Gói ưu đãi tín dụng 120.000 tỷ đồng cho NOXH triển khai rất chậm

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 23/09/2025 12:18 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, khiến số lượng dự án khởi công thấp, tiến độ chậm so với nhu cầu thực tế của người dân.

Sáng 23/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Chậm việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, gói tín dụng NƠXH 120.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, pháp luật về lĩnh vực xây dựng - giao thông, bất động sản, nhà ở, quy hoạch đô thị, nông thôn được rà soát, hoàn thiện; các chương trình, đề án về phát triển đô thị, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường triển khai; tiến độ các dự án giao thông được đẩy nhanh; việc ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến được chú trọng.

Tuy nhiên, công tác quản lý và phát triển đô thị, nhà ở xã hội còn nhiều bất cập; kết quả phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đạt kỳ vọng; vẫn còn tình trạng dự án trọng điểm quốc gia bị chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tham gia thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã bàn và thống nhất, tại kỳ họp thứ 10 tới, sẽ dành một buổi để thảo luận, thay vì tổ chức chất vấn như thường lệ,

Hoạt động thảo luận tập trung thảo luận về việc thực hiện của các cơ quan đối với nội dung thuộc 17 lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, công thương, nông nghiệp, môi trường, xây dựng, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, dân tộc, tôn giáo, nội vụ, tư pháp, thanh tra, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tòa án, kiểm sát, kiểm toán.

Các nội dung này được nêu trong 16 nghị quyết chuyên đề của Quốc hội khóa XIV và XV, với tổng số 348 nhóm nhiệm vụ được giao.

Đánh giá hoạt động giám sát của Quốc hội với việc thực hiện các nhiệm vụ trên đã được thực hiện rất công phu, bài bản, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vấn đề hiện nay là đúc rút những việc đã làm hoặc chưa làm, lý do vì sao, để bàn giải pháp khắc phục.

Qua thống kê sơ bộ, trong báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, có 199 nhóm nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc chấm dứt hiệu lực thi hành. 

Tuy nhiên, một số báo cáo chưa đề cập cụ thể nhiệm vụ hoàn thành hoặc chấm dứt hiệu lực thi hành trong các lĩnh vực xây dựng, thanh tra, an ninh trật tự, tòa án, kiểm sát, kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bổ sung báo cáo, làm rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đề xuất rõ trong báo cáo có tiếp tục thực hiện hay kết thúc hiệu lực nhiệm vụ đó.

Chậm việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, gói tín dụng NƠXH 120.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần triển khai trong nhiệm kỳ này nhưng chưa hoàn thành như còn hai quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030 chưa được phê duyệt và một quy hoạch quốc gia chưa lập, đó là: Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản; Quy hoạch tổng thể kho dự trữ quốc gia và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng phóng xạ.

Việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh còn chậm so với lộ trình. Chương trình đầu tư công cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021-2025 chưa được phê duyệt. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước vẫn còn chậm…

Việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội rất chậm. Nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, khiến số lượng dự án khởi công thấp, tiến độ chậm so với nhu cầu thực tế của người dân. 

"Đây là những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý Nhà nước. Vì thế, trong buổi thảo luận sắp tới, dù thời gian ngắn nhưng quan trọng là phải tổng hợp báo cáo đầy đủ để thấy được sự cầu thị, trách nhiệm của các bộ, ngành đối với Quốc hội và nhân dân, cử tri", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.