Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông

Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 07/12/2019 | 08:44
0
Mặc dù đã nghỉ hưu, tuy nhiên chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra cạnh nhà mình nên những cựu chiến bình già quyết tâm làm “việc nhỏ” để góp phần vào công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Những người “vác tù và hàng tổng”

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, trở về từ chiến trường Lào với thương tật 1/4, những tưởng ông Nguyễn Huy Chi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ giành thời gian nghỉ dưỡng, vui vầy với con cháu. Thế nhưng, chứng kiến đoạn đường sắt dân sinh đầu thôn thường xuyên xảy ra tai nạn khiến người cựu chiến binh già cảm thấy day dứt và trăn trở.

Dân sinh - Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông

Ngày ngày, ông Chi vẫn miệt mài trực bên đường tàu.

Năm 2005, ngành đường sắt đã phối hợp với chính quyền xã Quỳnh Tân tổ chức cảnh giới đường ngang và giao cho đoàn Thanh niên xã đảm nhiệm. Ban đầu, lực lượng thanh niên trẻ nhiệt huyết, phân công nhau túc trực ngày đêm. Sau này, do tuổi trẻ còn phải lo gánh nặng gia đình, nên đã xin chuyển công việc này cho hội Cựu chiến binh xã. Biết được việc này, ông Chi đã tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới đường ngang từ đó.

Vậy là gần 15 năm qua, bất kể trời nắng hay mưa, đông hay hè, ông Chi đều có mặt tại gác chắn đường sắt vào lúc 5h sáng và trở về nhà khi chuyến tàu cuối cùng trong ngày qua chắn được an toàn. Cũng không ít lần, ông Chi cứu giúp những người đi đường thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ông Chi bảo, vất vả ông không sợ, sợ nhất là người tham gia giao thông cố vượt đường ray khi tàu sắp đến.

“Nhiều hôm trời mưa giá rét, học sinh trường THPT Quỳnh Lưu II tan trường rất đông. Tôi đã giơ cờ báo hiệu tàu sắp đến, nhưng các cháu vẫn lấn sau lưng để qua đường, tôi phải dang tay đẩy nhanh các cháu qua đường sắt, may mắn các cháu vừa qua thì tàu cũng vừa đến. Các cháu tái mặt đi vì sợ, còn tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, từ bấy đến nay, cứ thấy tôi ra vẫy cờ là các cháu dừng lại xếp hàng nghiêm túc trước đường tàu”, ông Chi kể.

Hàng chục năm gắn bó với gác chắn, ông Chi thuộc từng chuyến tàu qua. Ông bảo, mỗi ngày có 7 chuyến tàu khách, sáng 4 chuyến, chiều 3 chuyến. “Dù thỉnh thoảng có đoàn tới nhanh, đoàn tới chậm nhưng tôi ở chòi gác này liên tục, tai tôi thính lắm, hễ tàu đến là biết liền”, ông Chi tâm sự.

Ghi nhận công lao của cựu chiến binh Nguyễn Huy Chi, hai năm liền 2017 và 2018, ông được Trung ương Hội và Ủy ban ATGT Quốc gia khen thưởng. Nói về việc này, ông Lê Văn Điền, Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Không những cán bộ hội viên mà bà con nhân dân rất khâm phục và ca ngợi việc làm của bác Chi. Việc làm của bác góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ và thực hiện đúng lời Bác dạy: Tàn mà không phế”.

Dân sinh - Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông (Hình 2).

Người cựu chiến binh Bùi Tiến Đông cảnh báo người dân khi qua đường sắt dân sinh.

Không được ai phân công hay nhờ vả nhưng suốt 13 năm qua, người cựu chiến binh Bùi Tiến Đông (SN 1947), trú xóm 15, xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn tự nguyện làm cảnh giới tại đường tàu sắt.

Ông Đông cho biết, do nhà gần đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt Bắc - Nam nên hàng ngày, gia đình đã quá quen thuộc với hình ảnh của những chuyến tàu thường xuyên qua lại. Tuy nhiên, năm 2005 - 2006, khi lượng công nhân đổ về công ty bật lửa ga đóng trên địa bàn ngày càng đông cũng là thời điểm ông bà phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm.

Điều đó khiến ông trăn trở, suy nghĩ về việc gác tàu để nhắc nhở, cảnh báo người dân khi qua lại nơi đây. Lúc bấy giờ, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, phải cùng vợ bươn chải mưu sinh nên ông chưa có điều kiện để thực hiện. Mãi đến Tết Nguyên đán năm 2006, sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của cô gái trẻ làm việc tại công ty bật lửa ga, ông càng quyết tâm hiện thực hóa tâm nguyện của mình.

“Khi cố băng qua đường sắt để sang nhà dân xin gọi điện thoại về cho gia đình, cháu đã bị tàu cán không còn nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh gia đình và bạn bè đi dọc đường ray nhặt từng mẩu thi thể để làm lễ khâm liệm cho cháu mà tôi xót xa, rụng rời. Từ hôm đó, tôi quyết định ra đứng gác ở đường tàu này”, ông Đông chia sẻ.

Từ hôm đó đến nay đã 13 năm đằng đẵng, bất kể ngày đông giá rét hay ngày hè nắng nóng, ông Đông vẫn cần mẫn ra hướng dẫn người dân và công nhân qua lại đoạn đường ngang dân sinh. Có những thời điểm như năm 2005 - 2010, do Công ty bật lửa ga tăng cường thêm công nhân làm việc, lượng người qua lại đoạn đường này đông nên ông phải trực từ 5h30 đến 21h, tuy nhiên chưa bao giờ ông cảm thấy áp lực, mệt mỏi và muốn từ bỏ công việc của mình.

Đến đầu năm 2019, ngành đường sắt về khảo sát và tiến hành lập cột gác điện tử ở khu vực này nhưng ngày ngày, ông Đông vẫn ra hỗ trợ. Ông Đông giải thích: “Cột gác điện tử tiện nhưng không nhạy, nhiều người ý thức kém vẫn cố tình băng qua sẽ xảy ra hậu quả đau lòng”.

Hàng chục năm trời ông Đông tự nguyện ra đứng gác ở đường ngang dân sinh cũng là chừng ấy thời gian, khu vực này không còn xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm nào. Mỗi lần qua lại nơi đây, nhìn thấy ông, người dân và công nhân công ty bật lửa ga cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Ông Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Nghi Kim, TP.Vinh cho biết: “Việc làm của vợ chồng cựu chiến binh Bùi Tiến Đông đã khiến nhiều người dân và hội viên hết sức cảm phục. Hiện, chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị lên cấp trên biểu dương gương điển hình của đồng chí trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn”.

Dân sinh - Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông (Hình 3).

Hội Cựu chiến binh xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vận động nhân dân giải tỏa hành lang ATGT.

Nhiều mô hình cựu chiến binh với ATGT có hiệu quả

Thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An xây dựng được gần 6.900 mô hình với tổng số 21.350 hội viên tham gia. Trong đó có 3.935 “Tổ ANTT và ATGT”; 2.029 đoạn đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, ATGT”; 925 “Cổng trường an toàn”; 3 tổ về mô hình “Đường tàu an toàn”.

Nổi bật là mô hình “Tổ tự quản ANTT và ATGT” của các hội Cựu chiến binh phường Thu Thủy, TX.Cửa Lò; xã Bảo Thành, huyện Yên Thành; xã Diễn Kỷ và Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; xã Châu Quang, huyện Qùy Hợp; xã Bồng Khê, huyện Con Cuông)…;

Ngoài ra, mô hình “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp” ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương; xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ; thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu). Mô hình “Đường tàu an toàn” của hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Nói về mô hình “An toàn đường ngang dân sinh đi qua đường sắt”, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc cho biết, huyện có đường sắt Bắc - Nam chạy qua với chiều dài gần 10 km. Thời kỳ chưa có dự án đường gom, có tới 16 đường ngang dân sinh đi qua đường sắt. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Trước thực trạng trên, mô hình được hội cựu chiến binh cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, thông qua cấp ủy, chính quyền. Nòng cốt là các hội viên cựu chiến binh các chi hội ở gần đường tàu; ngoài ra còn có lực lượng dân phòng, Công an viên cùng phối hợp thực hiện.

Dân sinh - Gương sáng Bộ đội cụ Hồ trong công tác giữ gìn an toàn giao thông (Hình 4).

Phó Ban ATGT tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT giai đoạn 2014 – 2019.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm (2014 - 2019), ông Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có trên 197.000 hội viên, là lực lượng tham gia giao thông thường xuyên trên địa bàn. Nhận rõ tình hình, đánh giá đúng khó khăn thuận lợi nên sau khi ký kết chương trình phối hợp, thường trực tỉnh hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo các cấp hội đưa nội dung về ATGT vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội hằng năm; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông trong nội bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 5 năm qua, hội cựu chiến binh các cấp đã triển khai gần 1.700 buổi cho hơn 335.000 lượt người, kẻ vẽ hơn 200.000 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền pháp luật về ATGT và văn hóa giao thông. Tổ chức 672 lớp tập huấn với 18.500 lượt cán bộ tham gia.

Theo ông Minh, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh không những chỉ gương mẫu, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT mà còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, người thân cùng chấp hành và phòng tránh TNGT. Tham gia đảm bảo trật tự ATGT, mỗi cựu chiến binh là một là hình ảnh đẹp giữa đời thường, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tai nạn giao thông năm 2019 tại Nghệ An giảm trên cả 3 tiêu chí

Từ 16/10/2018 đến 15/10/2019, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông, làm chết 131 người, bị thương 145 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 9 vụ (tương đương 4,12%), giảm 16 người chết (10,8%), giảm 14 người bị thương (8,8%).

 

Chảy nước mắt bài thơ cựu chiến binh khóc nữ cán bộ coi thi tử nạn trên đường về thăm mẹ

Thứ 3, 25/06/2019 | 19:59
Bài thơ xúc động của một cựu chiến binh về sự ra đi đột ngột của nữ cán bộ coi thi ở Quảng Trị trên đường về thăm mẹ.

Người cựu chiến binh chạy xe ôm đi tìm kỷ vật chiến tranh tặng bảo tàng

Thứ 6, 27/07/2018 | 11:36
Đã dành một phần cuộc đời mình cho chặng đường kháng chiến nhiều gian khổ, khi trở về cuộc sống hòa bình, cựu chiến binh Mai Văn Đề vẫn ngày ngày sưu tầm kỷ vật thời chiến, tặng cho bảo tàng.

Người cựu binh già sưu tầm hơn 4.000 hiện vật trong chiến tranh để tri ân đồng đội cũ

Thứ 7, 09/06/2018 | 14:57
Hơn mười năm nay, có một cựu binh già không quản ngại vất vả, đường sá xa xôi, lặn lội tìm kiếm, sưu tầm hàng nghìn hiện vật, di vật của đồng đội cũ để trưng bày tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ông làm việc này vừa để tri ân đồng đội cũ, vừa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.