Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường

Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 23/10/2021 | 15:49
0
Dù xe khách được hoạt động bình thường thay vì chỉ được chạy với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa 50% số ghế như trước, nhưng bến xe vẫn vắng vẻ, đìu hiu.
Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo cho các bến xe, trung tâm quản lý và đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội về việc tổ chức vận tải trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 2).

Theo đó, bắt đầu từ ngày 21/10, khôi phục lại hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 3).

Tuy nhiên, ghi nhận của Người Đưa Tin tại các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô, các bến xe lại tĩnh lặng không có cảnh ồn ào, chào khách như thời điểm trước khi có dịch bệnh.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 4).

Là lái xe lâu năm tuyến Giáp Bát - Hải Hậu (Nam Định), anh Vũ Văn Hùng chia sẻ: "Có lẽ vì lo dịch bệnh nên cả bến luôn trong tình trạng ít hành khách, xe tôi đỗ tại bến Giáp Bát từ 8h đến 10h30 chỉ có 3 khách lên xe. Xác định là làm sẽ lỗ vốn nhưng vẫn phải cố làm. Công việc trong thời điểm dịch phải dừng lại hoàn toàn mà cả gia đình trông chờ vào những chuyến xe nên cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn".

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 5).

Chung cảnh vắng khách tương tự, chị Vũ Thị Mai - chủ một nhà xe tuyến Nam Định - Hà Nội cho biết, 3 ngày chạy xe đã lỗ rất nhiều, nhưng vẫn phải cố chạy cho người dân còn biết là xe khách đã được hoạt động rồi, hi vọng những ngày tới xe sẽ có khách trở lại, nếu không thì bắt buộc lại phải nghỉ thêm một thời gian để đợi ổn định lại, còn lâu nữa sẽ phải dừng hoàn toàn do không thể đủ sức chi trả. "Tôi mong các cấp lãnh đạo sớm có chỉ đạo tạo điều kiện, giảm bớt thuế, hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nói chung, cũng như các doanh nghiệp vận tải như chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này", chị Mai tâm sự thêm. 

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 6).

Tranh thủ xe khách được di chuyển lại, Nguyễn Thị Huyền (Sinh viên CĐ Y Dược) di chuyển bằng xe khách về Nam Định để bắt tiếp xe về quê Đắk Nông. Huyền cho biết: "Hiện tại Hà Nội chưa có xe về quê nên em phải di chuyển qua Nam Định. Mấy tháng qua em là sinh viên bị mắc kẹt tại Hà Nội nên đã rất nhớ nhà, gia đình cũng lo lắng, giờ biết được cách đi về là em mừng quá rồi".

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 7).

Khu vực lối ra xe vắng bóng hành khách.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 8).

Khu vực bãi đỗ của xe tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, một trong những tuyến chủ lực của bến cũng vắng lặng

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 9).

Khu vực sảnh chính bến xe vẫn được căng dây, đóng cửa, chưa cho hành khách đi vào.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 10).

Toàn bộ dãy quầy bán vẻ chỉ có một nhân viên túc trực.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 11).

Các quầy dịch vụ cửa đóng then cài.

Dân sinh - Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ sau khi được hoạt động bình thường (Hình 12).

Với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: Tuân thủ “thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Về xét nghiệm Covid-19, Sở GTVT Hà Nội nêu rõ quy định: Hành khách chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng; hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 (vùng đỏ) hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa; không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh Covid-19 đi xe khách, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

 

Khánh Hòa: Thêm 15 ca nhiễm Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Ninh Hòa

Thứ 7, 23/10/2021 | 08:16
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành Y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly tập trung 20 F1 và cách ly tại nhà 13 F2.

Tp.HCM: Ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thứ 7, 23/10/2021 | 08:00
Tp.HCM chính thức ban hành kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho khoảng 780.000 trẻ em trong độ tuổi từ 12 – 17 tuổi.

Nghệ An tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thứ 6, 22/10/2021 | 19:50
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 14 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca phát hiện ngoài cộng đồng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.