
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia phân tích an ninh của Australia (ảnh tư liệu)
Khi đánh giá nhanh về sự kiện Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một vụ nổ bom nhiệt hạch sáng 6/1/2016, Giáo sư (GS) Carl Thayer, chuyên gia phân tích an ninh của Australia đã đưa ra một số nhận định của mình về sự kiện.
Theo GS Carl Thayer, có ít nhất 6 lý do đã thôi thúc Bắc Triều Tiên tiến hành vụ nổ (còn đang có nhiều giả thuyết, nghi ngờ về chủng loại bom mà Bình Nhưỡng đã tuyên bố) trong thời điểm hiện nay.
Thứ nhất, các nhà khoa học Bắc Triều Tiên buộc phải thử nghiệm các vũ khí hạt nhân để nghiên cứu và phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để triển khai trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Thời điểm cho nổ hạt nhân lần này chứng minh rằng các nhà khoa học của Bình Nhưỡng đã tiếp cận được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho cuộc thử nghiệm.
Lần thử nghiệm nổ hạt nhân gần đây nhất là Bắc Triều Tiên đã tiến hành là vào năm 2013.
Thứ hai, các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đặc biệt là ông Kim Jong Un là người không thể đoán trước đặc biệt là khi Bình Nhưỡng cảm thấy rằng cộng đồng quốc tế đã không thèm để ý đến đất nước này nữa thì hành động khiêu khích sẽ lại được kích hoạt.
Cách hành xử theo kiểu “bên miệng hố chiến tranh” của Bắc Triều Tiên thường được áp dụng để buộc các thành viên tham gia đàm phán 5 bên gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ phải vào cuộc giải quyết vấn đề, trong đó, cái Bình Nhưỡng mong muốn nhất đó là nhận được các khoản viện trợ kinh tế nếu những nước này muốn Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.
Thứ ba, lần thử nghiệm bom nhiệt hạch này cũng được thực hiện để gia tăng, củng cố vị thế, quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngay trước ngày sinh nhật của ông (ngày 8/