Ngày 22/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Trần Hữu Cường (SN 1985, ngụ phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM) về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Bị cáo Trần Hữu Cường tại tòa.
Trước đó, thực hiện việc xác minh, điều tra tin báo tố giác của người dân đối với vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" vào tháng 8/2025 do Nguyễn Văn Đang cùng các đồng phạm thực hiện, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM phát hành Công văn gửi Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) chi nhánh Gò Vấp, với nội dung: "Để phục vụ cho công tác xác minh xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM đề nghị Ngân hàng PVcomBank hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản mang tên NGUYEN VAN DANG để xác mình điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng này".
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang) là các đối tượng liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng thì phát hiện tin nhắn do Trần Hữu Cường gửi đến là hình ảnh Công văn nói trên.
Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị Trần Hữu Cường chuyển cho người có liên quan biết nên Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành triệu tập Trần Hữu Cường đến trụ sở để làm việc.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại PvcomBank - chi nhánh Gò Vấp, Cường có quen biết với Vy Bảo Ngọc là khách hàng thường vay tiền.
Ngày 26/7/2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng PVcomBank-Chi nhánh Gò Vấp nên liên hệ với Cường và gửi giấy tờ liên quan đến 2 căn nhà làm tài sản thế chấp cho khoản vay.
Ngày 26/7/2025, quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Ngọc, Cường phát hiện một tài khoản tại ngân hàng do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM xác minh. Qua tin nhắn Zalo, Cường thông báo cho Vy Bảo Ngọc biết và hẹn sẽ chụp nội dung công văn gửi cho Ngọc sau.
Đến ngày 28/7/2025, Cường yêu cầu nhân viên gửi công của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM cho Cường xem. Sau khi nhận được hình ảnh do nhân viên chuyển đến, Cường chuyển tiếp hình ảnh có nội dung Công văn cho Ngọc.
Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Nguyễn Văn Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.
Ngày 14/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hữu Cường để tiến hành điều tra.
Tại tòa, bị cáo Trần Hữu Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Cường cũng cho biết sau khi làm lộ công văn của Công an Tp.HCM, Cường bị kỷ luật bằng hình thức sa thải bãi miễn chức vụ giám đốc PvcomBank - chi nhánh Gò Vấp.
Cũng theo bị cáo Cường, sau khi làm việc với công an, Cường nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên hối hận, mong được pháp luật khoan hồng.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của Trần Hữu Cường là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động nghiệp vụ của nhiều cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi nêu trên của bị cáo Trần Hữu Cường đã phạm vào tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, thuộc trường hợp "Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức" nên cần có mức án tương xứng. Từ nhận định này, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Hữu Cường mức án 2 năm tù giam.
