Tại Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 sắp diễn ra tới đây,
Ths.Bs. Nguyễn Minh Nghĩa hiện đang Phụ trách chuyên môn Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai và là Giảng viên Khoa Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội cho biết sẽ mang đến dự thi một phương pháp kỹ thuật mới.
Chia sẻ cảm xúc trước khi bước vào hội thi, Bs.Nguyễn Minh Nghĩa cho biết đây không phải lần đầu anh tham gia. Trước đó, bác sĩ đã 2–3 lần dự thi và luôn đánh giá cao sân chơi này bởi tính thiết thực đối với ngành y.

ThS. BS. Minh Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp tại Hội thi Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội, năm 2023
"Cuộc thi giúp các bác sĩ trẻ như chúng tôi có cơ hội ứng dụng những kỹ thuật mới do chính các bác sĩ trong nước phát triển, phù hợp với điều kiện y tế Việt Nam cũng như đặc điểm bệnh nhân, con người Việt Nam", anh nói.
Theo Bs. Minh Nghĩa, bản thân anh làm trong ngành y nói chung và lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng – một lĩnh vực còn khá mới so với nhiều chuyên khoa khác nên vẫn còn rất nhiều vấn đề có thể cải thiện và sáng tạo để phục vụ người bệnh tốt hơn.
Thực tế, ngành thẩm mỹ trong nước chịu nhiều ảnh hưởng từ kỹ thuật của châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…, nhưng không phải phương pháp nào cũng phù hợp với người Việt.
"Chính vì vậy, sự sáng tạo dựa trên nền tảng kiến thức và thực tiễn trong nước là vô cùng cần thiết. Các thầy cô và chuyên gia trong hội thi sẽ góp ý, thẩm định để những sáng tạo ấy hoàn thiện hơn. Đó cũng là lý do tôi luôn yêu thích và trân trọng cuộc thi này", bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

ThS. BS. Minh Nghĩa nhận giải thưởng tại Hội thi Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30, năm 2023
BS. Minh Nghĩa cho biết, năm 2023 anh từng đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo tuổi trẻ. Trước đó, anh nhiều lần tham gia các đội thi của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Việt Nam – Cuba, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, lần dự thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi anh là người đề xuất ý tưởng và đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, thay vì chỉ tham gia hỗ trợ như trước. Điều này khiến áp lực lớn hơn, nhưng cũng tạo sự hào hứng, đánh dấu bước trưởng thành trong chuyên môn.
Theo BS. Nghĩa, phần dự thi là một phương pháp, kỹ thuật trẻ hóa khuôn mặt mới – kết quả của quá trình trăn trở, nghiên cứu suốt nhiều năm. Trước đó, anh từng ứng dụng nhiều kỹ thuật trẻ hóa từ nước ngoài nhưng nhận thấy mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm riêng và chỉ phù hợp với từng nhóm bệnh nhân.
Từng được đào tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Pháp, BS. Nghĩa nhận thấy quan điểm trẻ hóa giữa châu Á và châu Âu có nhiều khác biệt. Ở châu Âu, căng da mặt phổ biến do đặc điểm da và nguy cơ sẹo thấp, trong khi tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, da dày, dễ sẹo lồi khiến phương pháp này ít được áp dụng.
Gần đây, các kỹ thuật căng chỉ từ Hàn Quốc, Nhật Bản phát triển mạnh, song BS. Nghĩa chỉ ra hai hạn chế lớn: chi phí cao do chỉ phải nhập khẩu và hiệu quả chỉ duy trì trong thời gian nhất định. “Đó là lý do tôi luôn tìm kiếm một phương pháp vừa hiệu quả, phù hợp với làn da người Việt, vừa có chi phí hợp lý hơn”, BS. Minh Nghĩa chia sẻ.

Bác sĩ Minh Nghĩa và ekip trong quá trình thực hiện
BS. Minh Nghĩa cho biết, tại các nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc, chỉ được sản xuất trong nước nên giá thành rẻ, người dân có thể thực hiện các thủ thuật trẻ hóa thường xuyên để duy trì hiệu quả. Trong khi đó, ở Việt Nam, toàn bộ chỉ phải nhập khẩu khiến chi phí cao, hiệu quả căng chỉ lại chỉ duy trì trong thời gian ngắn dù ưu điểm là không để lại sẹo.
Từ thực tế này, BS. Nghĩa trăn trở tìm ra một phương pháp có thể kéo căng lớp cân sâu, lớp SMAS như phẫu thuật căng da mặt nhưng không để lại sẹo, cố định chắc chắn và duy trì lâu dài. Mục tiêu là xây dựng kỹ thuật hội tụ ba tiêu chí: hiệu quả cao, bền vững và an toàn.
Theo BS. Nghĩa, kỹ thuật mới cho phép khâu lớp cân cơ mặt vào các điểm cố định như màng xương, cân thái dương, xử lý tình trạng sa trễ mà không cần rạch mở da. Toàn bộ can thiệp thực hiện trên lớp cân, đặc biệt phù hợp với người Việt trong độ tuổi 30–40 có dấu hiệu lão hóa.

Bác sĩ Minh Nghĩa cùng khách hàng kiểm tra kết quả ngay sau thực hiện phương pháp mới
Khác với căng chỉ, phương pháp này khâu trực tiếp lớp cân sâu, không dùng chỉ treo, chỉ cần đường rạch cực nhỏ, gần như không để lại dấu vết. Để giải quyết bài toán kỹ thuật, anh đã thiết kế một loại kim chuyên biệt.
Ngoài ra, BS. Nghĩa đang tiếp tục phát triển các phương án phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân, giúp giảm chi phí nhờ ít sử dụng chỉ, không phải làm lặp lại, chỉ cần gây tê, hạn chế biến chứng và đảm bảo an toàn, không để lại sẹo.