Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 12/07/2019 | 17:59
0
Trong chiều 12/7, phiên thứ 3 của kỳ họp 15 khóa IX của HĐND TP.HCM, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc sở Tài chính đã được bầu và trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND.

Chiều 12/7, kỳ họp thứ 15 khóa IX của HĐND TP.HCM có 97/103 đại biểu tham dự. Với số phiếu 92/97 phiếu, các đại biểu đã quyết định để bà Phan Thị Thắng trở thành Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Chính sách - Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Kỳ họp thứ 15 khóa IX của HĐND TP.HCM vừa có quyết định quan trọng về nhân sự.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình về nội dung miễn nhiệm tư cách Ủy viên UBND TP của bà Phan Thị Thắng. Vì khoản 3, điều 6 của luật Tổ chức chính quyền địa phương được ban hành ngày 19/06/2015 đã quy định: “Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp”.

Còn căn cứ theo điểm b, khoản 2, điều 13 nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân thì Hội đồng nhân dân miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân trong trường hợp: “Được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác mà không thuộc diện điều động theo quy định tại khoản 1, điều 124 luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trình HĐND TP miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với bà Phan Thị Thắng, Giám đốc sở Tài chính.

Chính sách - Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (Hình 2).

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM chúc mừng bà Phan Thị Thắng trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.

Bà Phan Thị Thắng sinh ngày 5/5/1976, quê quán tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà Thắng tham gia công tác từ tháng 10/1997 và được gia nhập Đảng vào ngày 10/12/1999, ngày chính thức là 10/12/2000.  

Theo lý lịch, bà Thắng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật và trình độ chính trị là Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Thắng bắt đầu quá trình công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh. Sau đó, bà Thắng có thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân và được trở thành Bí thư Đảng ủy phường.

Từ năm 2009-2013, bà Thắng công tác tại quận Bình Tân với các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, rồi Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Chính sách - Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (Hình 3).

Bà Phan Thị Thắng đang giữ chức Giám đốc sở Tài chính TP.HCM.

Đến tháng 7/2013, bà Thắng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Tài chính TP.HCM. Tháng 11/2015, bà được bổ nhiệm nhận chức vụ Giám đốc sở Tài chính cho tới nay. Bà Phan Thị Thắng là đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị quận Bình Tân.

Vào đầu tháng 4 trước đó, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh đã nhận quyết định nghỉ hưu. Hiện nay, HĐND TPHCM có Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: Cơ sở nào giảm biên chế Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp tỉnh?

Thứ 6, 24/05/2019 | 19:26
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm và một số đại biểu cũng đã bày tỏ ý kiến xoay quanh việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh. 

Kỳ họp HĐND TP khóa IX thứ 13 sẽ bầu 2 Phó Chủ tịch UBND TP?

Thứ 5, 04/04/2019 | 21:31
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong kỳ họp (bất thường) HĐND TP khóa IX thứ 13 tới, các đại biểu HĐND TP sẽ bầu nhân sự của HĐND TP và UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND bị sát hại: Khởi tố nghi phạm nhiều tội danh

Thứ 4, 05/12/2018 | 16:08
Ngoài việc bị khởi tố vì tội Giết người, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để khởi tố nghi phạm Hiếu thêm tội danh Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.