Gian lận thi cử ở Sơn La: Hé lộ 13 thí sinh được Phó Giám đốc Sở phù phép điểm

Gian lận thi cử ở Sơn La: Hé lộ 13 thí sinh được Phó Giám đốc Sở phù phép điểm

Thứ 5, 30/05/2019 | 13:58
0
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, tại cơ quan điều tra ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc sở GD&ĐT khai đã nhận giúp sửa bài, nâng điểm thi cho 13 thí sinh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La.

Theo đó, tại cơ quan điều tra, ông Trần Xuân Yến - PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khai nhận trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, với vai trò là tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, ông Yến có nhiệm vụ công bố các quyết định về việc thành lập tổ chấm thi trắc nghiệm, quyết định về thành lập Tổ thanh tra chấm thi, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, giám sát việc thực hiện của các thành viên Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm theo quy chế.

Ông Yến khai, trước khi chấm thi, ông Yến đã thông qua mối quan hệ là bạn bè, đồng nghiệp, người thân nhận giúp sửa bài thi nâng điểm cho 13 thí sinh.

Hồ sơ điều tra - Gian lận thi cử ở Sơn La: Hé lộ 13 thí sinh được Phó Giám đốc Sở phù phép điểm

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Trần Xuân Yến.

Trong đó, ngày 28/6/2018, ông Yến khai được ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La gọi đến phòng làm việc của ông Đức đưa 2 tờ danh sách ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm, cụ thể:

Thí sinh 14000619 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Lịch sử để đạt tổng số 27 điểm.

Thí sinh 14001279 nhờ nâng điểm Toán, Vật lý, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 14001545 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Lịch sử để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 14001293 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 14001415 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

Thí sinh 14001479 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 14001394 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

Thí sinh 14001480 nhờ nâng điểm Toán, Vật lý, Hóa học để đạt tổng 24 điểm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng phòng GDTH, sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đến phòng làm việc của ông Yến đưa danh sách ghi thông tin cá nhân nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh gồm: Thí sinh 14001479 nhờ nâng điểm Toán, Văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm; Thí sinh 14001293 nhờ nâng điểm Toán, Văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm (Hai thí sinh này cũng nằm trong danh sách của ông Hoàng Tiến Đức).

Thí sinh 14000309 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Lịch sử để đạt tổng 26 điểm; Thí sinh 14002571 nhờ nâng điểm Toán, Vật lý, Tiếng anh để đạt tổng 27 điểm.

Cũng trong ngày 28/6, ông Phan Ngọc Sơn - Chánh thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, trao đổi, nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh SBD 14001415 nhờ nâng điểm các môn Toán, Lý, Hóa với tổng số điểm là 24.

Ngày 29/6/2018, ông Nguyễn Văn H. (ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trao đổi cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh mang SBD 14006008 nhờ nâng điểm các môn Toán, Lý, Hóa với tổng là 24 điểm.

Tiếp đó, trước khi chấm thi, ông Nguyễn Ngọc M. (trú tại thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cũng trao đổi với ông Yến, cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh 14000636 nhờ nâng điểm các môn Toán, Lý, tiếng Anh với tổng số điểm là 27.

Sau khi có thông tin cá nhân của cá thí sinh trên, ông Yến đã tổng hợp thành danh sách, trao đổi và đưa danh sách các thí sinh này cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Thành viên Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm để bà Nga sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh theo số điểm ghi trong danh sách.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình chỉ đạo thực hiện xử lý bài thi trắc nghiệm, ông Yến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ, không chỉ đạo niêm phong các lô bài thi sau khi quét; tạo điều kiện cho Tổ xử lý bài thi rút sửa bài cho thí sinh.

Ông Yến đã đồng thuận, cho phép thành viên Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm gồm Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn rút sửa bài thi, nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có 13 thí sinh do ông Yến nhận giúp, sau đó, quét lại để lấy kết quả (xóa kết quả quét ảnh bài thi gốc).

Clip: ĐBQH nói có cho 1 tỷ cũng không dám nâng điểm:

ĐBQH nói về việc cán bộ Sơn La nhận 1 tỷ để chạy điểm

Nguyễn Hường - Thu Huyền

ĐBQH: “Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phải đứng ra xin lỗi cử tri và nhân dân cả nước”

Thứ 5, 30/05/2019 | 09:00
Đó là chia sẻ của ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) bên hành lang Quốc Hội khi nhắc đến vụ việc gian lận thi cử ở tỉnh Sơn La gây ồn ào những ngày qua.

Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu” thôi nhiệm từ 1/7

Thứ 3, 28/05/2019 | 15:40
Nguồn tin của báo Người Đưa Tin xác nhận, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La sẽ chính thức thôi nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 1/7/2019.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Một tỷ mà thay đổi được nhân cách con người thì thật là tồi tệ” 

Thứ 3, 28/05/2019 | 19:00
Vụ việc gian lận điểm thi ở Sơn La tiếp tục gây chấn động dư luận, trong đó, cơ quan điều tra cho biết, "chi phí" giúp rút bài sửa nâng điểm có bị can khai, trung bình mỗi trường hợp "giá" là một tỷ đồng. Việc dùng tiền để đổi điểm sẽ gây ra hệ luỵ gì?

Nguyên ĐBQH Bùi Thị An: Vụ gian lận thi cử ở Sơn La "phá tan niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục"

Chủ nhật, 26/05/2019 | 17:05
Vụ gian lận thi cử ở Sơn La tiếp tục gây rúng động dư luận khi Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến khai, “giá” sửa điểm là 1 tỷ đồng/thí sinh. Nguyên ĐBQH Bùi Thị An bày tỏ sự ngỡ ngàng của mình trước giá tiền nâng điểm này.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".
Cùng chuyên mục

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.