Gian lận thi cử: Hòa Bình “mạnh dạn” công bố, Sơn La, Hà Giang sao “lặng thinh”?

Gian lận thi cử: Hòa Bình “mạnh dạn” công bố, Sơn La, Hà Giang sao “lặng thinh”?

Thứ 7, 03/08/2019 | 12:30
1
Mới đây, Hòa Bình lần đầu công khai “lộ diện” 5 lãnh đạo có con được nâng điểm, điều đáng nói, trong khi đó, 2 tỉnh còn lại cùng “dính” bê bối gian lận thi cử là Sơn La và Hà Giang đến thời điểm này vẫn chưa có một động thái chính thức nào.

Ngày 1/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông tin về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan tới vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Theo đó, 5 đảng viên thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 lần đầu tiên “lộ diện”.

Cụ thể, ông Bùi Văn Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc sở Giao thông vận tải; ông Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở NN&PTNT; ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc sở Khoa học và công nghệ; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng cục Thuế tỉnh và ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc công ty Bảo Việt Hòa Bình.

Ngay sau khi những cái tên cán bộ có chức sắc được Tỉnh ủy Hòa Bình công khai, nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao đến thời điểm này, 2 tỉnh còn lại dính bê bối gian lận thi cử là Sơn La và Hà Giang đến thời điểm này vẫn chưa có một động thái chính thức nào. Hơn nữa, Hà Giang lại là tỉnh bị phát hiện sai phạm đầu tiên?

Trước vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội bày tỏ sự hoan nghênh về động thái có phần “mạnh dạn” của tỉnh Hòa Bình: “Tôi hoan nghênh việc tỉnh Hòa Bình đã “mạnh dạn” công bố, tự thừa nhận những sai sót của mình, đã thi hành kỷ luật một số cán bộ có con được nâng điểm ở địa phương này trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Hòa Bình đã mạnh dạn công bố như vậy, theo tôi, Hà Giang và Sơn La cũng không có lý do gì mà né tránh, không công bố”.

Giáo dục - Gian lận thi cử: Hòa Bình “mạnh dạn” công bố, Sơn La, Hà Giang sao “lặng thinh”?

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, việc công bố danh tính những phụ huynh này không phải là vi phạm dân chủ, nhân quyền nên hà cớ gì mà phải trốn tránh?

Vị ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng đặt câu hỏi: “Cần nhanh chóng khẩn trương công bố danh tính các phụ huynh có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Nếu ở địa phương không công bố thì cơ quan điều tra cần phải công bố, chẳng có gì phải giấu giếm hay chần chừ trong việc này. 

Đã công bố là phải công bố một loạt, cả những người không phải là cán bộ Nhà nước, làm sao để tạo ra sự công bằng trên phương tiện thông tin đại chúng”.

Ông cũng bày tỏ thêm: “Việc công bố danh tính những phụ huynh này không phải là vi phạm dân chủ, nhân quyền nên hà cớ gì mà phải trốn tránh? Đừng lặng thinh như vậy!

Danh tính trước đây được biết cũng là nguồn thông tin riêng từ các phóng viên của các cơ quan báo chí, nhưng điều dư luận quan tâm vẫn chính là nguồn tin từ cơ quan điều tra”.

Đồng quan điểm với ĐBQH Phạm Văn Hòa, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định: “Tôi chỉ nói ngắn gọn, đó là sự minh bạch trong xã hội! Làm tốt thì được tuyên dương, còn làm sai thì phải phơi bày sự thật và tìm hướng khắc phục, xử lý”.

Giáo dục - Gian lận thi cử: Hòa Bình “mạnh dạn” công bố, Sơn La, Hà Giang sao “lặng thinh”? (Hình 2).

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ khẳng định, công khai các cán bộ có con được nâng điểm là để minh bạch trong xã hội.

“Tỉnh Hòa Bình đã công khai những cái tên là cán bộ, Đảng viên có con được nâng điểm, mặc dù không còn sớm nhưng cũng đáng được hoan nghênh vì ít ra đã thẳng thắn nhìn nhận và xử lý. Người ta vẫn nói: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, vì vậy, những người có con, em được nâng điểm cần phải được công khai, trước hết là xin lỗi, sau đó là phải xử lý thật nghiêm”, vị PGS.TS phân tích.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cũng bày tỏ quan điểm: “Nên xử lý triệt để, nhanh chóng khép lại những sai phạm, tiêu cực của kỳ thi năm 2018, không để sự việc cứ kéo dài, “dây dưa” mãi như vậy. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng phải quan tâm hơn là mãi “chạy theo” tình trạng tiêu cực như thế này”.

Như vậy, trong hơn một năm trôi qua, dù báo chí đã nhiều lần tìm cách tiếp cận thông tin từ các “điểm nóng” gian lận thi cử, nhưng chưa một lần nào thông tin chính thức về các trường hợp phụ huynh có con được nâng điểm.

Càng giấu càng “mang tiếng”! Thà rằng cứ công khai, vì đằng nào rồi xã hội cũng biết, nên cứ công khai để xã hội còn nhìn thấy sự minh bạch của toàn thể lãnh đạo.

Thủy Tiên - Thu Huyền

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Đề nghị cách chức Giám đốc Sở Giáo dục

Thứ 5, 01/08/2019 | 20:03
Tỉnh ủy đề nghị Ban Bí thư kỷ luật đối với Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình Bùi Trọng Đắc do có liên quan đến những sai phạm trong kỳ THPT Quốc gia năm 2017-2018.

Khai trừ đảng Trưởng, Phó phòng khảo thí liên quan tới gian lận thi cử ở Hoà Bình

Thứ 4, 24/07/2019 | 15:42
Tiếp tay cho hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình, lần lượt Trưởng, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục bị khai trừ ra khỏi Đảng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Lý do TAND tỉnh Hà Giang trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Thứ 3, 16/07/2019 | 11:36
Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang từng được lên kế hoạch xét xử vào trung tuần tháng 7/2019, tuy nhiên mới đây, TAND tỉnh Hà Giang đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan tố tụng tỉnh này điều tra bổ sung vì cho rằng có nhiều tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa.

Những ai bị “điểm danh" trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La nhưng chưa bị xử lý?

Thứ 2, 15/07/2019 | 06:00
Nhiều cá nhân, cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa bị xử lý vì chỉ nhận gửi thông tin thí sinh để “nhờ xem điểm” chứ không phải “nhờ nâng điểm”.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Vì sao cán bộ sở GD&ĐT nhận tiền tỷ nhưng không thể khởi tố tội nhận hối lộ?

Thứ 6, 12/07/2019 | 14:00
Không có cá nhân nào thừa nhận đưa tiền cho các cán bộ công tác trong ngành giáo dục ở Sơn La nhờ chạy điểm, do vậy không có căn cứ để khởi tố họ về tội Đưa hối lộ.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.