Giấy khen trường Nguyễn Khuyến bị chê sơ sài: Hiệu trưởng trường nói gì?

Giấy khen trường Nguyễn Khuyến bị chê sơ sài: Hiệu trưởng trường nói gì?

Thứ 7, 25/05/2019 | 06:32
0
Những tờ giấy khen sơ sài được ví chẳng khác nào tờ "quảng cáo, rao vặt" đang gây bức xúc dư luận TP.Đà Nẵng. Về phía nhà trường, họ thừa nhận đã có sự thiếu sót, sơ sài.

Những ngày qua, dư luận và cộng đồng mạng TP.Đà Nẵng "dậy sóng" vì tờ Giấy chứng nhận học sinh tiên tiến của trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến năm học 2018 - 2019 được in sơ sài, tạm bợ.

Theo đó, giấy khen của trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến được in mực đen trên một tờ giấy mỏng, như một bản phô tô, chứ không được in màu.

Giáo dục - Giấy khen trường Nguyễn Khuyến bị chê sơ sài: Hiệu trưởng trường nói gì?

Bức chụp tờ giấy khen chẳng khác nào tờ "quảng cáo, rao vặt" được lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều phụ huynh đã chụp và đăng tải hình ảnh tờ giấy khen lên mạng xã hội khiến nhiều người thất vọng, thậm chí bức xúc. "Giấy khen gì như tờ giấy phô tô rồi đóng dấu mộc. Nó chẳng khác nào tờ quảng cáo, rao vặt", một ý kiến thể hiện.

Một số ý kiến cho rằng, việc cấp giấy khen cuối năm học là sự biểu dương sẽ khiến học sinh vui mừng, tự hào. Từ tấm phiếu bé ngoan những năm mẫu giáo, đến giấy khen cấp 1, cấp 2 và 3 là những gì gắn với tuổi thơ học trò. Giấy khen được nhiều học sinh lưu giữ nhiều năm trời xem như một kỷ niệm thời hoa phượng.

"Người ta bức xúc là đúng. Thà không in thì thôi chứ ai làm giấy khen như tờ giấy lộn là rất bôi bác, thất vọng", nickname VanLuan bày tỏ.

Giáo dục - Giấy khen trường Nguyễn Khuyến bị chê sơ sài: Hiệu trưởng trường nói gì? (Hình 2).

Lãnh đạo trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến thừa nhận đã để xảy ra những sai sót.

Trước những thông tin trên, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với ban Giám hiệu trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến để ghi nhận thông tin đa chiều hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Lễ, Hiệu trưởng trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến xác nhận, ông đã nghe được những thông tin dư luận xôn xao về việc cấp giấy khen của nhà trường.

Theo ông Lễ, để kết thúc và trao thưởng năm học 2018 - 2019 vừa qua, ông đã ủy quyền cho ông Ngô Văn Nuôi, Phó Hiệu trưởng nhà trường ký vào những tờ giấy khen này.

Theo ông Lễ, ở trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, đối với học sinh tiên tiến nhà trường cấp giấy chứng nhận, còn đối với học sinh giỏi nhà trường sẽ cấp giấy khen. "Nhà trường nhận thiếu sót trong việc đã in giấy chứng nhận sơ sài, in giấy mỏng”, ông Lễ giãi bày.

Cũng trong buổi làm việc với vị Hiệu trưởng trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, PV bất ngờ nắm được thêm thông tin, trong đợt tổng kết năm 2018 - 2019 này, những em học sinh giỏi nhà trường được phát giấy khen (in màu, ép plastic, được lên nhận thưởng)…, còn học sinh tiên tiến sẽ được phát giấy chứng nhận sơ sài và đưa giáo viên chủ nhiệm về lớp phát cho các em.

Trước thông tin này, PV đã đặt câu hỏi rằng liệu điều này có gây nên sự hiểu nhầm, hay nhà trường có sự phân biệt quá lớn giữa học sinh giỏi và học sinh tiên tiến hay không, ông Lễ cho rằng, không có chuyện nhà trường phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. "Ở đây, chỉ là thiếu sót trong việc in giấy chứng nhận, in ấn sơ sài cho các em học sinh tiên tiến thôi”, ông Lễ khẳng định.

Vấn đề này, PV sẽ tiếp tục liên hệ và lắng nghe quan điểm của sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng. Mọi nội dung sẽ được báo Người Đưa Tin cập nhật đến bạn đọc.

Nguyễn Huy - Nhâm Thân

Tặng Giấy khen 5 học sinh trả gần 15 triệu đồng cho người mất

Thứ 4, 28/03/2018 | 07:45
Nhặt được số tiền gần 15 triệu đồng, 5 nam sinh trường THPT Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tìm người đánh rơi để trả lại.

Trả lại 200 triệu đồng cho khách, tài xế taxi được tặng giấy khen

Thứ 4, 29/11/2017 | 17:47
Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã tặng giấy khen cho một tài xế taxi vì hành động đẹp khi trả lại 200 triệu đồng của khách bỏ quên trên xe.

Phó TBT báo ĐS&PL nhận giấy khen vì phong trào bảo vệ ANTQ

Thứ 3, 18/04/2017 | 07:14
Công an TP.Hà Nội đánh giá cao tinh thần, nghiệp vụ của Nhà báo Lê Tuấn Dũng đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.