Giãn cách xã hội thêm 2 tuần, TP.HCM quyết tâm khống chế dịch Covid-19

Giãn cách xã hội thêm 2 tuần, TP.HCM quyết tâm khống chế dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 14/06/2021 | 20:19
0
Ngay sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần, các Sở ngành đã tham dự họp báo để nói rõ về biện pháp thực hiện.

Tận dụng thời gian để dập dịch

Chiều tối 14/6, sở Y tế và sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp tổ chức họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Cuộc làm việc dự kiến chỉ trong 1 giờ nhưng phải kéo dài gấp đôi vì nhiều vấn đề được thảo luận.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, sự thành công tùy theo mức độ mầm bệnh đang có trong cộng đồng. Cùng với đó là người dân có chấp hành tốt biện pháp giãn cách hay không.

Như chuỗi lây nhiễm là điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, cơ quan y tế đã truy vết tất cả, đến các F3 hay F4, chỉ trừ khi người bệnh cố tình che dấu. Thành quả là số ca nhiễm đã giảm dần, ổ dịch được khống chế.

"Thời gian mới đây, chúng ta đã phát hiện 48 ca nhiễm Covid-19 khi người dân đến bệnh viện được sàng lọc. Nếu không cảnh giác mà để nhóm này đi sâu vào bệnh viện thì hậu quả khó lường”, ông Dũng nói.

Nhìn chung, mầm bệnh dịch Covid-19 đang len lỏi trong cộng động tại TP.HCM, song song với chuỗi lây nhiễm là điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện trước đó. 

Vì thế, nếu không tiếp tục giãn cách xã hội, mầm bệnh sẽ bùng phát do người dân gia tăng tiếp xúc, làm việc, ăn uống, vui chơi.

Nhưng vì sao chỉ giãn cách xã hội thêm 2 tuần? Bác sĩ Dũng cho hay, các tổ chức y tế trên thế giới cho rằng thời gian ủ bệnh chỉ là 14 ngày vì đó là tối đa trong chu kỳ nhân lên của virus SARS-CoV-2. Cho nên, sau 14 ngày thì cơ hội lây lan dịch bệnh rất thấp. Tuy nhiên, vì không phải người bệnh nào cũng có triệu chứng, với tỉ lệ thấp nên cần giám sát cẩn thận.

Lãnh đạo HCDC khẳng định, trong 2 tuần sắp tới không có nghĩa là số lượng ca bệnh sẽ giảm. Nhưng đó là thời gian vừa đủ để đánh giá tình hình dịch bệnh tại TP.HCM. Mỗi tuần, cơ quan y tế sẽ tham mưu cho chính quyền trong việc đánh giá tình hình để quyết định tăng cấp, giữ nguyên hay giảm cấp giãn cách xã hội tại các khu vực.

Sự kiện - Giãn cách xã hội thêm 2 tuần, TP.HCM quyết tâm khống chế dịch Covid-19

Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng đề nghị người dân tích cực hợp tác, cùng chấp hành quy định giãn cách xã hội để địa phương nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cũng nhận định, sau khi kiểm soát được chuỗi lây nhiễm từ điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM phát hiện thêm các chuỗi lây nhiễm khác nhưng chưa khống chế được. Vì thế, ngành y tế và chính quyền phải tận dụng thời gian giãn cách xã hội để khoanh vùng dập dịch.

“Nhưng dù cho thực hiện theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 đều ảnh hưởng đời sống người dân. Chúng tôi hiểu điều này nhưng rất mong người dân cần hợp tác với chính quyền, ngành y tế để tình hình dịch bệnh được cải thiện tốt hơn”, ông Hưng phát biểu.

Lãnh đạo sở Y tế TP.HCM cho rằng, trong 2 tuần qua, hầu hết người dân Thành phố đã chấp hành tốt biện pháp chống dịch nhưng vẫn còn một số ít người dân tụ tập.

Do đó, ngành y tế đề nghị người dân hạn chế tiếp xúc, nên chỉ trong nhà. Môi trường sống cần thông thoáng, đặc biệt là hạn chế sử dụng điều hòa, nếu có thì nên để trên 27oC.

Có thể thí điểm cách ly F1 tại nhà

Nói về việc cách ly tại nhà đối với F1, ông Hưng cho biết, quy định hiện tại vẫn là cách ly tập trung với F1 và cách ly tại nhà với F2. Tùy theo kết quả xét nghiệm của F1 để thay đổi hình thức cách ly với F2.

Về mặt dịch tễ, F2 nguy cơ thấp hơn F1. Giải pháp cách ly tại nhà với F1 có thể làm được. Thực tế cũng đã có nhiều quốc gia thực hiện.

Đối với người cách ly tại nhà, tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn vì họ được ở với người thân. Cũng là lợi ích cho cơ sở vật chất so với cách ly tập trung trong tình huống quá nhiều F1.

Nhưng vị lãnh đạo sở Y tế TP.HCM cũng cảnh báo: “Không phải nhà nào cũng đủ điều kiện cách ly tại nhà. Cho nên bộ Y tế đã có chỉ đạo, nếu trường hợp đó không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải tập trung dù là F2”.

Chưa kể đến, việc quản lý người cách ly tại nhà còn nhiều bất cập, chủ yếu sự tự nguyện từ người thực hiện. Họ phải cam kết ở phòng riêng, hạn chế ra khỏi phòng, tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Mỗi nhà sẽ có cán bộ y tế đến giám sát theo lịch trình. Vì thế, nguy cơ trong công tác giám sát tuân thủ quy định cách ly nếu F1 cách ly tại nhà sẽ cao hơn rất nhiều.

“Việc này, sở Y tế TP.HCM đang cân nhắc. Quan điểm của tôi là cần thí điểm một số khu vực. Nguyên tắc tối thượng là đảm bảo an toàn cho công động. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ để giám sát, dĩ nhiên phải tính toán để phù hợp pháp luật, tránh ảnh hưởng”, ông Hưng trình bày.

Sự kiện - Giãn cách xã hội thêm 2 tuần, TP.HCM quyết tâm khống chế dịch Covid-19 (Hình 2).

Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Trí Dũng khẳng định công tác khoanh vùng, khống chế dịch Covid-19 đang được tiến hành khẩn trương, trách nhiệm.

Tại họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi vì sao TP.HCM không làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để đẩy nhanh tiến độ thay vì xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC trả lời, theo WHO, cần có xem xét kỹ khi dùng phương pháp test nhanh.

“Đánh giá không chỉ đơn giả là kết quả mà còn độ nhạy, độ đặc hiệu và tính tương đối. Nơi có tỉ lệ bệnh cao, độ nhạy sẽ tăng. Giám sát nơi tỉ lệ bệnh thấp thì độ nhạy không cao, dẫn dến có thể bỏ sót ca bệnh”, ông Dũng nói.

Đánh giá về hiệu quả y tế, tốc độ lấy mẫu của 2 phương pháp cũng tương đương. Còn hiệu quả kinh tế thì tùy quan điểm của mỗi bên. Lực lượng y tế rất vất vả, chạy đua thời gian nên việc ra chỉ định phải cân nhắc để làm sao có lợi nhất.

Tối 14/6 ghi nhận 80 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM có 26 ca

Thứ 2, 14/06/2021 | 19:15
Tối 14/6, Việt Nam có 80 ca mắc mới (BN10731-10810), trong đó 75 ca ghi nhận trong nước và 5 ca nhập cảnh, thêm 238 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dịch Covid-19 còn phức tạp, TP.HCM giãn cách xã hội đến hết tháng 6

Thứ 2, 14/06/2021 | 16:01
Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương còn phức tạp, chính quyền TP.HCM quyết định giãn cách xã hội thêm 15 ngày.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM: Thêm 5 ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ 2, 14/06/2021 | 11:40
Sau khi 53 nhân viên trở thành F0, chuỗi lây nhiễm Covid-19 của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp nghi nghiễm.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.