Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông Nghệ An bị phạt 6 năm tù khi nuôi 13 con gà lôi

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 4, 13/08/2025 08:00

Bị cáo Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù vì tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bàn tán liên quan đến việc một người đàn ông ở Nghệ An bị  tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm vì nuôi, vận chuyển và buôn bán trái phép 13 con gà lôi quý hiếm.

Trước đó, ngày 2/4/2025, tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 37K-258.41 chở 10 cá thể gà lôi trắng thuộc nhóm IB động vật nguy cấp, quý, hiếm. Khám xét nơi ở của Thái Khắc Thành (Nghệ An) lực lượng công an thu thêm 3 cá thể cùng loài, tổng cộng 13 con. Ngày 3/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980), trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (cũ) theo khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo vụ án, trước đó, Thành lên mạng xã hội mua và trao đổi 3 cá thể gà lôi trắng về nuôi nhân giống. Đến khi bị bắt, từ 3 cá thể ban đầu, đàn gà lôi của Thành đã sinh sôi, phát triển lên 13 con. Do cần tiền, Thành mang chúng đi bán cho người chơi thì bị công an bắt giữ.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông Nghệ An bị phạt 6 năm tù khi nuôi 13 con gà lôi- Ảnh 1.

Bị cáo Thái Khắc Thành bị HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông Nghệ An bị phạt 6 năm tù khi nuôi 13 con gà lôi- Ảnh 2.

Chứng kiến cảnh chồng được đưa lên xe "thùng" về trại giam sau phiên xét xử, người vợ khóc nghẹn ở sân tòa án, khiến nhiều người cảm thương.

Ngày 8/8/2025, TAND Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 BLHS 2015.

Sau khi chồng bị kết án, đưa lên xe "thùng" về trại giam, người vợ trẻ ôm 2 con gái nhỏ bật khóc nức nở trước sân tòa đã khiến nhiều người xót xa.

PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ-Luật sư Chu Thị Út Quỳnh – Phó giám đốc hãng luật Lê Hồng Hiển liên quan đến góc nhìn pháp lý của vụ án này.

Theo luật sư Chu Thị Út Quỳnh, điểm b, khoản 2, Điều 244, Bộ luật Hình sự quy định tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm như sau:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

"b) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 08 cá thể đến 11 cá thể lớp thú, từ 11 cá thể đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 cá thể đến 20 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều này".

Theo vợ bị cáo Thành, nguồn gốc của các cá thể gà này do mấy năm trước, bị cáo Thành mua và trao đổi 1 gà lôi trống và 2 gà lôi mái giống qua mạng xã hội. Sau một thời gian nuôi, 2 gà mái đẻ và nở được 10 con. Khi gà lớn, bị cáo rao bán trên mạng xã hội, có một tài khoản nhắn tin đặt hàng với giá 500.000 đồng/con. Trong quá trình giao hàng, bị cáo bị công an bắt quả tang, thu giữ 10 con gà tang vật. Công an sau đó đến khám nhà và thu giữ 3 con gà bố mẹ.

Ngày 8/8/2025, TAND Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xét xử sơ thẩm và ra phán quyết đối với bị cáo Thành về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với mức án 6 năm tù giam.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông Nghệ An bị phạt 6 năm tù khi nuôi 13 con gà lôi- Ảnh 3.

Thạc sĩ - Luật sư Chu Thị Út Quỳnh - Phó Giám đốc hãng luật Lê Hồng Hiển - người trao đổi với PV.

Luật sư Chu Thị Út Quỳnh nhận định, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý và thực tế hiện nay nhiều người vì đam mê "chim cảnh, cá cảnh, gà cảnh…" nên đã nuôi vì sở thích. Theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: "…hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không coi là tội phạm…". Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015 liệt kê việc nuôi, vận chuyển, buôn bán trái phép loài thuộc Nhóm IB như gà lôi trắng là hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Trong vụ việc của bị cáo Thái Khắc Thành, gà lôi trắng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhưng được nuôi, nhân giống, hay nói cách khác nuôi để duy trì phát triển chứ không phải để thịt dẫn đến suy giảm loài. Hành vi này có thể coi là không hoặc ít nguy hiểm cho xã hội, thậm chí góp phần bảo tồn loài.

Hơn nữa, xét nhân thân của bị cáo, trước khi xảy ra vụ việc, cuộc sống của bị cáo giản dị xoay quanh ruộng đồng, chăn nuôi và đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Bị cáo Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 BLHS như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với mẹ già hơn 80 tuổi, vợ làm công nhân, 3 con nhỏ (cháu lớn mới học lớp 2, con út chưa tròn 2 tuổi), nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật, bố mẹ được Chủ tịch Nước tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính 2 triệu đồng. Theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung, chuyển xuống mức của khung liền kề.

Mặc dù hành vi của bị cáo Thái Khắc Thành là vi phạm pháp luật, tuy nhiên hành vi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, không nhận thức đầy đủ về việc nuôi sinh sản loài thuộc danh mục IB cũng bị xử lý hình sự.

Từ sự thấu cảm và mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người yếu thế, luật sư Chu Thị Út Quỳnh và Hãng luật Lê Hồng Hiển đã nhận bào chữa miễn phí ở giai đoạn phúc thẩm, với hy vọng giúp gia đình tìm thêm cơ hội pháp lý để giảm nhẹ hình phạt, đưa người chồng, người cha sớm trở về.

"Tôi tin rằng, pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái", luật sư Chu Thị Út Quỳnh nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.