Goá phụ khóc nghẹn khi chứng kiến con trai 18 tuổi lần thứ 2 hầu toà

Goá phụ khóc nghẹn khi chứng kiến con trai 18 tuổi lần thứ 2 hầu toà

Thứ 3, 27/09/2022 | 20:08
0
Chồng mất sớm, chị T. dành hết tình yêu cho con trai độc nhất. Chứng kiến con trai lần thứ 2 hầu toà vì ma tuý, người phụ nữ này khóc nghẹn nói không nên lời.

Ngày xét xử con trai, chị N.T.T. lê bước chân bị thương đến phiên toà từ sáng sớm. Con trai chị là Trần Ngọc Đức, SN 2004, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Mới 18 tuổi nhưng đây là lần thứ 2 Đức hầu toà vì liên quan đến ma tuý. Suốt cả phiên toà, mẹ Đức khóc, gục mặt xuống bàn. Khuôn mặt người phụ nữ ấy sạm nắng, mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mỏi.

Theo chị T., Đức là đứa con trai duy nhất. Tuy nhiên, khi Đức được mấy tháng tuổi, chồng chị mất đột ngột. Chồng mất là cú sốc lớn đối với người phụ nữ này. Thương con thiệt thòi vì mồ côi bố, chị T. dành hết tình yêu thương cho con. Chị từng hy vọng, đứa con trai có khuôn mặt sáng, lanh lẹ này sẽ khôn lớn, hạnh phúc và chỗ dựa vững chắc cho mình khi về già.

Chị T. cho biết, từ nhỏ Ngọc Đức là đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ. Không hiểu vì sao thời điểm lên lớp 9, Đức trở tính, trở nết đòi bỏ học giữa chừng. Mặc cho mẹ hết lời khuyên răn nhưng Đức không chịu đến trường. Ra đời sớm, Đức giao du với bạn bè xấu và sa ngã lúc nào không hay.

Hồ sơ điều tra - Goá phụ khóc nghẹn khi chứng kiến con trai 18 tuổi lần thứ 2 hầu toà

Tại phiên toà, bị cáo Trần Ngọc Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Năm 2021, nghe con trai bị công an bắt vì hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý người mẹ này như chết lặng. Sau đó, Đức bị tuyên phạt 6 tháng tù với tội danh trên. Cứ tưởng rằng, bản án này sẽ giúp đứa con trai của chị thức tỉnh và tu chí làm ăn nhưng Đức vẫn chứng nào tật nấy. “Mãn hạn tù, Đức không về chung sống với mẹ mà thuê một phòng trọ ở Tp.Vinh. Mang tiếng đi làm nhưng nó chưa đưa về cho mẹ được đồng nào. Ra ở riêng sợ bạn bè lôi kéo tôi ra sức can ngăn con. Thậm chí, tôi còn quỳ cầu xin nó đừng ham chơi nữa nhưng nó không chịu nghe”, chị T. nằm gục xuống bàn.

Tại phiên toà, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào cuối tháng 4, Trần Ngọc Đức đi sinh nhật bạn thì gặp người đàn ông tên Quang. Thấy người này sử dụng ma túy nên hỏi nơi bán ma túy. Ngày 6/5, theo chỉ dẫn của người Quang giới thiệu, Đức thuê xe taxi lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mua 35 triệu tiền thuốc lắc và Ketamine.

Lấy được ma tuý, Đức đem về phòng trọ, chia nhỏ để bán kiếm lời. Đức đã bán cho một người không quen 4 viên hồng phiến giá 1,6 triệu đồng. Trưa 9/5, khi Đức đang ngủ tại phòng trọ thì lực lượng công an đến kiếm tra, phát hiện nhiều ma túy với khối lượng hơn 90 gam.

Đứng trước bục khai báo, Đức khai nhận vì cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã đi mua ma tuý về bán. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với mẹ. Tuy nhiên, khi vị chủ toạ nhắc nhở Đức mới gửi lời xin lỗi đến mẹ và mong mẹ giữ gìn sức khoẻ.

Hồ sơ điều tra - Goá phụ khóc nghẹn khi chứng kiến con trai 18 tuổi lần thứ 2 hầu toà (Hình 2).

Suốt cả phiên toà mẹ của bị cáo Đức nằm khóc gục trên bàn. 

Giờ nghị án, khi được chúng tôi hỏi vì sao không nói chuyện với mẹ? Đức hồn nhiên trả lời, mẹ đang mệt không nói chuyện được. Khi hỏi có biết mẹ bị bệnh không? Đức trả lời: “Em có biết. Em cũng nói mẹ vay tiền để chữa bệnh”. Sau đó, nam thanh niên này quay xuống nói chuyện với người yêu và các bạn của mình.

Chị T. cũng nằm gục trên bàn úp mặt khóc. “Vừa rồi tôi đi khám, bác sỹ cho biết, mình bị khối nhân u ở vú. Để xác định rõ bệnh các bác sỹ cho biết cần phải làm các xét nghiệm khác. Tuy nhiên, vì không có tiền nên chưa làm được. Tôi cũng không muốn nói gì với con nữa bởi đã nói quá nhiều mà con không chịu thay đổi…”, chị T. buông tiếng thở dài bất lực.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Đức 9 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cán bộ dẫn về trại giam, Đức nhìn mẹ và dặn dò mẹ giữ gìn sức khoẻ chờ con về. Chị T. khóc nghẹn bất lực nhìn con bị công an dẫn đi. Phiên toà kết thúc chị lê những bước chân nẵng trĩu về trong mưa.

Hà Giang

"Bà trùm" buôn ma túy ở tuổi 62 khi vừa ra tù

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:28
Mặc dù mới mãn hạn tù từ đầu năm 2022, tuy nhiên người phụ nữ 62 tuổi vẫn "ngựa quen đường cũ" đi buôn bán trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây, thu giữ hơn 600kg ma túy các loại

Thứ 2, 26/09/2022 | 07:22
Từ một vụ án cố ý gây thương tích, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện, triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 600kg ma túy các loại

Nam thanh niên 18 tuổi hầu toà 2 lần vì ma tuý

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:44
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Ngọc Đức tìm mua ma tuý rồi chia nhỏ, bán kiếm lời. Bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.