Hà Nam: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Hà Nam: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 27/02/2022 | 11:45
0
Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng xe giữ nguyên hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Sơn lại lái chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày 26/2 thông tin đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Sơn (SN 1979, có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên) vì đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng (khiến 1 người tử vong) trên địa bàn phường Yên Bắc, TX. Duy Tiên.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 23/2, Lê Hồng Sơn đã điều khiển chiếc xe bán tải mang BKS: 90C-11521 lưu thông trên Quốc lộ 38 (đoạn qua Km 80+ 900) di chuyển theo hướng Đồng Văn đi Hoà Mạc.

Khi đến địa bàn thuộc phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chiếc xe bán tải do Sơn điều khiển bất ngờ tông thẳng vào anh Trần Quang Năm (SN 1996, trú tại thị xã Duy Tiên) đang đứng ven đường.

Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng xe giữ nguyên hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Sơn lại lái chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

An ninh - Hình sự - Hà Nam: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ảnh chụp căn cước công dân của Lê Hồng Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Duy Tiên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, thông tin liên quan đến người bị nạn và đối tượng, phương tiện gây ra vụ tai nạn.

Tại hiện trường, sau khi xác định được tài xế đã gây tai nạn rồi bỏ trốn và xác định được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Công an huyện Duy Tiên  đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồng Sơn để điều tra làm rõ về hành vi điều khiển ô tô tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Quyết định được ban hành dựa trên căn cứ của Điều 12 và Điều 38, Luật An toàn giao thông; Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Sơn không thừa nhận hành vi gây tai nạn của mình. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn, Sơn đã khai nhận là người điều khiện phương tiện trên.

Theo kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Lê Hồng Sơn có sử dụng nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bản thân Sơn hiện đang là Giám đốc Công ty tư nhân chuyên về xây lắp điện.

Hiện, Công an huyện Duy Tiên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Linh Linh

Clip: Xe tải trôi dốc đâm sập nhà dân, hàng xóm hoảng sợ la hét

Thứ 5, 24/02/2022 | 11:44
Chiếc xe tải đang đỗ bên đường bất ngờ trôi dốc, đâm sập một nhà dân khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ 5, 24/02/2022 | 09:57
Long khai nhận sau khi gây tai nạn, Long điều khiển xe rời khỏi hiện trường, trở về nơi cư trú, không trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Bình Dương: Nam sinh viên bị xe tải cán tử vong trên đường về nhà

Thứ 3, 22/02/2022 | 14:52
Đến hơn 12h trưa ngày 22/2, hiện trường được xử lý, di dời. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.