Giám đốc Công ty làm phân bón giả lĩnh 8 năm tù

Giám đốc Công ty làm phân bón giả lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 27/10/2021 | 17:21
0
Thu lợi bất chính gần nửa tỷ đồng từ việc sản xuất, buôn bán phân bón không phép, Bình phải trả giá bằng bản án 8 năm tù giam.

Ngày 27/10, TAND quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, ngụ xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ) 8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Bình cùng vợ là Nguyễn Thị Lệ Quyên (40 tuổi) thành lập Công ty TNHH MTV Bình Quyên có trụ sở tại Tp.Long Xuyên (tỉnh An Giang) và sau đó mở chi nhánh ở quận Thốt Nốt hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng. Công ty do Bình làm Giám đốc.

Quá trình hoạt động, ngoài những loại phân bón được phép sản xuất, buôn bán, Bình còn tự tạo công thức và đặt tên cho 12 loại phân bón khác. Tất cả các loại phân bón có phép và không có phép sản xuất đã được Bình chỉ đạo nhân viên trong công ty mua nguyên phụ liệu, thiết kế, đặt in nhãn mác, bao bì sản phẩm. Sau đó, Bình tổ chức sản xuất đóng gói các loại phân bón trên theo công thức do mình đưa ra và tìm thêm cộng tác viên bán.

Cuối năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.Cần Thơ khám xét, phát hiện và tạm giữ 13 loại phân bón của công ty Bình Quyên. Trong đó, 12 loại phân bón không có thông báo xác nhận bản công bố sản phẩm phân bón phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không có quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Giám đốc Công ty làm phân bón giả lĩnh 8 năm tù

Toàn cảnh phiên xét xử.

Tổng giá trị phân bón không phép do vợ chồng Bình làm ra là hơn 1,1 tỉ đồng, qua đó vợ chồng bị can Bình thu lợi bất chính hơn 438 triệu đồng.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Trong vụ án Bình có vai trò chính, đưa ra công thức chế tạo, chỉ đạo điều hành sản xuất, còn Quyên có vai trò giúp sức cho chồng.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là trật tự quản lý sản xuất phân bón của Nhà nước cần phải có hành phạt tương xứng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhân thân tốt nên xem xét giảm nhẹ phần phần hình phạt.

Đối với Quyên có vai trò giúp sức, chồng là Bình cũng bị xử lý, hoàn cảnh khó khăn, nuôi con và mẹ già do đó tòa xem xét áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù.

Vì vậy, tòa quyết định phạt Quyên số tiền 300 triệu đồng, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Thanh Lâm

Khởi tố giám đốc "rởm" mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:44
Nguyễn Văn Đông làm giả giấy tờ của một công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm.

Bắt nhóm lừa đảo cầm cố hàng loạt xe ô tô cho thuê tự lái

Thứ 3, 14/09/2021 | 20:30
Một nhóm người dùng giấy tờ giả để thuê hàng loạt ô tô tự lái. Sau đó, chúng mang ô tô đi cầm cố lấy tiền chia nhau.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón giả

Thứ 7, 16/12/2017 | 08:00
Tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc phức tạp, nổi cộm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.