Các đơn vị thuộc Sư đoàn 68 và 69 (Quân đoàn 6), phối hợp với Quân đoàn 44 (Quân khu Leningrad) đã đập tan sự kháng cự của đối phương, củng cố quyền kiểm soát khu đô thị tranh chấp từ tháng 5/2024.
Lực lượng Ukraine, gồm lính biên phòng, các đơn vị Vệ binh Quốc gia, Lữ đoàn cơ giới số 57, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113, cùng các đơn vị tinh nhuệ đổ bộ đường không, tấn công và đặc nhiệm GUR đã chiến đấu quyết liệt để giữ vững vị trí. Tuy nhiên, hỏa lực áp đảo của Nga đã khiến nỗ lực đó sụp đổ.
Từ giữa đến cuối tháng 7, Nga tăng cường chiến dịch tại các quận phía bắc. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 128 (Quân đoàn 44) đóng vai trò then chốt trong việc đập tan sức kháng cự có tổ chức cuối cùng của Ukraine. Hiện nay, khu vực đổ nát phía bắc sông Volchya đã hoàn toàn nằm trong tay Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cô lập các lực lượng Ukraine còn cố thủ ở nửa phía nam thành phố.
Khu vực đổ nát phía bắc sông Volchya đã hoàn toàn nằm trong tay Nga.
Giao tranh dữ dội vẫn diễn ra gần Nhà máy chiết xuất dầu, trong khi binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía trạm cứu hỏa trên đường Privokzalnaya - vị trí mà nếu kiểm soát được sẽ càng làm tê liệt hệ thống hậu cần của Ukraine.
Với bờ bắc đã được kiểm soát, Nga hiện đang đẩy mạnh tiến công theo nhiều hướng. Ở phía tây, các đơn vị tấn công của Nga đang thọc sâu vào rừng, đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine hướng về Sinelnikovo. Ở phía đông, các đợt công kích thăm dò gần Volchanskie Khutora và Zybino báo hiệu khả năng mở thêm một mặt trận mới, siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine còn lại.
Các nỗ lực phản công của Ukraine gần Khatnie và Melovoe với quân tiếp viện từ Lữ đoàn cơ giới số 143 đã kết thúc, khi toàn bộ nhóm tấn công bị đẩy lùi bởi pháo binh Nga và các đòn đánh từ máy bay không người lái FPV.
Việc mất bờ bắc khiến các tuyến tiếp tế của Ukraine rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuyến đường qua Sinelnikovo hiện nằm hoàn toàn dưới hỏa lực kiểm soát của Nga, trong khi con đường thay thế từ Bely Kolodez đã trở thành "vùng chết" đối với các đoàn xe Ukraine.
Thế Hải (Theo Avia-pro, Bulgarianmilitary)