Google nộp 321 triệu USD để giải quyết tranh chấp với Cơ quan Thuế Australia

Google nộp 321 triệu USD để giải quyết tranh chấp với Cơ quan Thuế Australia

Thứ 5, 19/12/2019 | 22:00
0
Phát ngôn viên của Google mới đây cho biết, tập đoàn này sẽ nộp số tiền lên đến 480,5 triệu AUD (321 triệu USD) để giải quyết tranh chấp về thuế và kiểm toán trong gần một thập niên (từ năm 2008 đến năm 2018) với Cơ quan Thuế Australia (ATO).

Theo báo Tin tức, việc Google phải nộp số tiền trên cho ATO liên quan đến đạo luật chống trốn thuế nghiêm ngặt hơn được Chính phủ Australia đưa ra nhằm mục đích tăng số tiền thuế phải thu đối với các công ty công nghệ lớn hoạt động tại nước này.

Người phát ngôn Google cho biết thêm, tập đoàn luôn chấp hành nghiêm luật thuế ở mọi quốc gia mà tập đoàn hoạt động. Trong năm 2018, Google, với doanh thu hơn 1,07 tỷ AUD và sử dụng khoảng 1.500 lao động địa phương, đã phải nộp khoản thuế 26,5 triệu AUD. Phần lớn khoản thuế hàng năm mà Google phải nộp là tại Mỹ, nơi tập đoàn đặt trụ sở và sản xuất phần lớn các sản phẩm.

Cuộc sống số - Google nộp 321 triệu USD để giải quyết tranh chấp với Cơ quan Thuế Australia

Tranh chấp giữa Google và ATO bắt nguồn từ việc Ủy viên Chris Jordan năm 2015 đã kiến nghị điều tra đối với Google tại Thượng viện Australia khi cho rằng tập đoàn đã chuyển doanh thu từ quảng cáo tại Australia sang Singapore và nộp thuế doanh thu tại đây. Bên cạnh đó, số tiền thuế mà Google đã nộp tại Singapore chỉ là một khoản nhỏ do doanh thu tại đây của Google một lần nữa được chuyển đến Bermuda, một thiên đường thuế. Điều này có nghĩa phần lớn lợi nhuận của Google được tạo ra tại Australia lại kết thúc ở Bermuda, nơi Google không phải đóng thuế.

Tại Australia, khoản thuế mà các công ty phải nộp được đánh giá dựa trên thu nhập chịu thuế mà không dựa trên doanh thu.

Theo TTXVN, trao đổi với báo giới, ông Mark Konza, một quan chức thuộc ATO, nhấn mạnh thỏa thuận đạt được là một thành công lớn đối với hệ thống thuế Australia.

Đây cũng là thành công của ATO trong việc tích cực thay đổi hành vi đóng thuế của các công ty kỹ thuật số và tăng mức thuế họ phải đóng tại Australia.

Cách đây 2 năm, Australia đã ban hành Luật chống trốn thuế và thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống trốn thuế nhằm thu thêm thuế từ các công ty đa quốc gia, buộc cả Google và Facebook phải trả nhiều thuế hơn ở Australia so với những năm trước.

Các tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cho thấy Google và Facebook thu được hàng tỷ AUD trong năm ngoái nhưng chỉ trả tổng cộng chưa đến 40 triệu AUD (28,2 triệu USD) tiền thuế ở Australia.

Ông Konza cho biết Lực lượng đặc nhiệm trên vẫn sẽ hoạt động cho tới năm 2023 nhằm đảm bảo ATO có thể tiếp tục theo đuổi vấn đề này, cũng như bảo vệ hệ thống thuế Australia.

Đào Vũ (Tổng hợp)

 

 

Nhóm người sử dụng Google nào đối mặt với nguy cơ cao bị tấn công?

Thứ 2, 02/12/2019 | 21:54
Google đã gửi cảnh báo đến nhóm người dùng dễ trở thành mục tiêu tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2019. Đối tượng nằm trong danh sách cảnh báo của Google thường là nhà báo, nhà hoạch định chính sách và chính trị gia.

VinSmart ra mắt ti vi thông minh chạy hệ điều hành Android TV của Google

Thứ 4, 20/11/2019 | 15:48
Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Google nhằm phát triển ti vi thông minh thương hiệu Vsmart với những tính năng hấp dẫn của Google.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.