Hạ giá đất trong cơ cấu tổng giá trị dự án sẽ giúp hạ giá bất động sản

Hạ giá đất trong cơ cấu tổng giá trị dự án sẽ giúp hạ giá bất động sản

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 6, 10/03/2023 | 20:17
0
Chủ tịch VnDirect cho rằng giá bất động sản trên thị trường cao do giá đất chiếm phần lớn tổng giá trị dự án, trong khi đó tỉ lệ này ở nước ngoài chỉ khoảng 10-20%.

Chiều ngày 10/3, CTCP Chứng khoán VnDirect đã tổ chức Diễn đàn DInsights “Triển vọng TTCK: Tâm điểm ngành thép và bất động sản” với sự tham gia của nhiều chuyên gia tài chính cũng như lãnh đạo doanh nghiệp.

Dự báo thị trường BĐS hồi phục năm 2025

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Chứng khoán VNDirect cho rằng rủi ro nhất hiện nay đối với doanh nghiệp bất động sản là rủi ro pháp lý khi các dự án mới không được phê duyệt, dự án cũ không đủ giấy tờ, thậm chí có một số loại hình bất động sản còn chưa được định danh cụ thể.

Cùng với đó, giá bất động sản đang ở mức cao. Nguyên do một phần do giá đất chiếm phần lớn trong cơ cấu tổng giá trị của một dự án bất động sản, có những dự án giá đất chiếm tới 50% giá trị.

Lấy dẫn chứng từ nước ngoài, vị lãnh đạo của VNDirect cho rằng các dự án bất động sản có giá đất chỉ thấp ở mức 10-20% là kịch khung. Nếu tại thị trường Việt Nam có thể hạ giá đất, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sở hữu đất đai, từ đó việc triển khai dự án sẽ dễ dàng và giá thành dự án sau khi hoàn thiện cũng sẽ được hạ thấp.

Giá bất động sản theo đó có thể phù hợp với nhu cầu của người dân, đáp ứng được mong muốn giá nhà tương ứng với thu nhập của đại đa số người dân hiện nay. Từ đó, thanh khoản của các dự án sẽ tăng cao và tất cả các chủ thể tham gia vào thị trường là Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân sẽ cùng được lợi.

Bất động sản - Hạ giá đất trong cơ cấu tổng giá trị dự án sẽ giúp hạ giá bất động sản

Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Chứng khoán VNDirect.

Dẫn báo cáo của VNDirect, bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc Trung tâm Phân tích VNDirect cho rằng nền kinh tế đang bước sang năm 2023 với nhiều khó khăn, thử thách.

“Dù vậy, trong nguy có cơ, đặc biệt đối với ngành gặp nhiều khó khăn nhất là bất động sản vẫn đang le lói một số cơ hội”, bà Hiền nói.

Dẫn báo cáo của VNDirect, bà Hiền thông tin cơ cấu sản phẩm bất động sản hiện đang có hiện tượng mất cân đối trong nhiều năm gần đây (2019-2022).

Tới năm 2022, thị trường còn phải chứng kiến thêm sự sụt giảm cả cung lẫn cầu, đồng thời tỉ lệ hấp thụ gần như là biến mất. Theo đó, giá nhà có xu hướng giảm song vẫn chưa đến ngưỡng tạo lực cầu tự nhiên.

Thị trường bất động sản khó khăn kéo theo sự suy giảm của các doanh nghiệp bất động sản thể hiện qua việc tỉ lệ hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản thị trường thấp.

Bên cạnh đó hệ số thanh toán lãi vay của doanh nghiệp bất động sản hiện tại đang giảm mạnh xuống mức thấp nhất (tương ứng giai đoạn 2011-2013 khi xảy ra khủng hoảng).

Ngoài ra, tỉ số thanh toán hiện thời của các doanh nghiệp bất động sản đều đang sụt giảm cho thấy rủi ro mất khả năng thanh toán nợ cao như năm 2013.

Theo chu kỳ của thị trường bất động sản Việt Nam suốt nhiều năm qua, đại diện VNDirect cho rằng thời kỳ “đóng băng” của bất động sản có vẻ đang quay trở lại và có khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2024.

Bất động sản - Hạ giá đất trong cơ cấu tổng giá trị dự án sẽ giúp hạ giá bất động sản (Hình 2).

Bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc Trung tâm Phân tích VNDirect.

Dự báo về phân khúc bất động sản sẽ phục hồi trước tiên, báo cáo của VNDirrect rút ra bài học từ giai đoạn 2011-2013 thì các phân khúc nhà trung cấp, bình dân, NOXH, đất nền và nhà liền kề sẽ hồi phục trước tiên.

Cùng với đó, các doanh nghiệp có khả năng quản trị rủi ro và lựa chọn phân khúc hợp lý, đồng thời sở hữu dòng tiền tốt sẽ hồi phục trước tiên ví dụ như: NLG, DIG, ITC, CEO, KDH, HQC, KHG, CRE,…

Cuối cùng, bà Hiền cho rằng nhà đầu tư cần quan sát 3 yếu tố khi lựa chọn cổ phiếu bất động sản là:

Thứ nhất, chính sách của cơ quan quản lý: các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản tiếp cận nguồn vốn để tái cấu trúc ca kia vụ thanh toán ngắn hạn, vướng mắc pháp lý các dự án hiện tại được dần tháo gỡ.

Thứ hai, các doanh nghiệp có khả năng quản trị rủi ro và lựa chọn phân khúc hợp lý: các doanh nghiệp hướng đến phân khúc bình dân và nhà ở Hà Nội, doanh nghiệp có tỷ trọng đòn bẩy thấp và khả năng thanh toán đảm bảo, doanh nghiệp có năng lực phát triển và quản lý dự án đã được chứng thực.

Thứ ba, giải ngân đầu tư công: cơ hội phát triển cho các khu vực bất động sản tại các thành phố cấp 2.

Bản chất thị trường BĐS hiện nay đối lập với thời kỳ khủng hoảng 2011-2013

Đối lập với nhận định của VNDirect, TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng phân tích trong báo cáo của VNDirect đang “hơi bi quan”.

Theo đó, ông Lực cho rằng so sánh bất động sản hiện nay đối với giai đoạn 2011-2013 là có phần khập khiễng.

Cụ thể, khủng hoảng thị trường bất động sản năm 2011-2013 là khủng hoảng nguồn cung trong bối cảnh lực cầu của thị trường yếu, cùng với toàn nền kinh tế vừa trải qua 1 đợt suy thoái nặng nề, tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới chậm, lạm phát cao ở mức báo động, lãi suất khi huy động vốn lên đến 20-23% (gấp đôi hiện tại).

Bất động sản - Hạ giá đất trong cơ cấu tổng giá trị dự án sẽ giúp hạ giá bất động sản (Hình 3).

TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV.

Còn thị trường bất động sản thời điểm này về bản chất lại có sự đối lập với giai đoạn 2011-2013 khi thiếu nguồn cung trong khi lực cầu vẫn còn dư địa, các chính sách được đồng bộ hơn về cơ chế (hoàn thiện 3 bộ luật đất đai – nhà ở - kinh doanh bất động sản cùng lúc), có những quyết sách của Quốc hội đưa ra vô cùng thực tiễn, dài hơi và được suy xét kỹ càng.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm quản trị của các doanh nghiệp và ngân hàng đều được nâng cao, có “đệm” rủi ro rất tốt, đặc biệt là tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên đến ngưỡng “1 đồng nợ xấu có đến 1,5 đồng dự phòng”.

Đồng thời, Nghị định 08 là một trường hợp vô tiền khoáng hậu. Trước đây, nguyên tắc trái phiếu đến hạn phải trả, nếu doanh nghiệp không trả được phải phá sản, bán tháo tài sản để trả nợ. Nhưng nay đã bổ sung thêm quyền giãn, hoãn nợ đồng thời trao đổi tài sản lấy trái phiếu.

“Do đó, thị trường bất động sản có khả năng nhúc nhích hồi phục vào khoảng cuối năm 2023, dù không sôi động như tôm tươi nhưng sẽ dần trở lại”, TS. Cấn Văn Lực nêu quan điểm.

Thị trường Bất động sản 2023 “khởi sắc”: Đâu là điểm đến “an toàn” cho dòng tiền?

Thứ 5, 09/03/2023 | 15:54
Bước sang năm 2023, thị trường Bất động sản đón nhận nhiều tín hiệu tích cực giúp niềm tin của nhà đầu tư khôi phục mạnh mẽ. Nắm bắt nhanh chóng thời điểm thị trường “ấm” dần lên, Chủ đầu tư LICOGI 18.1 chuẩn bị tung ra thị trường dòng sản phẩm đất nền Khu đô thị LICOGI 18.1 với pháp lý sở hữu lâu dài, có tính thanh khoản cao, tiềm năng tăng giá vượt trội, đảm bảo an toàn cho dòng tiền của nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản trầm lắng, doanh nghiệp có trích lãi trước để hạ giá?

Thứ 5, 09/03/2023 | 07:00
Trong bối cảnh thị trường bất động sản loay hoay vì khó khăn nguồn vốn và pháp lý, liệu có hay không việc bán lỗ từ doanh nghiệp để duy trì hoạt động.

"Có dự án bất động sản kéo dài 8 năm chưa hoàn thiện pháp lý"

Thứ 4, 08/03/2023 | 14:59
Doanh nghiệp bất động sản mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) nhanh chóng được hoàn thiện để giải quyết vấn đề pháp lý cho hàng loạt dự án trên cả nước.

VNDirect: Lợi suất 11% hằng năm, chứng khoán vẫn hấp dẫn hơn tiết kiệm

Thứ 5, 06/10/2022 | 14:33
VNDirect cho rằng lợi suất thu nhập thị trường ước tính khoảng 11% - vẫn ở mức hấp dẫn so với lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại.
Cùng tác giả

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “lùm xùm” tại KCN Mỹ Xuân A2

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:31
Liên quan những “lùm xùm” thời gian qua tại khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tp.HCM: Hơn 8.900 căn hộ tái định cư bỏ trống, nợ 81 tỷ đồng phí vận hành

Thứ 5, 09/05/2024 | 22:06
Tp.HCM hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân tại 85 chung cư, cụm chung cư.

Phân khúc bất động sản hiếm hoi vẫn chìm đắm trong khó khăn

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:00
Thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại một dòng sản phẩm “đóng băng” từ năm này qua năm khác. Đó chính là condotel.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.