Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 24/08/2021 | 12:33
0
Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, xuất hiện nhiều đối tượng né các chốt kiểm soát gây ảnh hưởng đến công tác chống dịch.

Video:

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 2).

Hà Nội đang trong giai đoạn giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thứ 3 để phòng, chống dịch với những nỗ lực để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 3).

Hàng loạt những chỉ thị mới của thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát lý do ra đường của người dân và siết chặt quy định cấp, sử dụng giấy đi đường, hàng loạt chốt kiểm soát, tuần tra xử lý lưu động đã được lập lên để tăng cường kiểm soát và xử lý những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 4).

Nhiệm vụ của các chốt chặn là tăng cường kiểm soát người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị UBND TP. Hà Nội. Do đó, một bộ phần người dân khi ra đường không có lý do chính đáng, không có đầy đủ giấy tờ đều cố luồn lách, tìm mọi cách để né chốt và qua mặt lực lượng chức năng.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 5).

Theo ghi nhận nhiều ngày của PV, tình trạng phổ biến nhất phải kể đến là nhiều trường hợp quay đầu xe từ xa khi nhìn thấy các chốt kiểm soát trên đang thực hiện nhiệm vụ bất chấp gây nguy hiểm mất an toàn giao thông đối với những phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 6).

Tại chốt kiểm soát trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), chưa rõ lý do nhưng 2 người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy vội vàng quay đầu đi ngược chiều với hàng loạt các phương khác đang lưu thông khi nhìn thấy chốt xử lý vi phạm về giãn cách xã hội.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 7).

Một nam tài xế khác vội vàng quay đầu xe khi nhận thấy lực lượng chức năng.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 8).

Đây là hành động này có thể gây tai nạn giao thông, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác trên cùng chiều lưu thông, đồng thời là hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch cần lên án gây khó khăn cho công tác kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 9).

Không chỉ né chốt bằng cách quay đầu, nhiều người dân còn lợi dụng quy định cho phép người dân ra đường khi có giấy “thông hành” để mua giấy từ những cơ quan, tổ chức khác.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 10).

Thậm chí một số trường hợp người dân sử còn dụng “giấy đi đường giả” để qua mặt lực lượng chức năng tham gia giao thông trong những ngày giãn cách.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 11).

Tại chốt kiểm soát lưu động trên đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy), mặc dù lực lượng đã có hiệu lệnh dừng xe nhưng nam thanh niên đã bất chấp tín hiệu dừng xe của cảng sát cố tính ôm đầu, tăng ga đâm thẳng vào hướng lực lượng chức năng. Đây là hành vi không chỉ uy hiếp tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, cản trở những nỗ lực dập dịch của cộng đồng xã hội.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 12).

Tại chốt kiểm soát trên Đại lộ Thăng Long, một trường hợp đã không xuất trình được giấy đi đường khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Sau khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thì người đàn ông này lại không đồng ý kí vào biên bản với lý do không vi phạm một số điều trong Nghị định.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 13).

Mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích nhiều lần nhưng người đàn ông này nhất quyết không hợp tác và yêu cầu phải sửa lại nội dung Nghị định ghi trong biên bản rồi mới kí. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã gọi hỗ trợ của Công an phường đưa về trụ sở giải quyết.

Sự kiện - Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát (Hình 14).

Tại trụ sở UBND phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm), người đàn ông này đã bị lập biên bản tiến hành xử lý theo quy định.

Cửa hàng không người bán đầu tiên ở Hà Nội

Thứ 2, 23/08/2021 | 15:14
Mô hình cửa hàng không người bán đầu tiên được áp dụng tại Hà Nội hỗ trợ người dân những ngày giãn cách để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch.

Dựng hàng rào cách ly y tế 21.000 nhân khẩu tại quận Đống Đa

Chủ nhật, 22/08/2021 | 12:01
Quyết định trên được UBND quận Đống Đa đưa ra đối với 2 phường Văn Chương, Văn Miếu với tổng nhân khẩu trên 21.000 người thời gian 14 ngày, kể từ 18h ngày 21/8.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.