Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 ở những địa điểm nào?

Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 ở những địa điểm nào?

Thứ 6, 25/12/2020 | 14:38
0
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 tại 3 địa điểm. Thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021)

Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 5855/UBND-KGVX về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021) tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Để việc bắn pháo hoa bảo đảm an toàn, UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 theo quy định tại các địa điểm nêu trên.

UBND thành phố giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định…

Cũng trong ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5843/UBND-TH về tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, về nhiệm vụ trực, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có).

Các đơn vị chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động đón chào năm mới 2021, các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Về báo cáo tình hình dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021: Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo tình hình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác PCCC; Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; Sở Công Thương báo cáo tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; Sở Xây dựng báo cáo tình hình cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt; vệ sinh môi trường đô thị, chiếu sáng và trang trí đô thị.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền; không khí và dư luận của nhân dân trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; công tác trang trí đường phố, khu vực công cộng...; Sở Y tế báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Du lịch báo cáo tình hình khách du lịch đến Hà Nội trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội báo cáo tình hình cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong công văn này cũng nêu rõ, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

H.M

Thời tiết những ngày lễ Tết Dương lịch ra sao?

Thứ 4, 23/12/2020 | 15:14
Thời tiết những ngày Tết Dương lịch, miền Bắc có thể rét đậm rét hại, miền Trung và Tây Nguyên có mưa giông.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2021 bao nhiêu ngày?

Thứ 4, 09/12/2020 | 14:28
Theo thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 của sở GD&ĐT Hà Nội thì tùy theo cấp học, học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 nhiều nhất là 3 ngày.

TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 tại 3 điểm

Thứ 7, 05/12/2020 | 09:03
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân Tết Dương lịch 2021.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.