GM tăng cường đầu tư để giành ưu thế về xe điện tại thị trường Bắc Mỹ

GM tăng cường đầu tư để giành ưu thế về xe điện tại thị trường Bắc Mỹ

Thứ 4, 26/01/2022 | 08:42
0
GM sẽ nâng tổng công suất sản xuất xe điện lên hơn một triệu chiếc ở khu vực Bắc Mỹ  vào cuối năm 2025.

Vào hôm thứ Ba (25/1), hãng xe hơi hàng đầu nước Mỹ General Motors Co (GM.N) cho biết họ sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào sản xuất tại bang Michigan. Phần lớn trong khoản đầu tư đó nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất xe bán tải điện cỡ lớn, tăng sức cạnh tranh với đối thủ Ford Motor Co (FN) để giành ưu thế về xe điện tại thị trường Bắc Mỹ .

Các khoản đầu tư mới được công bố bao gồm 2,6 tỷ USD cho một nhà máy pin mới ở thành phố Lansing (bang Michigan) thông qua liên doanh với đối tác Hàn QUốc LG Energy Solution (051910.KS). Ngoài ra, GM đầu tư 4 tỷ USD để chuyển đổi nhà máy lắp ráp Orion Assembly của họ ở ngoại ô thành phố Detroit (bang Michigan) để sản xuất xe tải điện, như các phiên bản sắp tới của Chevrolet Silverado và GMC Sierra, bắt đầu vào năm 2024. GM cũng công bố đầu tư thêm 510 triệu USD vào hai nhà máy lắp ráp xe ở khu vực Lansing (bang Michigan) để nâng cấp cho các loại xe không sử dụng điện.

Bà Mary Barra, Giám đốc điều hành GM, chia sẻ trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (25/1) rằng nhà sản xuất xe có trụ sở tại thành phố Detroit (bang Michigan) "cam kết đưa bang của chúng tôi trở thành trung tâm của ngành công nghiệp xe điện".

GM cho biết các nhà máy của họ ở Detroit-Hamtramck và Orion Township (Mỹ) sẽ có khả năng sản xuất hơn 600.000 xe tải điện mỗi năm vào cuối năm 2024, cùng với ba nhà máy khác ở Tennessee, Ontario và Mexico sẽ nâng tổng công suất sản xuất xe điện của công ty lên hơn một triệu chiếc ở khu vực Bắc Mỹ  đến cuối năm 2025.

Tháng 6 năm ngoái, GM cho biết sẽ tăng chi tiêu cho xe điện và xe tự hành lên 35 tỷ USD đến năm 2025, tăng 30% so với kế hoạch trước đó của hãng.

Vào tháng 1 năm nay, Ford cho biết họ có khả năng sản xuất hàng năm 600.000 xe điện trong vòng hai năm tới, bao gồm 150.000 xe bán tải F-150 Lightning. Hãng đặt mục tiêu trở thành "nhà sản xuất xe điện số 2 ở Bắc Mỹ", sau Tesla. Năm 2022, Ford cùng nhà sản xuất pin SK Innovation của Hàn Quốc (096770.KS) cho biết sẽ đầu tư hơn 11 tỷ USD vào các nhà máy pin và xe tải điện mới ở bang Tennessee và Kentucky (Mỹ).

Tuy nhiên, cả hai nhà sản xuất ô tô của Mỹ là GM và Ford đều phải đối đầu với “gã khổng lồ” Tesla (TSLA.O). Công ty xe điện của tỷ phú Elon Musk đang có kế hoạch sớm mở nhà máy thứ hai tại Mỹ ở thành phố Austin, bang Texas và đang trên đà bán hơn 1 triệu xe trên toàn cầu vào năm 2022.

Thế giới - GM tăng cường đầu tư để giành ưu thế về xe điện tại thị trường Bắc Mỹ
Bà Mary Barra, Giám đốc điều hành GM, thông báo khoản đầu tư trị giá 7 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất tại bang Michigan, Mỹ. Ảnh: CNBC.

Bà Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Michigan, cho biết bà đang đề xuất một khoản trợ cấp giảm giá 2.500 USD/chiếc cho việc mua xe điện và thiết bị sạc.

Cả hãng GM và Tesla đều đã đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế xe điện liên bang trị giá 7.500 USD/chiếc, nhưng Quốc hội đang xem xét nâng trần và mở rộng khoản tín dụng liên bang lên tới 12.500 USD/chiếc cho các mẫu xe không phát thải sản xuất tại Mỹ. Đây là một phần trong những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm đạt được mục tiêu xe điện chiếm ít nhất 50% doanh số bán xe mới của Mỹ vào năm 2030 và thúc đẩy việc làm trong ngành này tăng cao.

Hà Thanh (theo Reuter, CNBC)

Ford lần đầu vượt qua đối thủ GM về giá trị thị trường

Thứ 4, 29/12/2021 | 13:48
Cổ phiếu Ford đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua nhờ chiến lược thúc đẩy sản xuất xe điện.

Thị trường thuyền chạy điện nằm trong tầm ngắm đầu tư của GM

Thứ 3, 23/11/2021 | 17:02
GM sẽ nắm giữ 25 % cổ phần và trở thành nhà cung cấp linh kiện cho Pure Watercraft, một công ty khởi nghiệp sản xuất động cơ điện cho tàu thuyền.

GM tuyên bố sẽ phát hành ít nhất 20 mẫu xe điện từ giờ đến 2023

Thứ 5, 05/10/2017 | 13:30
General Motor (GM) vừa tuyên bố sẽ giới thiệu hai mẫu xe điện mới trong vòng 18 tháng tới. Đây là những sản phẩm đầu tiên trong 20 mẫu EVs được hãng này sản xuất từ nay đến 2023.

GM bắt đầu thử nghiệm và lắp ráp xe tự lái tại Michigan

Thứ 6, 16/12/2016 | 17:03
CEO GM Mary Barra vừa công bố công ty sẽ bắt đầu phát triển xe tự lái thế hệ tiếp theo tại nhà máy ở Michigan, gần nơi công ty lắp ráp xe điện Chevrolet Bolt.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.