GS.TS Phạm Tất Dong:

GS.TS Phạm Tất Dong: "11 điểm đỗ đại học, không thể chấp nhận được"

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 16/07/2018 | 14:26
3
Theo chuyên gia giáo dục, 11 là số điểm quá thấp để xét tuyển đại học và thực tế theo phân tích, điểm của các em còn thấp hơn thế nữa.

Chỉ cần đạt 3 điểm/môn là có thể xét tuyển đại học (ĐH) đang là thông tin gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Câu chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra trong tuyển sinh các trường ĐH, nhưng nó đã trở thành hiện thực trong năm 2018.

Cụ thể, ngày 14/7, trường đại học Xây dựng miền Trung (thuộc bộ Xây dựng) công bố điểm sàn xét tuyển khiến dư luận xã hội giật mình. Theo đó, trường nhận hồ sơ với những thí sinh đạt được từ 11 điểm/3 môn trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Như vậy, cộng với số điểm ưu tiên cao nhất một thí sinh có theo quy định của bộ GD&ĐT là 2,75 điểm thì các em có thể đỗ vào trường ĐH Xây dựng miền Trung với điểm trung bình mỗi môn chưa đến 3 điểm.

Không thể chấp nhận được

Trước sự việc này, trao đổi với PV, GS.TS Phạm Tất Dong, Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam, nói: “3 điểm/môn có thể đỗ ĐH là không chấp nhận được. Điểm này là điểm phổ thông cấp 4 chứ ĐH không thể lấy như vậy. Theo thông tin mới đây, bộ GD&ĐT sẽ cho kiểm tra lại. Và chắc chắn phải kiểm tra lại, lấy 11 điểm thì quá thấp”.

GS.TS Phạm Tất Dong: '11 điểm đỗ đại học, không thể chấp nhận được'

GS.TS Phạm Tất Dong, Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam.

“Đây là chuyện rất quan trọng cần xem xét 2 vấn đề: Thứ nhất, tại sao các trường lại lấy điểm thấp như thế? Đúng quy định của bộ GD&ĐT hay không? Bộ giao quyền tự chủ nhưng cũng không thể hạ mức thấp như vậy, chưa nổi điểm trung bình mà có thể đỗ ĐH.

Thứ hai, nếu lấy thấp như vậy nhà trường có đảm bảo được chất lượng cho sinh viên hay không? Nói thẳng những trường top thấp thường đã rất khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo… Giờ lấy chuẩn đầu vào quá thấp như vậy nếu không cẩn trọng sẽ làm hỏng đi những thế hệ tương lai”, vị Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam bức xúc.

“Quan điểm của tôi, ĐH phải lấy điểm cao, hoặc có thể tùy từng ngành nhưng cũng phải xét điểm từ trung bình khá trở lên. Những em học khá giỏi sẽ có phẩm chất như siêng năng, tư duy học tập. Với những em không thích học khi lên ĐH rồi chán, trốn tiết sẽ gây ra nhiều hệ lụy”, Chủ tịch hội Khuyến học nhấn mạnh.

Thực chất điểm còn thấp hơn nữa

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, thầy Nguyễn Bá Tuân, hệ thống Giáo dục Học mãi, cho biết: "11 điểm có thể xét tuyển ĐH thực sự là quá thấp. Và thực chất, năng lực của các em còn không được 11 điểm.

Hơn nữa, các em làm 3-4 điểm trên bài thi trắc nghiệm như hiện nay chưa chắc đã là kiến thức thực. Thực tế điểm của các em còn thấp hơn nữa vì xác suất khoanh tròn trong 40 câu là rất cao".

GS.TS Phạm Tất Dong: '11 điểm đỗ đại học, không thể chấp nhận được' (Hình 2).

Ngưỡng điểm xét tuyển của trường ĐH Xây dựng miền Trung.

"Nếu vin vào cái cớ đề thi khó không làm được bài là không đúng. Theo đánh giá của tôi, đề thi khó là đối với những câu phân hóa, dành cho những học sinh đạt điểm cao và các em dùng để xét tuyển ĐH.

Còn để đạt mức 5 điểm, tức làm 20 câu cho học sinh tốt nghiệp là không hề khó. Ở đây, học sinh chỉ làm được 3 điểm thì thực sự là năng lực các em rất yếu, dùng điểm này xét ĐH thì quá thấp", thầy Tuân nhận định.

Chưa đầy 3 điểm một môn là đỗ đại học, bạn có tin?

Chủ nhật, 15/07/2018 | 14:04
Bất chấp bộ GD&ĐT cũng như dư luận xã hội đã “thổi còi” trước mùa tuyển sinh tránh việc các trường đại học “vơ bèo vạt tép”, điều đó vẫn xảy ra khi có trường chỉ với 3 điểm/môn là thí sinh có thể trúng tuyển.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.