Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường

Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 24/12/2021 | 17:15
0
Bắt đầu từ 17h ngày 24/12, Công an phường Hàng Trống sẽ cấm các tuyến đường gần khu vực Nhà thờ lớn và yêu cầu hàng quán xung quanh tạm dừng hoạt động.
Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường

Mục đích bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận trước, trong và sau lễ Giáng sinh, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người và không để phát sinh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Công an quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) tiến hành lập 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 2).

Các chốt trực gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin lúc 14h30 tại khu vực Nhà thờ lớn, Công an phường Hàng Trống đã tiến hành đi tuyên truyền nhắc nhở người dân xung quanh khu vực Nhà thờ tuân thủ các quy định phòng dịch.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 4).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa – Phó trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm cho biết, bắt đầu từ 17h đơn vị sẽ tiến hành dựng hàng rào xung quanh khu vực nhà thờ không cho người dân và các phương tiện di chuyển vào trong. Cùng với đó, từ 17h, toàn bộ hàng quán xung quanh khu vực Nhà thờ cũng sẽ đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 5).

"Các chốt kiểm soát cũng kiểm tra giấy mời gửi tới người dân, bà con theo đạo đã được các cơ sở tôn giáo thông qua trước đó, kiểm soát lượng người ra - vào để phòng, chống dịch. Chỉ người dân có giấy mời mới được vào khu vực thực hiện nghi lễ", Phó trưởng Công an phường Hàng Trống thông tin thêm.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 6).

Nắm bắt được thông tin cấm đường, bắt đầu từ 14h30 khu vực quanh Nhà thờ đã khá đông đúc và tấp nập người dân.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 7).

Chia sẻ với PV, anh Ngọc Hải (quận Cầu Giấy) chia sẻ, qua báo chí và mạng xã hội đã nắm bắt được thông tin lực lượng sẽ cấm đường xung quanh khu vực Nhà thờ nên tôi tranh thủ lên đây chơi và chụp ảnh cùng bạn để lưu lại kỷ niệm.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 8).

Ghi nhận của PV tại khu vực Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) lúc 15h, giới trẻ bắt đầu đổ xô về đây đi dạo và chụp ảnh.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 9).

Phố Hàng Mã không nằm trong danh sách bị cấm đường trong tối nay nên được nhiều bạn trẻ lựa chọn để vui chơi dịp Giáng sinh 2021.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 10).

Phần lớn đều tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để phòng, chống dịch.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 11).

Người dân chủ yếu đi dạo chơi, ít mua sắm. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, sức mua năm nay giảm, nguyên nhân có lẽ vẫn do dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 12).
Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 13).

Đa số các bạn trẻ đều có quan điểm đi chơi Noel giữa tuần để tránh tình trạng đông đúc.

Sự kiện - Giới trẻ tranh thủ đi chơi Noel trước giờ cấm đường (Hình 14).

Lực lượng chức năng túc trực tại đây thường xuyên phải nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và điều tiết các  phương tiện, không để xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ.

Hà Nội ghi nhận 1.765 ca Covid-19 trong ngày 23/12

Thứ 5, 23/12/2021 | 19:49
CDC Hà Nội thông tin, số ca mắc Covid-19 từ 18h ngày 22/12 đến 18h ngày 23/12 của Thủ đô là 1.765 ca.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch dịp Tết bị phá hoại

Thứ 5, 23/12/2021 | 06:00
Khoảng 6.000m2 trồng chuối sắp tới vụ thu hoạch Tết Nguyên đán của nhiều hộ dân phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) bị kẻ lạ mặt đưa máy xúc vào san phẳng, phá hoại.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.