Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Võ Công Thư
Thứ 3, 09/08/2022 | 20:00
0
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên Nhựt thành lập công ty vận tải, rồi dùng pháp nhân công ty này thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Ngày 9/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Nhựt, 31 tuổi, ngụ quận 2, Tp.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Bị cáo Nhựt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo truy tố, từ tháng 8/2017, Nhựt mở dịch vụ thuê/cho thuê ôtô. Thông qua việc đi thuê ô tô của người khác rồi đem cho khách thuê lại, Nhựt có nhiều xe cho khách thuê.

Việc kinh doanh thất bại, số nợ tín dụng và cả vay nóng để bù lỗ ngày càng nhiều, nhưng Nhựt vẫn ký hợp đồng thuê ôtô của nhiều người với giá từ 8 triệu đến 20 triệu/ tháng.

Tìm nhiều cách xoay xở nhưng cuối cùng việc kinh doanh vẫn thất bại, Nhựt nghĩ ra cách sẽ lập công ty, dùng pháp nhân đi thuê xe rồi mang đi cầm cố để có tiền trả nợ.

Nghĩ là làm, Nhựt thành lập công ty vận tải Lê An và lấy pháp nhân công ty này đi thuê 22 ôtô, mang đi cầm cố được hơn 3 tỷ 100 triệu đồng.

Quá thời hạn thuê nhưng không thấy Nhựt mang xe trả, nhiều người gọi điện đòi xe thì Nhựt hứa hẹn nhiều lần nên các nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo. Khi Nhựt bị bắt giữ, các nạn nhân mới “ngã ngửa” trước chiêu lừa này của anh ta.

Theo kết quả định giá của CQĐT, tổng giá trị của 22 chiếc xe này là hơn 13,343 tỷ đồng.

Bị cáo buộc hành vi lừa đảo, Nhựt khai tại tòa rằng không có ý định lừa đảo, mà chỉ tìm cách có nguồn tiền xoay xở làm ăn. Nhưng sau đó không còn khả năng chuộc xe về trả cho các nạn nhân.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa cần có mức án nghiêm khắc với Nhựt.

HĐXX sau khi nghị án đã chấp nhận đề nghị của đại diện VKS khi cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Nhựt là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhựt mức án 12 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa trả hồ sơ vụ Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 09/08/2022 | 16:20
Chiều 9/8, TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:09
Một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.