặng đều phải vào bệnh viện công lập lớn. Ngoài ra, các sinh viên y muốn vào bệnh viện học cũng không có các thầy giỏi dạy.

Chính sách - Giám đốc Bạch Mai: Không có cơ chế nào giúp bệnh viện thu giá đúng, đủ (Hình 2).

Chế độ đãi ngộ hiện chưa tương xứng.

Sau khi nghe những tâm tư của hai giám đốc bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang tập trung giải quyết những khó khăn trước mắt.

Ông thừa nhận, ngành y tế là ngành đặc thù từ khi còn học và đặc thù trong quá trình phục vụ người bệnh, trong khi đó chế độ đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng, điều kiện làm việc còn khó khăn.

Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế đang tập trung tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Trung ương hoàn thiện chính sách để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước. Trong đó, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ, làm sao bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và thứ ba là đi đôi với phân bổ nguồn lực và năng lực của cán bộ.

Cùng với đó,tham mưu ban hành các quy định liên quan đến vấn đề liên doanh, liên kếtđể bảo đảm bảo chế độ cho cán bộ, nhân viên y tế.

Ngoài ra, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Ngoài việc nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của người dân, còn phải nâng cao năng lực để hội nhập quốc tế. Từ đó, người dân không cần ra nước ngoài chữa bệnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Ngành y tế đang đối mặt với 9 khó khăn

Thứ 5, 23/02/2023 | 12:20
Trong bối cảnh đối diện với loạt khó khăn nhưng ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao.

Bộ Y tế làm gì để sớm đưa Luật Khám chữa bệnh sửa đổi vào cuộc sống?

Thứ 5, 23/02/2023 | 12:28
Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành quyết tâm ban hành các thông tư hướng dẫn sớm nhất, nhanh nhất để Luật được triển khai thực hiện đồng bộ nhất từ 1/1/2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Để tự y bác sĩ nói về chính mình thì rất khó”

Thứ 4, 22/02/2023 | 11:03
Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI sẽ giúp lan tỏa những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ một cách chân thực nhất.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.