Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là

Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là "Chúa Chổm"

Thứ 3, 27/10/2020 | 15:50
0
Bầu Hiển không chỉ có sức ảnh hưởng tới nền bóng đá Việt Nam mà ông còn được biết đến là một doanh nhân vô cùng tài năng, thành đạt.

Bầu Hiển tên thật là Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Từng có ước mơ trở thành một thầy giáo, Bầu Hiển đã theo học khoa Vật Lý tại đại học Tổng Hợp Hà Nội.

Năm 1987, ông tốt nghiệp đại học và về làm việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình, Đài phát thanh Hà Nội. Được sự tín nhiệm ông gia nhập Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia.

Đến năm 1993, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng bằng việc thành lập công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T.  Hãng T&T của ông lúc đầu buôn bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông… Khi công ty của ông đã vững vàng trên thị trường điện tử, điện lạnh, Đỗ Quang Hiển đã lan sang thị trường xe gắn máy và đầu tư dây chuyền lắp ráp xe máy.

Tiêu dùng & Dư luận - Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là 'Chúa Chổm'

Năm 2007, ông đã đầu tư vào lĩnh vực và trở thành cổ đông chính kiêm chủ tịch HĐQT của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Từ đó, sự nghiệp kinh doanh của ông mở rộng và trở nên lớn mạnh.

Cùng năm, T&T thành lập liên doanh T&T Baoercheng xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm ngành nhựa công nghiệp và dân dụng và thành lập CTCP Đầu tư Khai thác & Chế biến Khoáng sản T&T Hà Giang.

Tháng 8 2015, T&T công bố đã mua cảng Quảng Ninh từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines.

Bên cạnh việc là người nắm giữ chủ chốt trong T&T Group, Bầu Hiển hiện nay còn là chủ tịch HĐQT của ngân hàng SHB.

Suốt quá trình hoạt động Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động từng ngày. Đồng thời đề cao các tiêu chí minh bạch, bền vững, an toàn là số 1. Ngân hàng SHB dưới sự lãnh đạo của ông Đỗ Quang Hiển đã gặt hái được rất nhiều thành công có thể kể đến như: Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại uy tín nhất Việt Nam, Top 1.000 ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 16 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam…

Tiêu dùng & Dư luận - Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là 'Chúa Chổm' (Hình 2).

Ngoài 2 công ty trên bầu Hiển còn là cổ đông của nhiều Công ty như: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp SHB, Tổng Công ty Bảo hiểm BSH, Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng, Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội, Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, 2 công ty do bầu Hiển làm chủ tịch là T&T Group và Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cũng sẽ trở thành cổ đông chiến lược đối với một doanh nghiệp nhà nước lớn khác là Tổng công ty Rau quả Nông sản – Vegetexco, họ hiện đang đăng ký mua 50% cổ phần.

Trong lĩnh vực thể thao, năm 2006, bầu Hiển đã thành lập Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội. Chỉ sau 3 năm thành lập, câu lạc bộ đã thăng lên ba hạng. Câu lạc bộ trở thành hạng chuyên nghiệp và thi đấu ở V-League từ năm 2009.

Theo một số nguồn tin, bầu Hiển có tầm ảnh hưởng lớn tới 4 đội bóng là Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam và Sài Gòn FC.

Để có được những thành công như ngày hôm nay, Bầu Hiển đã phải trải qua một thời gian đầy thử thách và chông gai. 

Bầu Hiển từng bị gọi là “Chúa Chổm”

Bên cạnh những thành công, sự nghiệp của bầu Hiển còn có những thời kỳ khủng hoảng.

Theo VNExpress, sau khi đứng ra thành lập công ty riêng, những năm đầu, T&T làm ăn rất thuận lợi. Doanh thu và lợi nhuận tăng lên nhanh chóng. Nhưng giai đoạn 1995 - 1998, T&T rơi vào khủng hoảng. Thị trường Việt Nam bị tuồn vào một khối lượng hàng điện tử điện lạnh lớn và ở dưới dạng trốn thuế. Sản phẩm T&T không tiêu thụ được nên đã nợ thuế lên tới 7 tỷ đồng. Đây là một khoản tiền vô cùng lớn. Dư luận từng nói về ông một cách đầy chua chát “Chúa Chổm”. Tuy nhiên, Cục Thuế quan và Hải quan đã vào cuộc để xác minh rằng hàng tồn và không bán được. Đồng thời, những mặt hàng của ông đều có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng.

Tiêu dùng & Dư luận - Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là 'Chúa Chổm' (Hình 3).

Sau đó, Bầu Hiển đã phải chạy vạy khắp nơi để xử lý đống hàng và đống nợ tồn. Những năm tháng khó khăn đi qua, ông dần dần lấy lại vị thế. T&T của ông Hiển ngày càng làm ăn khấm khá trở lại sau giai đoạn khó khăn. Năm 2006, ông bắt tay vào kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là tài chính ngân hàng. Ở lĩnh vực này, ông đã có những thành công rực rỡ.

Chính vì vậy, ông Hiển đã được Enterprise Asia trao tặng giải thưởng "Doanh nhân Châu Á 2017". Ông là doanh nhân duy nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được APEA xướng tên trong dịp này.

Tài sản của bầu Hiển

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017, ông Đỗ Quang Hiển sở hữu 30,7 triệu cổ phần của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Quy ra giá trị trên thị trường, tài sản bầu Hiển có giá trị khoảng 1,600 tỷ đồng. Nhưng đây chỉ là một phần trong khối tài sản của ông Đỗ Quang Hiển.

Ông Hiển đã góp tới 4,770 tỷ đồng vào trong Công ty CP Tập đoàn T&T. Đây là nơi ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tiêu dùng & Dư luận - Giàu như Bầu Hiển cũng đã từng bị gọi là 'Chúa Chổm' (Hình 4).

Bầu Hiển còn có thú chơi xe sang, bộ sưu tập xe của ông khiến "dân chơi chuyên" cũng phải trầm trồ, bao gồm: Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Urus, Porsche Panamera Turbo S Executive Exclusive Series, BMW M760Li xDrive.

Năm 2019, bầu Hiển đứng ở vị trí 187 trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản là 33 triệu cổ phiếu SHB (của ngân hàng SHB) và gần 48,000 cổ phiếu SHS (của công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội với giá trị quy đổi khoảng 235 tỷ đồng, song khối tài sản của ông bầu này được đồn đoán lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tồn tại dưới hình thức cổ phiếu chưa niêm yết, vốn đầu tư, bất động sản và các dạng tài sản khác.

Tháng 6/ 2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, SHB đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng số vốn điều lệ tại ngày 6/5 lên 17.558 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, trong quý III và quý IV năm nay, SHB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 10%. Theo đó, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 19.313 tỷ đồng.

Cổ phiếu SHB hiện đang giao dịch trên HNX với mức giá 15.500 đồng/cổ phiếu (tính theo giá chốt phiên hôm 12/6), ghi nhận giảm hơn 7% trong vòng 1 tháng qua và cũng thuộc top cuối cổ phiếu các ngân hàng.

Hiện Tập đoàn T&T của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) đang là cổ đông lớn nhất của SHB với gần 120 triệu cổ phiếu - tương ứng tỷ lệ 9,97% vốn, công ty CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sở hữu 18,6 triệu CP - tỷ lệ 1,54%.

Bản thân Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nắm giữ 33 triệu CP SHB - tương ứng tỷ lệ 2,74% và hai người chị của bầu Hiển là Đỗ Thị Thu Hà nắm 2,05%, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt nắm giữ 0,7% vốn SHB, tổng cộng 33,2 triệu CP.

Hồi cuối tháng 1- đầu tháng 2/2020, con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển là Đỗ Vinh Quang (SN 1995) đã gây xôn xao giới tài chính khi chính thức chi tới hàng trăm tỷ đồng để mua thành công 35,9 triệu CP SHB ngay vùng đáy (6.000 - 6.500 đồng/CP), nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên mức 2,98% vốn.

Như vậy, ông Đỗ Quang Hiển và các tổ chức, các nhân có liên quan đang sở hữu tới 19,98% vốn tại SHB - gần sát mức tối đa quy định tại luật Các tổ chức tín dụng.

Tính theo giá thị trường (chốt phiên 12/6/2020 ở mức 15.500 đồng/CP), tổng tài sản của tập đoàn T&T và gia đình ông Đỗ Quang Hiển sở hữu tại SHB (240,6 triệu CP) khoảng 3.730 tỷ đồng.

Bá Di (T/h)

Thủa lập nghiệp của tỷ phú giàu thứ 3 Việt Nam - Hồ Hùng Anh

Thứ 2, 26/10/2020 | 15:04
Ít ai biết ông trùm ngân hàng Hồ Hùng Anh lại có mối quan hệ vô cùng gắp bó với ông Nguyễn Quang Đăng và tập đoàn Masan.

Tỷ phú Nguyễn Văn Đạt - Từ con số không thành trùm bất động sản

Thứ 4, 21/10/2020 | 14:00
Ông trùm bất động sản Nguyễn Văn Đạt sinh ra trong nghèo khó, không có cơ hội học đại học nhưng ông vẫn trở thành một trong những người giàu có nhất Việt Nam.

Chuyện về tỷ phú Trương Gia Bình - Đại gia đứng sau tập đoàn FPT

Thứ 2, 19/10/2020 | 14:50
Chậm rãi và chắc chắn, hành trình làm giàu của đại gia Trương Gia Bình không phi thường, may rủi mà là kết quả của tháng năm lao động kiên trì, theo đuổi ước mơ...
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.