Giáo viên cho học sinh đứng giữa trời nắng vì đi học sớm bị phê bình

Giáo viên cho học sinh đứng giữa trời nắng vì đi học sớm bị phê bình

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 21/05/2020 | 16:17
1
Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung ở TP.Hải Phòng xác nhận có việc học sinh bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đứng ngoài cổng trường vì… đi học sớm. Đáng chú ý, việc làm này của giáo viên bị phụ huynh phản ứng mạnh mẽ vì cho trẻ đứng ngoài cổng trường dưới thời tiết gần 40 độ là một cực hình.

Ngày 21/5, trao đổi với PV, bà Đào Thị Cẩm Ly - Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xác nhận có việc học sinh bị phạt ra cổng trường đứng. Sự việc xảy ra là do cô giáo Lê Thị Kim Lan, chủ nhiệm lớp 1A1, quá cứng nhắc.

Giáo dục - Giáo viên cho học sinh đứng giữa trời nắng vì đi học sớm bị phê bình

Việc yêu cầu học sinh đứng ngoài giữa trời nóng gần 40 độ khiến phụ huynh vô cùng bất bình.

Theo bà Ly, việc học sinh ăn bán trú được thực hiện tự nguyện và nhà trường luôn mở cửa với tất cả học sinh. Các gia đình không cho con ăn bán trú tại trường đều thực hiện việc đưa đón con đi học bình thường.

“Chúng tôi đã liên hệ, gặp gỡ phụ huynh để trò chuyện và có lời xin lỗi đến gia đình các em. Trường cũng đã yêu cầu cô Lan nghiêm túc kiểm điểm”, bà Ly nói và cho hay nhà trường sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Trước đó, một phụ huynh có con gái học lớp 1A1, trường tiểu học Quang Trung đã đăng tải lên mạng xã hội về việc con của mình bị yêu cầu đứng ngoài cổng trường, không được vào lớp giữa thời tiết nắng nóng vì… đi học sớm.

Phụ huynh này viết, sau khi nghỉ dịch Covid-19 và quay lại trường học vì gia đình chưa đủ khả năng để cho con ăn bán trú nên buổi trưa thường đón con về nhà ăn.

Nhà có hai mẹ con, mẹ cũng tranh thủ một chút buổi trưa để về lo cho con. Quy định của trường là 1h30, học sinh mới có mặt nếu không ăn bán trú. Nhưng vì công việc của người mẹ nên phải cho con lên trường lúc 1h15.

Hôm thứ 3 con chị vào lớp, cùng với một số bạn khác, con bị đứng lên bục giảng để cô chụp ảnh phê bình vì tội đi học sớm. Cô giáo chủ nhiệm lớp còn chụp ảnh lại gửi lên nhóm chát Zalo cho tất cả các phụ huynh cùng cùng biết.

Giáo dục - Giáo viên cho học sinh đứng giữa trời nắng vì đi học sớm bị phê bình (Hình 2).

Đi học quá sớm, các em học sinh còn bị chụp ảnh để... nhắc nhở.

Người mẹ ấy đã rút kinh nghiệm hôm sau đưa con đi học sớm nhưng dặn con đứng vào gốc cây ở trong sân trường con đợi các bạn dậy thì vào lớp. Đi được một lúc người mẹ không an tâm nên quay lại xem con thì thấy cháu đã bị đuổi ra ngoài cổng trường đứng giữa trời nắng gần 40 độ.

Chị hỏi con sao không làm như lời mẹ dặn thì cháu nói các anh chị sao đỏ "không cho đứng trong sân trường".

Thông tin phản ánh nêu trên thu hút được sự chú ý của cộng động mạng sau thời gian ngắn chia sẻ. Đa số ý kiến đều bất ngờ trước cách phạt học sinh đi sớm này và cho rằng cách xử lý tình huống nêu trên của học sinh trực sao đỏ và giáo viên là quá “cứng nhắc, máy móc” và phản khoa học.

Bà Đỗ Thị Hòa - Phó giám đốc sở GD&ĐT TP.Hải Phòng cho biết cơ quan này đang chỉ đạo làm rõ sự việc. Ngay trong chiều nay, cơ quan này sẽ thành lập đoàn công tác kết hợp với quận Ngô Quyền để xuống trường tiểu học Quang Trung để làm việc.

“Sự việc xảy ra là không ổn rồi, chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân, ứng xử bất thường của cô giáo chủ nhiệm và sẽ trả lời cụ thể sau”, bà Hòa thông tin.

Nhiều cựu giáo viên day dứt vì tạo vết nhơ không bao giờ xóa được

Thứ 7, 16/05/2020 | 13:39
Nói lời sau cùng trước khi HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hòa Bình vào nghị án, nhiều bị cáo tha thiết xin được hưởng bản án khoan hồng. Trong đó, nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí day dứt vì hành vi bị cáo gây ra đã tạo vết nhơ không bao giờ xóa được.

Giáo viên ở Hà Nội có thể bị hạ thi đua nếu vi phạm giao thông

Thứ 5, 07/05/2020 | 15:12
Đây là điểm đáng chú ý tại Công văn 1362/SGDĐT-CTTT do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội ban hành.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu nghiên cứu thu hồi thông báo phê bình cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy

Chủ nhật, 23/02/2020 | 11:47
Việc nhắc nhở, phê bình giáo viên không yêu cầu phải ra thông báo, vì vậy sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT nghiên cứu, xem xét thu hồi.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.